Dầu thô bất ngờ giảm giá dù căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt

VOV.VN - Bất chấp căng thẳng tại khu vực Trung Đông - một trong những trung tâm khai thác và xuất khẩu dầu thô của thế giới - chưa hạ nhiệt, giá dầu thô trên thị trường đã bất ngờ quay đầu giảm, chấm dứt chuỗi tăng giá trong nhiều ngày liên tiếp

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent biển Bắc bất ngờ giảm mạnh 1,7%, xuống còn 104,3 USD một thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 1,1%, xuống còn 94,03 USD. Đây là lần giảm giá đầu tiên của dầu thô trong tuần, sau 3 ngày tăng giá liên tiếp.

Theo giới phân tích, diễn biến giá này là rất đáng chú ý, bởi căng thẳng tại Trung Đông – trung tâm khai thác và xuất khẩu dầu mỏ của thế giới, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong ngày 14/10, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phóng nhiều tên lửa đạn đạo và UAV tấn công vào Saudi Arabia – quốc gia khai thác và xuất khẩu dầu thô lớn nhất của khu vực, đứng thứ 3 thế giới. Trong số các mục tiêu bị Houthi đánh phá, có cả các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Aramco. 

  Tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, hoạt động tấn công tàu hàng cũng tiếp tục diễn ra. Ngày 14/10, 2 tàu thương mại được báo cáo đã bị trúng vũ khí và chìm tại eo biển Hormuz. Trước đó, giai đoạn từ 5-12/10, các cơ quan an ninh hàng hải quốc tế ghi nhận tổng cộng 14 cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng tại eo Hormuz, mức cao nhất kể từ đầu xung đột.

Trong bối cảnh đó, truyền thông Mỹ hôm nay đưa tin Bộ Quốc phòng nước này đang xem xét việc đưa loại bom phi hạt nhân lớn nhất thế giới, còn được gọi là “mẹ của các loại bom” (GBU-43/B), vào biên chế để sử dụng trong chiến dịch tập kích tiềm tàng chống Iran.

Lý giải về diễn biến có phần nghịch lý của giá dầu thô, một số chuyên gia cho rằng điều này xuất phát từ việc chính quyền Mỹ vừa “bắn tín hiệu” về khả năng có thể nới lỏng trừng phạt đối với hoạt động vận chuyển dầu thô của cả Nga, Iran và Venezuela. Đồng thời, thị trường năng lượng dường như đang thích nghi tốt hơn với các rủi ro cũng như sự bấp bênh nguồn cung từ các nhà xuất khẩu dầu thô lớn của thế giới, bất kể đó là Trung Đông, Mỹ hay Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran tung chiến thuật hiểm đối phó Mỹ ở Hormuz, giá dầu trước cơn sóng dữ
Iran tung chiến thuật hiểm đối phó Mỹ ở Hormuz, giá dầu trước cơn sóng dữ

VOV.VN - Hai quan chức cấp cao của Iran tiết lộ, nước này đang triển khai các chiến thuật mới nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, với mục tiêu duy trì giá dầu ở mức cao, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Iran tung chiến thuật hiểm đối phó Mỹ ở Hormuz, giá dầu trước cơn sóng dữ

Iran tung chiến thuật hiểm đối phó Mỹ ở Hormuz, giá dầu trước cơn sóng dữ

VOV.VN - Hai quan chức cấp cao của Iran tiết lộ, nước này đang triển khai các chiến thuật mới nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, với mục tiêu duy trì giá dầu ở mức cao, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator "đấu" nhau về giá bán
Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator "đấu" nhau về giá bán

VOV.VN - Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator đang được các đại lý đẩy mạnh ưu đãi trong tháng 10/2026, đưa giá bán thực tế của hai mẫu xe về vùng 600-700 triệu đồng, tăng thêm phần cạnh tranh trong cuộc đua tìm vị thế của hai dòng xe này.

Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator "đấu" nhau về giá bán

Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator "đấu" nhau về giá bán

VOV.VN - Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator đang được các đại lý đẩy mạnh ưu đãi trong tháng 10/2026, đưa giá bán thực tế của hai mẫu xe về vùng 600-700 triệu đồng, tăng thêm phần cạnh tranh trong cuộc đua tìm vị thế của hai dòng xe này.

Thỏa thuận dầu diesel Nga - Mỹ: Giá trị thực sự lớn đến đâu?
Thỏa thuận dầu diesel Nga - Mỹ: Giá trị thực sự lớn đến đâu?

VOV.VN - 300.000 tấn dầu diesel đầu tiên Nga dự kiến cung cấp cho Mỹ chỉ đủ đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong chưa đầy hai giờ, khó tạo ra thay đổi đáng kể về giá nhiên liệu. Tuy nhiên, đằng sau giá trị thương mại thỏa thuận dầu diesel còn có lợi ích cho Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine.

Thỏa thuận dầu diesel Nga - Mỹ: Giá trị thực sự lớn đến đâu?

Thỏa thuận dầu diesel Nga - Mỹ: Giá trị thực sự lớn đến đâu?

VOV.VN - 300.000 tấn dầu diesel đầu tiên Nga dự kiến cung cấp cho Mỹ chỉ đủ đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong chưa đầy hai giờ, khó tạo ra thay đổi đáng kể về giá nhiên liệu. Tuy nhiên, đằng sau giá trị thương mại thỏa thuận dầu diesel còn có lợi ích cho Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine.

Giá dầu diesel kỳ hạn tăng mạnh bất chấp thỏa thuận của ông Trump với Nga
Giá dầu diesel kỳ hạn tăng mạnh bất chấp thỏa thuận của ông Trump với Nga

VOV.VN - Giá dầu diesel kỳ hạn tại Mỹ tăng mạnh trong ngày 13/10, làm dấy lên lo ngại giá nhiên liệu bán lẻ sẽ tiếp tục leo thang trong những ngày tới, bất chấp thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump vừa đạt được với Nga nhằm đưa thêm dầu diesel ra thị trường. 

Giá dầu diesel kỳ hạn tăng mạnh bất chấp thỏa thuận của ông Trump với Nga

Giá dầu diesel kỳ hạn tăng mạnh bất chấp thỏa thuận của ông Trump với Nga

VOV.VN - Giá dầu diesel kỳ hạn tại Mỹ tăng mạnh trong ngày 13/10, làm dấy lên lo ngại giá nhiên liệu bán lẻ sẽ tiếp tục leo thang trong những ngày tới, bất chấp thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump vừa đạt được với Nga nhằm đưa thêm dầu diesel ra thị trường. 

Thủ tướng: Đại học Quốc gia TP.HCM phải quy tụ nhân tài hàng đầu của đất nước
Thủ tướng: Đại học Quốc gia TP.HCM phải quy tụ nhân tài hàng đầu của đất nước

VOV.VN - Tại Lễ Khai khóa năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành nơi phát hiện, đào tạo, quy tụ nhân tài; phấn đấu vào nhóm 100 cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Thủ tướng: Đại học Quốc gia TP.HCM phải quy tụ nhân tài hàng đầu của đất nước

Thủ tướng: Đại học Quốc gia TP.HCM phải quy tụ nhân tài hàng đầu của đất nước

VOV.VN - Tại Lễ Khai khóa năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành nơi phát hiện, đào tạo, quy tụ nhân tài; phấn đấu vào nhóm 100 cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á vào năm 2030.