Nhận định chứng khoán 1-5/6: VN-Index giằng co quanh vùng hỗ trợ 1.860-1.870
VOV.VN - Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.860-1.870 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn thông qua việc bứt phá kháng cự 1.880-1.890 hoặc đánh mất vùng hỗ trợ hiện tại.
Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục và chưa vội quay lại vị thế mua mới
Bước sang tuần giao dịch mới, thế nhưng áp lực điều chỉnh lại tiếp đà rong ruổi thị trường trong bối cảnh tình trạng “èo uột” của thanh khoản dường như chưa muốn giải thoát cho VN-Index. Phiên giao dịch đầu tuần trở thành ngày duy nhất sắc xanh xuất hiện trên nền chỉ số và 4 phiên còn lại là sắc đỏ bao trùm với áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhiều nhóm ngành khác nhau.
Thị trường đang trong giai đoạn “cưa chân bàn” với việc chỉ số không điều chỉnh quá mạnh, tuy nhiên, các cổ phiếu trong danh mục của đa số nhà đầu tư lại cho thấy hiệu suất sinh lời kém tích cực. VN-Index có tuần giao dịch với thanh khoản thấp nhất kể từ đầu năm (đã bỏ qua yếu tố gây nhiễu do nghỉ lễ) khi thấp hơn tới (-26,6%) so với mức bình quân 20 tuần và dòng tiền chỉ tập trung ở một số nhóm ngành đặc thù như Dầu khí (GAS, PLX…) cùng với những cái tên có câu chuyện bên lề đáng chú ý như MSB, ACB... Xét riêng phiên giao dịch cuối tuần, độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (189 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (121 mã) và tình trạng thanh khoản “lẩn trốn” vẫn tiếp tục duy trì. Đóng cửa tuần giao dịch 25 - 29/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.863,49, giảm 13,64 điểm (-0,73%).
Tuần giao dịch có thanh khoản thấp nhất kể từ đầu năm khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn tới (-26,6%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 729 triệu cổ phiếu (-20,18%), tương đương giá trị đạt 20.440 tỷ đồng (-24,50%).
Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), ngày giao dịch cuối tuần kết thúc với diễn biến phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành tiếp tục được duy trì trong bối cảnh thanh khoản giao dịch liên tục ở mức thấp hơn đáng kể so với bình quân 20 phiên. Dòng tiền chỉ tập trung ở một số nhóm ngành đặc thù như Dầu khí với sắc tím tới từ “ông lớn” GAS và một số cái tên sở hữu những câu chuyện riêng lẻ hấp dẫn như MSB, ACB (Ngân hàng). Xét trên biểu đồ tuần, tình trạng “cưa chân bàn” kéo dài khiến các cổ phiếu trong danh mục của đa số nhà đầu tư sở hữu mức hiệu suất kém khả quan và những kỳ vọng dở dang về cú uptrend của VN-Index đành nhường lại cho tháng 6.
“Trong bối cảnh “thiếu cầu”, dòng tiền khó có khả năng “dễ dãi” đối với tất cả các nhóm ngành trên thị trường và có lẽ chỉ cần nhà đầu tư giữ được sức mua đã là thành công trong giai đoạn hiện tại. Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục và chưa vội quay trở lại vị thế mua mới trong bối cảnh tình trạng thanh khoản thấp vẫn còn tiếp diễn và sẽ chọn lọc kỹ lưỡng những nhóm ngành có tín hiệu củng cố xu hướng trước khi thị trường cân bằng trở lại”, chuyên gia của CSI lưu ý.
VN-Index giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.860-1.870
Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang vận động trong trạng thái trung tính khi đóng cửa tại 1.863 điểm với mẫu hình nến Doji, phản ánh sự cân bằng tạm thời giữa cung và cầu trong bối cảnh chỉ số vẫn nằm dưới các đường MA10, MA20 và dòng tiền có dấu hiệu suy yếu qua chỉ báo MFI ở mức 33. Với trạng thái RSI(14) tại vùng 49, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.860-1.870 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn thông qua việc bứt phá kháng cự 1.880-1.890 hoặc đánh mất vùng hỗ trợ hiện tại.
“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện riêng như: thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEAN khuyến nghị.
Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index biến động hẹp trong phiên cuối tuần với cung cầu ở trạng thái cân bằng phản ánh đà giảm suy yếu trong các phiên cuối tuần. Đồng thời, đồ thị giá đang phản ứng tích cực tại 1.952 điểm cho thấy cấu trúc tăng giá vẫn được đảm bảo. Chỉ báo tâm lý vẫn đang neo ở vùng thấp trong khi chỉ báo động lượng cũng đang về vùng trung tính sau giai đoạn tăng mạnh. Với hành động giá gần đây, chỉ số đang trong nhịp tích lũy lành mạnh và sẽ sớm quay lại đà tăng trong tuần này 1-5/6.
“Chỉ số VN-Index có tuần giảm điểm thứ 2 liên tiếp nhưng thanh khoản giảm dần. Đồng thời, đồ thị giá đang tích lũy trong xu hướng tăng trung hạn đang duy trì và còn tiếp tục. Vùng 1.940-1.970 điểm đang là mục tiêu ngắn hạn cho nhịp tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện tại và mua mới ở nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên ưu tiên các nhóm ngành dẫn dắt như Ngân hàng quốc doanh, Vingroup, Chứng khoán, Dầu khí… Nhà đầu tư trung hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để mua mới”, chuyên gia của YSVN nhận định.