Nhận định chứng khoán 2/4: VN-Index có thể kiểm định vùng kháng cự 1.710-1.720
VOV.VN - VN-Index có thể tiếp tục duy trì đà hồi phục trong ngắn hạn và kiểm định vùng kháng cự 1.710–1.720 điểm; nếu vượt vùng này với thanh khoản cải thiện rõ rệt, chỉ số có thể mở rộng nhịp hồi lên khu vực 1.730–1.740 điểm.
Nhịp hồi phục có thể kéo VN-Index tiếp cận mức kháng cự 1.770-1.790 điểm
Những thông tin tích cực về chiến sự khu vực vùng Vịnh được công bố, giúp cởi trói tâm lý giao dịch vốn đã dè chừng xuyên suốt nhịp phục hồi trong nhiều ngày qua của thị trường chứng khoán Việt Nam. Lực cầu nhập cuộc ngay từ phiên ATO, đưa VN-Index mở gap tăng khá mạnh và sắc xanh được duy trì xuyên suốt ngày hôm nay. Tuy nhiên, dòng tiền thiếu vắng yếu tố lan tỏa khiến sự phân hóa giữa các nhóm ngành trở nên rõ ràng khi có những cái tên tăng kịch trần, nhưng cũng có những cổ phiếu đành sớm rời bỏ cuộc vui của thị trường chung. Với những bùng nổ trong chính sách chi trả cổ tức, VHM sớm xuất hiện tình trạng “trắng bên bán” ngay từ đầu phiên và kéo theo những cổ phiếu khác trong cùng họ Vingroup bứt phá mạnh mẽ, đóng góp lượng lớn điểm số cho VN-Index.
Ở chiều ngược lại, nhóm Dầu khí (BSR, PVS), Phân bón (DCM, DPM) và Điện (PC1, HDG, REE) là những cái tên phải chịu áp lực điều chỉnh mạnh tới từ “phe gấu” quanh ngưỡng 2 – 6%. Độ mở nghiêng về sắc xanh khi số mã tăng điểm (208 mã) nhiều hơn gấp hai lần so với số mã giảm điểm (103 mã) và thanh khoản khớp lệnh chỉ còn thấp hơn (-6,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 1/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.702,93 điểm, tăng 28,44 điểm (1,70%).
VN-Index cải thiện nhẹ về thanh khoản khi khối lượng giao dịch chỉ còn thấp hơn (-6,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 945 triệu cổ phiếu (-0,01%), tương đương giá trị đạt 29.296 tỷ đồng (17,53%).
Phiên phục hồi mạnh mẽ của VN-Index khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (4,61%), Hàng không (4,21%) và Chứng khoán (2,87%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Phân bón (-3,99%), Dệt may (-1,36%) và Đường (-0,96%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 1/4.
Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có sự bứt phá tăng mạnh về điểm số ngay khi thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng 4. Tuy nhiên đà tăng không được giữ ở mức cao nhất và có phần thu hẹp về cuối phiên và thanh khoản chưa có sự bùng nổ. Biên độ tăng mạnh của chỉ số bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VHM, VRE, VIC) mà chưa có sự lan tỏa nhiều nên phiên tăng ngày 1/4 dù khá mạnh song chưa đủ tín hiệu xác nhận là một phiên bùng nổ theo đà để thiết lập xu hướng tăng điểm mới. Dẫu vậy phiên tăng này vẫn là một tín hiệu tích cực củng cố xu hướng hồi phục.
“Nhịp hồi phục này có thể sẽ kéo VN-Index tiếp cận mức kháng cự 1.770-1.790 điểm trong thời gian tới. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục, đồng thời các nhịp rung lắc trong phiên để mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu ở mã đang có lợi nhuận”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.
VN-Index có thể tiếp tục duy trì đà hồi phục trong ngắn hạn
Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index ghi nhận 1 phiên tăng điểm tích cực, hình thành nến đỏ ngắn và gap up tại vùng 1.680 – 1.700 điểm (bao gồm MA20), cho thấy lực cầu đang cải thiện rõ rệt và bên mua tạm thời chiếm ưu thế. Về động lượng, RSI(14) cho thấy thị trường đang tiến dần về vùng trung tính tích cực, trong khi StochRSI duy trì ở vùng quá mua phản ánh quán tính tăng ngắn hạn mạnh nhưng cũng hàm ý khả năng xuất hiện rung lắc khi tiến vào vùng cản; thanh khoản thị trường tiệm cận mức bình quân 20 phiên cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhưng chưa thực sự bùng nổ.
Ở kịch bản trung lập - khả quan, VN-Index có thể tiếp tục duy trì đà hồi phục trong ngắn hạn và kiểm định vùng kháng cự 1.710–1.720 điểm; nếu vượt vùng này với thanh khoản cải thiện rõ rệt, chỉ số có thể mở rộng nhịp hồi lên khu vực 1.730–1.740 điểm (tương ứng MA100–MA150).
“Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, có thể nâng nhẹ tỷ trọng so với giai đoạn trước nhưng vẫn nên duy trì kỷ luật, tránh mua đuổi khi chỉ số đang tiệm cận vùng cản 1.720–1.740 điểm; ưu tiên chốt lời từng phần nếu xuất hiện tín hiệu suy yếu tại vùng này và chỉ gia tăng vị thế khi thị trường vượt cản với thanh khoản xác nhận”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.
Đối với nhà đầu tư trung–dài hạn, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị tiếp tục nắm giữ danh mục lõi và có thể giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ, ưu tiên các nhóm dẫn dắt như Ngân hàng, Chứng khoán, Đầu tư công, Dầu khí và các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao. Thị trường đang chuyển từ trạng thái hồi kỹ thuật sang kiểm định xu hướng ngắn hạn tích cực hơn, nhưng vùng 1.720–1.740 điểm sẽ là ngưỡng xác nhận quan trọng để đánh giá liệu nhịp hồi hiện tại có thể mở rộng thành xu hướng tăng bền vững hay không.