Nhận định chứng khoán 2/6: Áp lực bán tháo áp đảo, VN-Index thủng mốc hỗ trợ
VOV.VN - Về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.844,54 điểm , hình thành nến đỏ thân dài và rơi xuống dưới các đường trung bình động MA10, MA20, cùng với đó là sự sụt giảm của các chỉ báo động lượng RSI (43) và dòng tiền MFI (34), xác nhận áp lực bán đang chiếm ưu thế tuyệt đối.
Xu hướng giảm của thị trường chung vẫn đang áp đảo
Trải qua phiên sáng không mấy khả quan, VN-Index tiếp tục chìm vào ngưỡng giá đỏ ở phiên chiều trong bối cảnh ảnh hưởng tới điểm số từ họ Vingroup là tương đối đáng kể và thị trường thiếu đi đối trọng có khả năng thăng bằng lại cán cân ở thời điểm hiện tại. Chỉ tính riêng bộ đôi VIC và VHM đã đánh mất tới (-13,92 điểm), cùng với đà điều chỉnh quanh ngưỡng 3 – 4% của nhóm cổ phiếu Dầu khí (GAS, BSR, PLX…) khiến VN-Index đánh mất mốc hỗ trợ trong ngắn hạn tại vùng giá 1.860 điểm.
Ở chiều ngược lại, một số ngôi sao riêng lẻ cho thấy khả năng bứt phá mạnh mẽ phải kể tới như VND (Chứng khoán), MWG (Bán lẻ) và TCH (Bất động sản). Chỉ số hình thành cây nến đỏ với thân nến tương đối dài, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc xanh khi số mã tăng điểm (165 mã) nhỉnh hơn so với số mã giảm điểm (133 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh dường như không thể thấp hơn nữa (-39.2%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 1/6, VN-Index đóng cửa ở mức 1.844,54 điểm, giảm 18,95 điểm (-1,02%).
Thanh khoản thị trường sụt giảm tới mức dường như khó có thể giảm thêm khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-39,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 508 triệu cổ phiếu (-26,30%), tương đương giá trị đạt 15.088 tỷ đồng (-23,13%).
Mặc dù số lượng cổ phiếu tăng điểm chiếm đa số, tuy nhiên, có tới 15/21 nhóm ngành đóng cửa điều chỉnh. Bản lẻ (2,02%), Chứng khoán (0,63%) và Ngân hàng (0,42%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-3,15%), Bất động sản (-2,35%) và Hóa chất (-2,09%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 1/6.
Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên giảm khá sâu trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 6. Biên độ giảm của thị trường chung bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM), trong khi đó tương quan số lượng cổ phiếu tăng giá lại chiếm ưu thế hơn số cổ phiếu giảm giá (158/129). Điểm đáng chú ý là thanh khoản mất hút, khối lượng khớp lệnh phiên 1/6 thấp nhất từ đầu năm 2026 đến nay và sụt giảm mạnh (-39,2%) so với mức bình quân 20 phiên.
“Xu hướng giảm của thị trường chung vẫn đang áp đảo và khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới, kiên nhẫn chờ đợi sự cải thiện của thanh khoản”, chuyên gia của CSI lưu ý.
Áp lực bán đang chiếm ưu thế
Còn theo nhóm phân tích của Công ty chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.845 điểm , hình thành nến đỏ thân dài và rơi xuống dưới các đường trung bình động MA10, MA20, cùng với đó là sự sụt giảm của các chỉ báo động lượng RSI (43) và dòng tiền MFI (34), xác nhận áp lực bán đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Với trạng thái giá đóng cửa lệch về vùng thấp nhất ngày, rủi ro thị trường tiếp tục điều chỉnh để kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần là kịch bản chủ đạo, đặc biệt nếu lực cầu không sớm cải thiện trong các phiên tới.
“Nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật và tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy, chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy rõ ràng kèm thanh khoản bùng nổ, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore. Ngược lại, đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và tránh xa các nhóm ngành biến động mạnh hoặc thiếu thanh khoản”, chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEANSC khuyến nghị.
Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch gần nhất nhưng với thanh khoản sụt giảm. Nhịp điều chỉnh có thể tiếp tục trong ngắn hạn khi đồ thị giá đang ở dưới MA20 ngày.
“Vùng 1.830-1.835 điểm đang là hỗ trợ quan trọng cho chỉ số VN-Index trong ngắn hạn. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của VN-Index được chuyển xuống mức trung tính. Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện tại và quan sát khu vực 1.830 điểm trong các phiên tới”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.