Cách phụ nữ DTTS Đông Giang đổi mới tư duy kinh tế, biến vốn vay thành cơ nghiệp

VOV.VN - Nguồn vốn vay ưu đãi không chỉ giúp phụ nữ DTTS Đông Giang (Lâm Đồng) mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả mà còn góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phụ nữ DTTS Đông Giang mạnh dạn chuyển đổi cây trồng thoát nghèo

Cách đây 4 năm, mô hình vay vốn phát triển kinh tế của phụ nữ DTTS Đông Giang đã bắt đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Gia đình chị K’Thị Nam ở thôn 2 được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đông Giang tạo điều kiện vay 50 triệu đồng từ ngân hàng để đầu tư phát triển cây sầu riêng và chăn nuôi bò. Đến nay, mô hình làm kinh tế của gia đình chị Nam đã phát huy hiệu quả, thu nhập từng bước cải thiện, nên đời sống gia đình ngày càng ổn định hơn.

Chị K’ Thị Nam, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng phấn khởi cho biết:“Gia đình tôi có vay bên hội phụ nữ 50 triệu để phát triển cây sầu riêng, nuôi bò. Ở nhà cũng đầu tư hệ thống tưới nước cho cây để cây nhanh phát triển. Tôi thấy người ta làm cây sầu riêng có hiệu quả nên mình học hỏi làm theo. Về kỹ thuật thì mình học hỏi lại từ những nhà vườn trước đây làm sầu riêng hiệu quả, mình làm theo”.

Cùng với gia đình chị K’Thị Nam còn có gia đình chị K’Thị Ẩn, sau khi được vay vốn, chị Ẩn đã mạnh dạn phá bỏ gần 2ha cây điều già cỗi kém hiệu quả để chuyển sang trồng 1.000 cây cà phê và 120 cây sầu riêng. Hiện 2 loại cây trồng này được gia đình chị Ẩn chăm sóc, phát triển rất tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trong vài năm tới.

Chị K’Thị Ẩn, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Nhà tôi trước đây chủ yếu trồng điều nhưng mấy năm nay trồng điều thấy không hiệu quả nên mới chuyển sang trồng cà phê, trồng sầu riêng khoảng hơn 1,5ha, cũng nhờ vay vốn thêm từ ngân hàng để đầu tư giống, phân, ống nước,... giờ cây đang phát triển tốt, mình cũng cố gắng chăm sóc hai loại cây này để sau này mang lại kinh tế cho gia đình".

Với hơn 800 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 5 chi hội thôn, những năm qua, để giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng giải ngân các nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện cuộc sống.

Bà K’Thị MHảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay, nguồn vốn mà Hội đang quản lý khoảng trên 12 tỷ đồng, với 350 hội viên vay. Sau khi hội viên được vay vốn, Hội đã chỉ đạo các chi hội phối hợp với các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích.

“Trong thời gian vừa qua, một số hội viên chủ động vay vốn và chuyển đổi cây trồng. Ngoài cây chủ lực chính là cây điều, hội viên cũng chủ động chuyển đổi từ cây điều sang trồng cây cà phê, cây sầu riêng và hiện nay mô hình này phát triển tốt, hy vọng thời gian tới sẽ mang hiệu quả chuyển đổi kinh tế cho gia đình” - bà MHảo cho biết. 

Thay đổi nhận thức 

Chị K’Thị Châu ở xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, cũng từ vốn vay từ ngân hàng, gia đình chị đã đầu tư trồng cây sầu riêng và cây cà phê trên diện tích 1,5ha. Tuy nhiên, thời gian thu hoạch cà phê và sầu riêng khá lâu nên để lấy ngắn nuôi dài, chị Châu chăn nuôi thêm bò, heo, trồng các loại cây ngắn ngày để có nguồn thu thường xuyên cho gia đình.

Chị K’Thị Châu cho biết, để cây trồng phát triển tốt trong mùa nắng nóng như năm nay, chị mạnh dạn đầu tư hệ thống phun tưới nước tự động, vừa tiết kiệm được nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng, giảm nhẹ công lao động, vừa đảm bảo cây trồng được cung cấp đủ nước để phát triển nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

“Tôi có vay Ngân hàng đầu tư trồng cà phê và sầu riêng. Để có nước tưới, nhà tôi đầu tư hơn 200 triệu đồng, cả đào ao cả bắt ống, bắt bét, rồi xuống cây. Mấy cây này lâu cho thu hoạch lắm, nên mình phải làm đậu, làm bắp, nuôi heo, nuôi bò để có tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền mua phân bón, thuốc men đầu tư cho mấy cây cà phê, cây sầu riêng" - chị Châu chia sẻ. 

Thực tế cho thấy, những năm qua, nguồn vốn vay chính sách đã giúp nhiều hộ đồng bào DTTS xã vùng cao Đông Giang có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm bền vững. Nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách nhờ được vay vốn tín dụng chính sách đã từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà K’Thị MHảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm: “Nhiều hội viên biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các hộ đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại để giảm bớt công sức và thời gian tưới tiêu hiện đại nên cây trồng phát triển nhanh hơn. Như mô hình của chị K’Thị Châu, trong thời gian tới, Hội sẽ tuyên truyền và nhân rộng mô hình này để hội viên phát triển kinh tế có hiệu quả hơn".

Đến nay, đời sống của nhiều hội viên phụ nữ thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng ngày càng khởi sắc. Từ nguồn vốn vay này không chỉ giúp chị em tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình mà còn góp phần thay đổi nhận thức của phụ nữ DTTS vùng cao xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lâm Đồng ra quân cao điểm chống khai thác IUU
Lâm Đồng ra quân cao điểm chống khai thác IUU

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phạm pháp luật về khai thác thủy sản; kiên quyết không để tàu cá vi các hành vi phạm vùng biển nước ngoài.

Lâm Đồng ra quân cao điểm chống khai thác IUU

Lâm Đồng ra quân cao điểm chống khai thác IUU

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phạm pháp luật về khai thác thủy sản; kiên quyết không để tàu cá vi các hành vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đề nghị hỗ trợ cho 3 hộ để có mặt bằng cho dự án cầu kéo dài nhiều năm
Đề nghị hỗ trợ cho 3 hộ để có mặt bằng cho dự án cầu kéo dài nhiều năm

VOV.VN - Cầu Văn Thánh gồm 6 nhịp, dài 174m nối đôi bờ sông Cà Ty thuộc phường Tiến Thành và Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), thi công gần 4 năm vẫn chưa xong do vướng mặt bằng.

Đề nghị hỗ trợ cho 3 hộ để có mặt bằng cho dự án cầu kéo dài nhiều năm

Đề nghị hỗ trợ cho 3 hộ để có mặt bằng cho dự án cầu kéo dài nhiều năm

VOV.VN - Cầu Văn Thánh gồm 6 nhịp, dài 174m nối đôi bờ sông Cà Ty thuộc phường Tiến Thành và Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), thi công gần 4 năm vẫn chưa xong do vướng mặt bằng.

Giảm nghèo từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản
Giảm nghèo từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản

VOV.VN - Với ưu điểm dễ nuôi, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương và cho giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi chồn hương sinh sản đang mở ra cơ hội giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Cần Thơ tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giảm nghèo từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản

Giảm nghèo từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản

VOV.VN - Với ưu điểm dễ nuôi, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương và cho giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi chồn hương sinh sản đang mở ra cơ hội giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Cần Thơ tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xây dựng thương hiệu để sản phẩm Na La Hiên Thái Nguyên vươn xa
Xây dựng thương hiệu để sản phẩm Na La Hiên Thái Nguyên vươn xa

VOV.VN - Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, sản phẩm Na La Hiên Thái Nguyên từng bước nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững.

Xây dựng thương hiệu để sản phẩm Na La Hiên Thái Nguyên vươn xa

Xây dựng thương hiệu để sản phẩm Na La Hiên Thái Nguyên vươn xa

VOV.VN - Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, sản phẩm Na La Hiên Thái Nguyên từng bước nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững.

Bí quyết làm giàu của cặp vợ chồng người Châu Ro ở Lâm Đồng
Bí quyết làm giàu của cặp vợ chồng người Châu Ro ở Lâm Đồng

VOV.VN - Từ vài sào đất ban đầu, vợ chồng anh Võ Văn Đường và chị Võ Thị Nẫm (người Châu Ro ở thôn 4, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) đã không ngừng tìm tòi, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Bằng sự đồng lòng và cần cù, anh chị không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giả tiêu biểu tại địa phương.

Bí quyết làm giàu của cặp vợ chồng người Châu Ro ở Lâm Đồng

Bí quyết làm giàu của cặp vợ chồng người Châu Ro ở Lâm Đồng

VOV.VN - Từ vài sào đất ban đầu, vợ chồng anh Võ Văn Đường và chị Võ Thị Nẫm (người Châu Ro ở thôn 4, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) đã không ngừng tìm tòi, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Bằng sự đồng lòng và cần cù, anh chị không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giả tiêu biểu tại địa phương.