Tây Ninh gỡ khó trường học vùng biên trước ngày khai giảng

VOV.VN - Thiếu giáo viên, cơ sở vật chất còn hạn chế và nhu cầu học 2 buổi/ngày đặt ra nhiều áp lực cho các trường vùng biên giới Tây Ninh. Trước ngày khai giảng, ngành giáo dục và các địa phương đã tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm việc dạy và học.

Trường biên giới vượt khó năm học mới

Tại các xã biên giới của tỉnh Tây Ninh, công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 còn khó khăn, nhất là thiếu giáo viên, cơ sở vật chất và điều kiện tiếp cận công nghệ. Các trường đang chủ động giải pháp để bảo đảm việc dạy và học ngay từ đầu năm học.

Trường Tiểu học và THCS Bình Hòa Đông, xã Bình Hòa (trước đây là huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) có 36 cán bộ, giáo viên, với 566 học sinh. Trường còn thiếu giáo viên các môn Toán, Tiếng Anh, Âm nhạc và Giáo dục công dân. Nhà trường tham mưu địa phương điều động, tăng cường và hợp đồng giáo viên.

Cơ sở vật chất, bàn ghế, thiết bị dạy học và Internet cơ bản được bảo đảm. Trường tiếp tục tổ chức bán trú cho học sinh THCS, sau khi đã triển khai với cấp tiểu học từ năm 2019.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bình Hòa Đông cho biết, đến thời điểm này, nhà trường đã có giáo viên tăng cường và hợp đồng; cơ sở vật chất đảm bảo, bàn ghế đầy đủ. Nhà trường cũng phối hợp với các đơn vị đưa Internet đến các phòng học, trang bị màn hình tivi.

"Do địa phương còn khó khăn nên thiết bị để các em tiếp cận với công nghệ còn hạn chế. Vì vậy, nhà trường cũng kiến nghị lãnh đạo địa phương hỗ trợ thêm về thiết bị, cũng như tổ chức các lớp tập huấn. Trước mắt, trường sẽ từng bước đưa công nghệ này vào để các em làm quen và tiếp cận", ông Lâm nói. 

Trường Mầm non Bình Hòa cũng đang ổn định tổ chức sau khi sáp nhập 3 trường. Trường hoạt động từ ngày 1/9/2026, có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên, với 281 trẻ tại 11 lớp.

Do địa bàn quản lý rộng, khoảng cách giữa các phân hiệu từ 8-10km nên việc điều hành, di chuyển còn khó khăn. Một số gia đình khó khăn về kinh tế, khoảng cách đến trường xa cũng ảnh hưởng việc huy động trẻ.

Cô Võ Sinh Kiều, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Hòa, xã biên giới Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh nói: "Nhà trường trước hết sẽ tham mưu với lãnh đạo xã để có thêm các chương trình hỗ trợ học sinh khó khăn, cũng như các suất học bổng cho các em. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động các nhà hảo tâm để có những chính sách chăm lo, hỗ trợ, giúp các em an tâm đến trường".

Gỡ điểm nghẽn giáo dục vùng biên

Xã Bình Hòa hiện có 4 trường học, gồm 1 trường mầm non và 3 trường tiểu học, THCS. Toàn xã có khoảng 297 trẻ mầm non, 670 học sinh tiểu học và 545 học sinh THCS. Công tác tuyển sinh và huy động học sinh ra lớp cơ bản bảo đảm, nhưng một số học sinh ở xa trường, gia đình còn khó khăn.

Địa phương vận động mạnh thường quân hỗ trợ tập sách, xe đạp và phương tiện cần thiết cho học sinh. Đồng thời, nhà trường tìm giải pháp khắc phục thiếu giáo viên các môn Mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn.

Trước mắt, các trường hợp đồng thỉnh giảng giáo viên từ đơn vị lân cận hoặc giáo viên đã nghỉ hưu. Về lâu dài, địa phương kiến nghị tăng định mức giáo viên trên lớp để đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày và có chính sách thu hút giáo viên về vùng biên.

"Kiến nghị đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo là nên tăng định mức tỷ lệ giáo viên trên lớp để đảm bảo giáo viên dạy học hai buổi một ngày. Hiện nay, tỷ lệ này là 1,7 giáo viên trên lớp đối với tiểu học và 1,9 đối với trung học cơ sở. So với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì tỷ lệ giáo viên như vậy vẫn chưa đảm bảo. Vì vậy, tôi kiến nghị tỉnh có hướng giải quyết để tăng tỷ lệ giáo viên trên lớp ở các cấp học, nhằm đảm bảo nhu cầu dạy và học", ông Trần Quang Đăng, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh kiến nghị. 

Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh có trên 31.000 cán bộ, giáo viên, viên chức nhưng còn thiếu khoảng 1.800 giáo viên và nhân viên, chủ yếu tập trung ở địa bàn dân cư tăng nhanh, khu công nghiệp và một số môn học.

Trước đó, ngành đã tuyển 1.484 giáo viên, nhân viên. Trước mắt, tỉnh tiếp tục điều động, luân chuyển, biệt phái giáo viên và cho các trường hợp đồng thỉnh giảng để bảo đảm việc dạy học.

Sau sắp xếp mạng lưới, số cơ sở giáo dục công lập giảm khoảng 440 đơn vị, tương ứng 45,4%. Việc sắp xếp không ảnh hưởng việc học tập của học sinh, khi các em cơ bản vẫn học tại trường, phân hiệu và điểm trường cũ.

Về lâu dài, tỉnh Tây Ninh dự kiến đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 cho cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học. Riêng 19 xã biên giới, sẽ đầu tư 1.669 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 19 trường phổ thông theo hướng bán trú, cùng các hạng mục bếp ăn, nước sạch và y tế trường học.

Ngành tiếp tục rà soát giáo viên thiếu, điều động, biệt phái dạy liên trường; phối hợp các trường đại học đào tạo, đặt hàng giáo viên và triển khai chính sách thu hút giáo viên về Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh thông tin: " Ngành xác định chủ đề là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, gắn với phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Trên tinh thần đó, ngành sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh; đồng thời nâng cao năng lực số, ngoại ngữ, kỹ năng và xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Đặc biệt, ngành sẽ chú trọng khả năng tiếp cận giáo dục bình đẳng giữa các khu vực, từ đô thị, khu công nghiệp, nông thôn đến vùng biên giới".

Với các giải pháp trước mắt và kế hoạch đầu tư lâu dài, Tây Ninh đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về giáo viên, cơ sở vật chất và điều kiện học tập ở vùng biên. Mục tiêu là bảo đảm học sinh vùng khó được đến trường an toàn, học tập đầy đủ và tiếp cận giáo dục bình đẳng, chất lượng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tây Ninh ưu tiên trường học bán trú ở khu vực biên giới
Tây Ninh ưu tiên trường học bán trú ở khu vực biên giới

VOV.VN - Tây Ninh tập trung đầu tư trường lớp, giáo viên và các điều kiện học tập cho học sinh 19 xã biên giới. Tỉnh dự kiến dành khoảng 1.669 tỷ đồng nâng cấp, xây dựng trường liên cấp tiểu học, THCS theo mô hình bán trú.

Tây Ninh ưu tiên trường học bán trú ở khu vực biên giới

Tây Ninh ưu tiên trường học bán trú ở khu vực biên giới

VOV.VN - Tây Ninh tập trung đầu tư trường lớp, giáo viên và các điều kiện học tập cho học sinh 19 xã biên giới. Tỉnh dự kiến dành khoảng 1.669 tỷ đồng nâng cấp, xây dựng trường liên cấp tiểu học, THCS theo mô hình bán trú.

“Ngôi trường mơ ước” vùng biên giới Quảng Ngãi trước ngày khai giảng
“Ngôi trường mơ ước” vùng biên giới Quảng Ngãi trước ngày khai giảng

VOV.VN - Bước vào năm học mới, học sinh các xã vùng biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi đón năm học mới trong ngôi trường liên cấp được đầu tư khang trang, đồng bộ. Những dãy phòng học mới, khu bán trú, nhà ăn, sân chơi… đang hoàn thiện, mang đến nhiều niềm vui trước thềm năm học mới.

“Ngôi trường mơ ước” vùng biên giới Quảng Ngãi trước ngày khai giảng

“Ngôi trường mơ ước” vùng biên giới Quảng Ngãi trước ngày khai giảng

VOV.VN - Bước vào năm học mới, học sinh các xã vùng biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi đón năm học mới trong ngôi trường liên cấp được đầu tư khang trang, đồng bộ. Những dãy phòng học mới, khu bán trú, nhà ăn, sân chơi… đang hoàn thiện, mang đến nhiều niềm vui trước thềm năm học mới.

Lễ khai giảng cho những học sinh đang điều trị ung thư
Lễ khai giảng cho những học sinh đang điều trị ung thư

VOV.VN - Sáng 4/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 lớp Hoa Hướng Dương, dành cho trẻ đang điều trị ung thư tại bệnh viện.

Lễ khai giảng cho những học sinh đang điều trị ung thư

Lễ khai giảng cho những học sinh đang điều trị ung thư

VOV.VN - Sáng 4/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 lớp Hoa Hướng Dương, dành cho trẻ đang điều trị ung thư tại bệnh viện.

Trao 50 bộ máy tính cho học sinh vùng biên Đồng Nai trước khai giảng
Trao 50 bộ máy tính cho học sinh vùng biên Đồng Nai trước khai giảng

VOV.VN - Sáng 4/9, Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp cùng Trường Song ngữ Lạc Hồng tổ chức trao tặng 50 bộ máy tính cho các trường học tại vùng biên giới thành phố Đồng Nai, kịp thời mang công nghệ đến với thầy cô và học sinh ngay trước thềm năm học mới 2026-2027.

Trao 50 bộ máy tính cho học sinh vùng biên Đồng Nai trước khai giảng

Trao 50 bộ máy tính cho học sinh vùng biên Đồng Nai trước khai giảng

VOV.VN - Sáng 4/9, Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp cùng Trường Song ngữ Lạc Hồng tổ chức trao tặng 50 bộ máy tính cho các trường học tại vùng biên giới thành phố Đồng Nai, kịp thời mang công nghệ đến với thầy cô và học sinh ngay trước thềm năm học mới 2026-2027.