Giáng 2 cấp hàm, yêu cầu xuất ngũ đối với nữ Đại uý gây rối ở sân bay

VOV.VN -Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã ký quyết định thi hành kỷ luật giáng 2 cấp từ Đại úy xuống Trung úy với bà Lê Thị Hiền, đồng thời yêu cầu xuất ngũ.

Liên quan trường hợp Đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tư-Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa)– người gây náo loạn ở sây bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8/2019, sáng 18/11, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã ký quyết định thi hành kỷ luật giáng 2 cấp từ Đại úy xuống Trung úy với bà Lê Thị Hiền, đồng thời yêu cầu xuất ngũ.

Trước đó, tổ chức Đảng của cơ quan Công an quận Đống Đa đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với Đại úy Hiền.

Hiện bà Hiền đã được điều động đến bộ phận không trực tiếp tiếp dân.

Hình ảnh bà Hiền chửi bới nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất, khoảng 13h35 ngày 11/8, hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội) đi cùng 2 người khác đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội.

Bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay, khi không được đồng ý, bà Hiền đã tỏ thái độ bức xúc và lớn tiếng, có lời lẽ không đúng chuẩn mực với nhân viên hàng không.

An ninh sân bay Tân Sơn Nhất cũng cho biết, sau đó bà Hiền đồng ý xách tay kiện hành lý trên và đại diện hãng bay đã giải quyết cho hành khách này đi chuyến bay trên. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển đến bộ phận an ninh soi chiếu, bà Hiền làm mất thẻ lên máy bay và tiếp tục đến quầy 1A lớn tiếng.

Đại diện Vietnam Airlines đã quyết định hủy chuyến với bà Hiền để đảm bảo an ninh, an toàn. Trong lúc hướng dẫn bà Hiền liên hệ với Cảng vụ hàng không miền Nam để giải quyết vụ việc, bà Hiền lại tiếp tục to tiếng, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Sau đó, bà Hiền bị lập biên bản xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự. Cục Hàng không ra quyết định cấm bay 12 tháng; Công an quận Đống Đa đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ Đại úy này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất cấm bay nữ Đại úy công an mạt sát nhân viên hàng không
Đề xuất cấm bay nữ Đại úy công an mạt sát nhân viên hàng không

VOV.VN -Cảng vụ hàng không miền Nam vừa đề xuất cấm bay với bà Lê Thị Hiền, nữ Đại úy công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã chửi mắng thậm tệ nhân viên hàng không.

Đề xuất cấm bay nữ Đại úy công an mạt sát nhân viên hàng không

Đề xuất cấm bay nữ Đại úy công an mạt sát nhân viên hàng không

VOV.VN -Cảng vụ hàng không miền Nam vừa đề xuất cấm bay với bà Lê Thị Hiền, nữ Đại úy công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã chửi mắng thậm tệ nhân viên hàng không.

Đình chỉ công tác nữ Đại úy công an chửi bới nhân viên sân bay
Đình chỉ công tác nữ Đại úy công an chửi bới nhân viên sân bay

VOV.VN - Công an TP Hà Nội chỉ đạo đình chỉ công tác 30 ngày để kiểm điểm, xử lý đối với nữ cán bộ công an quận Đống Đa chửi bới thậm tệ nhân viên sân bay.

Đình chỉ công tác nữ Đại úy công an chửi bới nhân viên sân bay

Đình chỉ công tác nữ Đại úy công an chửi bới nhân viên sân bay

VOV.VN - Công an TP Hà Nội chỉ đạo đình chỉ công tác 30 ngày để kiểm điểm, xử lý đối với nữ cán bộ công an quận Đống Đa chửi bới thậm tệ nhân viên sân bay.

Gây rối sân bay, nữ Đại úy công an chịu thêm những trách nhiệm gì?
Gây rối sân bay, nữ Đại úy công an chịu thêm những trách nhiệm gì?

VOV.VN - Dù xử phạt hành chính 200.000 đồng nhưng áp dụng Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì người phụ nữ này được xác định là có “tiền sự”.

Gây rối sân bay, nữ Đại úy công an chịu thêm những trách nhiệm gì?

Gây rối sân bay, nữ Đại úy công an chịu thêm những trách nhiệm gì?

VOV.VN - Dù xử phạt hành chính 200.000 đồng nhưng áp dụng Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì người phụ nữ này được xác định là có “tiền sự”.