Hành trình du lịch Việt Nam của nữ du khách Đan Mạch mắc Covid-19

VOV.VN - Nữ du khách người Đan Mạch, 20 tuổi được phát hiện dương tính với Covid-19 sau khi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nữ du khách 20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch, lưu trú tại khách sạn ở Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa được xác định là ca mắc Covid-19 thứ 167 tại Việt Nam.

Ngày 8/3/2020, bệnh nhân và bạn trai (22 tuổi) đến Hà Nội trên chuyến bay số hiệu QR0976 (ghế 37K và 37J), sau đó lưu trú tại khách sạn trên phố Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm từ ngày 9-12/3.

Ngày 12/3, bệnh nhân đi xe giường nằm của hãng Ngọc Sơn đến thành phố Hà Giang và lưu lại đây đến 15/3 tại khách sạn Jasmine - Phương Thiện. khi về lại Hà Nội bệnh nhân ở khách sạn Kingly, số 8 Lý Thái Tổ.

Ngày 17/3, bệnh nhân di chuyển từ Hà Nội vào Huế bằng xe giường nằm. Tại Huế, bệnh nhân và bạn lưu trú khách sạn Sunshine 3, số 10 Võ Thị Sáu đến 19/3, sau đó đi Hội An và lưu trú tại khách sạn Backpacker, 250 Cửa Đại từ ngày 19-23/3.

Ngày 23/3, bệnh nhân di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội trên chuyến bay mang số hiệu VJ530 (ghế 19E, hạ cánh xuống Nội Bài lúc 9h sáng), tiếp tục ở tại khách sạn Kingly Hotel. 

(Ảnh minh họa)

Đáp ứng yêu cầu của hãng hàng không cần có giấy chứng nhận xét nghiệm không mắc Covid-19, ngày 24/3 bệnh nhân và bạn trai đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm, cho kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2. Bạn trai của bệnh nhân có kết quả âm tính. Bệnh nhân và bạn trai đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện tại tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân ổn định.

Theo thông tin do nữ du khách cung cấp, trong khi chờ xét nghiệm, người này có ngồi đợi ở cửa hàng Circle K, sô 33 Chùa Láng. Thời điểm đó, có 20 người cùng ngồi cùng tại tầng 2 của tòa nhà này. Quận Đống Đa đã lấy được số điện thoại của ít nhất 9 người, đang tìm kiếm những người còn lại.

Do bệnh nhân có lịch sử lưu trú tại quận Hoàn Kiếm, nên quận Đống Đa đã liên hệ với quận Hoàn Kiếm để xác nhận nơi ở của bệnh nhân.

Khi đến bệnh viện xét nghiệm, nữ bệnh nhân này chưa có bất cứ triệu chứng nào của bệnh./.

22 cơ sở được xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19 tại Việt Nam.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo xứ tại TP HCM dừng tổ chức thánh lễ, giáo dân cầu nguyện ở nhà
Giáo xứ tại TP HCM dừng tổ chức thánh lễ, giáo dân cầu nguyện ở nhà

VOV.VN - Bắt đầu từ 26/3, tất cả các nhà thờ tại TPHCM sẽ tạm ngưng cử hành thánh lễ, giáo dân có thể cầu nguyện tại nhà để phòng chống Covid-19.

Giáo xứ tại TP HCM dừng tổ chức thánh lễ, giáo dân cầu nguyện ở nhà

Giáo xứ tại TP HCM dừng tổ chức thánh lễ, giáo dân cầu nguyện ở nhà

VOV.VN - Bắt đầu từ 26/3, tất cả các nhà thờ tại TPHCM sẽ tạm ngưng cử hành thánh lễ, giáo dân có thể cầu nguyện tại nhà để phòng chống Covid-19.

Sơn La tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho công dân về nước
Sơn La tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho công dân về nước

VOV.VN - Nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, tỉnh Sơn La đã tăng cường nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sơn La tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho công dân về nước

Sơn La tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho công dân về nước

VOV.VN - Nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, tỉnh Sơn La đã tăng cường nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thủ tướng gửi thư khen các y, bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19
Thủ tướng gửi thư khen các y, bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen các y bác sĩ vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong cuộc chiến chống Covid-19.

Thủ tướng gửi thư khen các y, bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19

Thủ tướng gửi thư khen các y, bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen các y bác sĩ vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong cuộc chiến chống Covid-19.

Những nguồn lây nhiễm chính Covid-19 tại Việt Nam
Những nguồn lây nhiễm chính Covid-19 tại Việt Nam

Việt Nam đến nay đã phát hiện 148 ca mắc Covid-19 tại 23 tỉnh thành phố trên cả nước.

Những nguồn lây nhiễm chính Covid-19 tại Việt Nam

Những nguồn lây nhiễm chính Covid-19 tại Việt Nam

Việt Nam đến nay đã phát hiện 148 ca mắc Covid-19 tại 23 tỉnh thành phố trên cả nước.

Phòng chống lây nhiễm Covid 19 cho nhân viên y tế
Phòng chống lây nhiễm Covid 19 cho nhân viên y tế

VOV.VN - Ban Chỉ đạo quốc gia vừa có công văn yêu cầu các bệnh viện phòng chống lây nhiễm cho nhân viên y tế và tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn.

Phòng chống lây nhiễm Covid 19 cho nhân viên y tế

Phòng chống lây nhiễm Covid 19 cho nhân viên y tế

VOV.VN - Ban Chỉ đạo quốc gia vừa có công văn yêu cầu các bệnh viện phòng chống lây nhiễm cho nhân viên y tế và tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn.

Không còn tụ tập tiếp tế cho người cách ly tập trung tại TP HCM
Không còn tụ tập tiếp tế cho người cách ly tập trung tại TP HCM

VOV.VN - Hiện nay tất cả các con đường dẫn vào khu cách ly tại TP HCM đã được lực lượng chức năng căng dây, cấm đường. 

Không còn tụ tập tiếp tế cho người cách ly tập trung tại TP HCM

Không còn tụ tập tiếp tế cho người cách ly tập trung tại TP HCM

VOV.VN - Hiện nay tất cả các con đường dẫn vào khu cách ly tại TP HCM đã được lực lượng chức năng căng dây, cấm đường.