Trung tâm dưỡng lão - Mái nhà chung của các cụ cao tuổi

VOV.VN -Dưới mái ấm của các Trung tâm dưỡng lão, nhiều cụ già được chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng có người lo hương khói.

Những cụ già neo đơn không nơi nương tựa cảm thấy yên lòng khi được về sống trong Trung tâm dưỡng lão ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Dưới mái ấm đầy tình người này, các cụ được chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng có người lo hương khói.

Mái nhà chung của các cụ cao tuổi.

Bà Nguyễn Thị Xuân ở xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đã qua tuổi 85. Bà Xuân kể, chồng bà mất trong chiến tranh, 2 con trai của bà cũng lần lượt từ bỏ cõi đời. Mấy mươi năm qua, bà Xuân tự bươn chải sống trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp. Không có người thân, lúc ốm đau cũng một mình bà xoay xở. Thương cảm với hoàn cảnh của bà, Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức đón bà về nuôi dưỡng. 11 năm sống dưới mái ấm này, bà Xuân được các cô chú Trung tâm Dưỡng lão chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

“Ở nhà cô đơn có một mình vào ra mình buồn lắm, con chết chồng chết đến nay 50 năm rồi. Ở đây vui vẻ các cô các chú lo miếng ăn giấc ngủ  khỏe. Hàng ngày vui vẻ giao lưu với các cụ hoàn cảnh như mình hết buồn rồi. Bà bệnh đủ hết, mắt không thấy đường lên đây các cô chú dẫn đi mổ...”, bà Nguyễn Thị Xuân nói.

Dưới mái ấm của các Trung tâm dưỡng lão, nhiều cụ già được chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng có người lo hương khói.

Cùng cảnh ngộ như bà Xuân, hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Mót ở xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũng nhiều trắc trở. 6 người con và chồng bà mất từ lâu. Hàng ngày, bà buôn bán lặt vặt sống qua ngày. Tuổi càng lớn, sức bà ngày một yếu đi, căn bệnh hen suyễn hành hạ khiến bà không còn đủ sức lo cho bản thân. Bà được đưa vào Trung tâm Dưỡng lão, cách đây hơn một năm. Bà Mót kể, vào đây, có người trò chuyện vui vẻ, lại được các cô chú ở đây chăm sóc, sức khỏe dần bình phục.

“Ở quê khổ lắm, chồng con chết hết, ở một mình không ai nấu cơm cho ăn, đau không ai cho miếng nước. Lên đây nhờ các cô các chị ở Trung tâm dưỡng lão chăm sóc vui vẻ bớt buồn”, bà Nguyễn Thị Mót than thở.

Những cụ già neo đơn không nơi nương tựa cảm thấy yên lòng khi được về sống trong Trung tâm dưỡng lão ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

Tại Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận. Hơn 11 năm chăm sóc biết bao mảnh đời bất hạnh, chị Nguyễn Thị Bốn, ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam trải lòng, làm công việc chăm sóc các cụ, nếu không có tâm thì không thể làm được. Các cụ ở đây mỗi người một tính, nhiều cụ nằm một chỗ. Hàng ngày chị Bốn cùng anh chị em ở Trung tâm thức dậy từ 3 đến 4 giờ sáng để kịp lo bữa ăn, vệ sinh cho các cụ:    

“Rất thương các cụ, các cụ neo đơn không con không cháu. Chăm sóc nhiều cụ cũng khó tính nhưng mình biết cách là cụ vui, cụ cười thôi. Chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho các cụ, khi các cụ ăn không được mình phải dỗ dành. Các cụ đi vệ sinh tại chỗ dậy dọn dẹp cho các cụ. Khuya phải 4 giờ kém là dậy nấu ăn, dọn vệ sinh làm thật nhanh quay xuống nấu ăn chia phần đút từng cụ. Mệt mỏi nhưng thấy thương nên quên hết không mệt nữa”, chị Bốn cho hay.

Hơn 11 năm gắn bó với Trung tâm dưỡng lão, chị Nguyễn Thị Bốn chăm sóc biết bao mảnh đời bất hạnh.

Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết: Trung tâm đi vào hoạt động từ năm 2008. Đây là Trung tâm dưỡng lão do tư nhân lập ra duy nhất ở  tỉnh Quảng Nam. Tại đây, các cụ được lo toàn bộ, từ bữa ăn cho đến vật dụng sinh hoạt, khi qua đời có chỗ mai táng. Trung tâm này do Bà Trịnh Thị Lời quê ở xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đứng ra thành lập.

Các bạn trẻ ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đến thăm và trao quà cho các cụ.

“Trung tâm này nhận về nhiều người không có giấy tờ. Về đây trước tiên mình đưa vào bệnh viện để khám sức khỏe và chữa bệnh cho họ về mình lo ăn uống. Mấy mẹ, mấy cụ toàn 99 tuổi đến 102 tuổi, tổng 14 người nằm tại chỗ. Những mảnh đời bất hạnh họ đi lang bạt nhận về mình nuôi. Khi mấy mẹ, mấy bố mất mình có nghĩa trang  riêng, thờ riêng. Các cụ cao tuổi ở mỗi địa phương khác nhau mình nhận về đây chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ vậy là huy hoàng sướng nhất trong cuộc đời. Giờ tiếp tục lo cho các cụ tới cuối đời...”, ông Nguyễn Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết thêm.

Hơn 11 năm qua, Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức đã cưu mang biết bao phận đời bất hạnh. Giờ đây, Trung tâm được đầu tư xây dựng khang trang hơn. Dưới mái nhà chung này, 34 cụ già neo đơn từ các nơi được về đây sum vầy bên nhau, đùm bọc yêu thương lẫn nhau./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chế độ an sinh xã hội mới bao phủ một nửa dân số người cao tuổi
Chế độ an sinh xã hội mới bao phủ một nửa dân số người cao tuổi

VOV.VN - Đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước có dân số già khi người cao tuổi chiếm 1/5 tổng dân số.

Chế độ an sinh xã hội mới bao phủ một nửa dân số người cao tuổi

Chế độ an sinh xã hội mới bao phủ một nửa dân số người cao tuổi

VOV.VN - Đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước có dân số già khi người cao tuổi chiếm 1/5 tổng dân số.

Nghệ An: Khắp nơi mừng thọ người cao tuổi nhân Tết Kỷ Hợi
Nghệ An: Khắp nơi mừng thọ người cao tuổi nhân Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Việc tổ chức mừng thọ tập thể, có sự chứng kiến của đông đảo con cháu cũng như đại diện các gia đình, khối xóm khu dân cư của thành phố Vinh.

Nghệ An: Khắp nơi mừng thọ người cao tuổi nhân Tết Kỷ Hợi

Nghệ An: Khắp nơi mừng thọ người cao tuổi nhân Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Việc tổ chức mừng thọ tập thể, có sự chứng kiến của đông đảo con cháu cũng như đại diện các gia đình, khối xóm khu dân cư của thành phố Vinh.

Người cao tuổi Thái Lan vẫn có thể làm ra tiền trong trại dưỡng lão
Người cao tuổi Thái Lan vẫn có thể làm ra tiền trong trại dưỡng lão

VOV.VN - Phương châm của Trung tâm bảo trợ xã hội dành cho người cao tuổi Ban Bang Khae là làm sao để giúp người cao tuổi ở đây "sống thọ nhưng phải sống khỏe".

Người cao tuổi Thái Lan vẫn có thể làm ra tiền trong trại dưỡng lão

Người cao tuổi Thái Lan vẫn có thể làm ra tiền trong trại dưỡng lão

VOV.VN - Phương châm của Trung tâm bảo trợ xã hội dành cho người cao tuổi Ban Bang Khae là làm sao để giúp người cao tuổi ở đây "sống thọ nhưng phải sống khỏe".

Tìm hiểu về dinh dưỡng hợp lý cho người cao tuổi
Tìm hiểu về dinh dưỡng hợp lý cho người cao tuổi

VOV.VN - Sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai,… là sản phẩm được bác sĩ khuyên người cao tuổi sử dụng.

Tìm hiểu về dinh dưỡng hợp lý cho người cao tuổi

Tìm hiểu về dinh dưỡng hợp lý cho người cao tuổi

VOV.VN - Sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai,… là sản phẩm được bác sĩ khuyên người cao tuổi sử dụng.

Nhiều người cao tuổi “dính bẫy” lừa đảo mua thực phẩm chức năng
Nhiều người cao tuổi “dính bẫy” lừa đảo mua thực phẩm chức năng

VOV.VN - Thông qua các buổi hội thảo, khám chữa bệnh miễn phí, một công ty đã bán thực phẩm chức năng cho người cao tuổi nhưng đánh đồng là thuốc chữa bệnh.

Nhiều người cao tuổi “dính bẫy” lừa đảo mua thực phẩm chức năng

Nhiều người cao tuổi “dính bẫy” lừa đảo mua thực phẩm chức năng

VOV.VN - Thông qua các buổi hội thảo, khám chữa bệnh miễn phí, một công ty đã bán thực phẩm chức năng cho người cao tuổi nhưng đánh đồng là thuốc chữa bệnh.

Người cao tuổi Quảng Nam làm kinh tế giỏi
Người cao tuổi Quảng Nam làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Thực hiện thi đua “Tuổi cao, gương sáng”, nhiều người cao tuổi huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Người cao tuổi Quảng Nam làm kinh tế giỏi

Người cao tuổi Quảng Nam làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Thực hiện thi đua “Tuổi cao, gương sáng”, nhiều người cao tuổi huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ cho 1.000 người cao tuổi
Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ cho 1.000 người cao tuổi

VOV.VN - Tại Hội trường Thành ủy TPHCM đã diễn ra Lễ mừng thọ và chăm sóc sức khỏe cho gần 1.000 người cao tuổi trên địa bàn các quận, huyện của thành phố.

Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ cho 1.000 người cao tuổi

Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ cho 1.000 người cao tuổi

VOV.VN - Tại Hội trường Thành ủy TPHCM đã diễn ra Lễ mừng thọ và chăm sóc sức khỏe cho gần 1.000 người cao tuổi trên địa bàn các quận, huyện của thành phố.

Tắm hơi giúp người cao tuổi giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch
Tắm hơi giúp người cao tuổi giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng, tắm hơi thường xuyên giúp người cao tuổi và trung niên giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch.

Tắm hơi giúp người cao tuổi giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch

Tắm hơi giúp người cao tuổi giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng, tắm hơi thường xuyên giúp người cao tuổi và trung niên giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch.

Người cao tuổi đi xe buýt miễn phí chỉ cần xuất trình thẻ căn cước
Người cao tuổi đi xe buýt miễn phí chỉ cần xuất trình thẻ căn cước

VOV.VN - Nhằm giảm tải số lượng người cao tuổi xếp hàng làm thẻ miễn phí, từ hôm nay đến 31/10 người cao tuổi đi xe buýt miễn phí chỉ cần trình thẻ căn cước

Người cao tuổi đi xe buýt miễn phí chỉ cần xuất trình thẻ căn cước

Người cao tuổi đi xe buýt miễn phí chỉ cần xuất trình thẻ căn cước

VOV.VN - Nhằm giảm tải số lượng người cao tuổi xếp hàng làm thẻ miễn phí, từ hôm nay đến 31/10 người cao tuổi đi xe buýt miễn phí chỉ cần trình thẻ căn cước