Trên 2 vạn gia súc ở Lào Cai có nguy cơ chết đói, rét trong mùa đông

VOV.VN - Chỉ có khoảng 3/4 số hộ chăn nuôi ở Lào Cai chuẩn bị chuồng trại kiên cố cho gia súc, còn lại là chuồng tạm, hoặc không có chuồng trại phải thả rông.

Con số thống kê cho thấy, trong mùa đông 2019, có trên 2 vạn gia súc trong toàn tỉnh Lào Cai phải đối mặt với nguy cơ chết đói, chết rét cao nếu xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài.

Đây là đánh giá đưa ra tại phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi vụ đông xuân năm 2019 – 2020 vừa được UBND tỉnh Lào Cai ban hành.

Gia cố chuồng trại và dự trữ thức ăn là giải pháp hữu hiệu trong phòng chông đói rét cho gia súc.

Trong năm nay, diện tích trồng cỏ trên toàn tỉnh đạt trên 3 nghìn hecta, tăng mạnh so với năm trước, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được khoảng 1 nửa nhu cầu thức ăn thô xanh cho tổng đàn 150 nghìn con.

Bên cạnh đó, số hộ chưa chủ động dự trữ thức ăn cũng chiếm tỷ lệ khá cao khoảng 12%.

Bước vào mùa đông giá, khoảng 3/4 số hộ chăn nuôi đã chuẩn bị chuồng trại kiên cố cho gia súc, còn lại là các hộ mới có chuồng tạm, hoặc không có chuồng trại phải thả rông.

Như vậy, trong trường hợp xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài, sẽ có khoảng 18 nghìn gia súc của Lào Cai không có thức ăn và khoảng 8 nghìn gia súc không có chuồng trại, đối mặt trực tiếp với nguy cơ chết đói, chết rét.

Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại trên đàn gia súc, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương tiếp tục vận động người dân thu gom triệt để rơm, rạ, cỏ; tận dụng tối đa các thân ngô, mía, lạc dùng làm thức ăn dự trữ, ít nhất phải tích trữ được 4 tạ thức ăn khô cho mỗi đầu đại gia súc.

Các địa phương cần khẩn trương vận động các hộ chưa có chuồng nuôi tiến hành làm chuồng mới. Số hộ có chuồng tạm chưa đảm bảo phải tăng cường che chắn tránh mưa hắt, gió lùa.

Các đàn gia súc chăn thả trong rừng phải di dời về chuồng kín gió tránh rét; trong trường hợp sơ tán xuống vùng thấp phải tiêm phòng đầy đủ và đăng ký với địa phương nơi đến.

Trong những ngày rét đậm, rét hại, các địa phương cần tuyên truyền người dân tránh chăn thả gia súc đi ăn rông, tiến hành nuôi nhốt tại chuồng, tăng cường dinh dưỡng, chuồng trại phải giữ sạch sẽ, khô ráo. Tất cả gia súc đều phải thực hiện tiêm phòng theo đúng quy định nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính đàn nuôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khí lạnh tràn về, người dân chủ động phòng chống rét cho gia súc
Không khí lạnh tràn về, người dân chủ động phòng chống rét cho gia súc

VOV.VN - Các địa phương trong tỉnh Yên Bái đang chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc.

Không khí lạnh tràn về, người dân chủ động phòng chống rét cho gia súc

Không khí lạnh tràn về, người dân chủ động phòng chống rét cho gia súc

VOV.VN - Các địa phương trong tỉnh Yên Bái đang chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc.

Yên Bái: Chủ động phòng chống rét cho gia súc ở vùng cao
Yên Bái: Chủ động phòng chống rét cho gia súc ở vùng cao

VOV.VN -Do không khí lạnh tăng cường, hiện các địa phương tỉnh Yên Bái đang trong đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông tới nay.

Yên Bái: Chủ động phòng chống rét cho gia súc ở vùng cao

Yên Bái: Chủ động phòng chống rét cho gia súc ở vùng cao

VOV.VN -Do không khí lạnh tăng cường, hiện các địa phương tỉnh Yên Bái đang trong đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông tới nay.

Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh
Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh

VOV.VN - Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh

Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh

VOV.VN - Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Đồ chống rét “cháy hàng” trước đêm lạnh 16 độ C
Đồ chống rét “cháy hàng” trước đêm lạnh 16 độ C

Tối 8/11, người dân thủ đô đổ xô đi mua quần áo mùa đông, chăn đệm, tất chân chống rét khi thời tiết giảm sâu xuống còn 16 độ C.

Đồ chống rét “cháy hàng” trước đêm lạnh 16 độ C

Đồ chống rét “cháy hàng” trước đêm lạnh 16 độ C

Tối 8/11, người dân thủ đô đổ xô đi mua quần áo mùa đông, chăn đệm, tất chân chống rét khi thời tiết giảm sâu xuống còn 16 độ C.

Rét đậm, rét hại kéo dài, người dân vùng núi chống rét cho gia súc
Rét đậm, rét hại kéo dài, người dân vùng núi chống rét cho gia súc

VOV.VN - Các địa phương chủ động hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm. 

Rét đậm, rét hại kéo dài, người dân vùng núi chống rét cho gia súc

Rét đậm, rét hại kéo dài, người dân vùng núi chống rét cho gia súc

VOV.VN - Các địa phương chủ động hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm. 

Dùng đèn sưởi, điều hòa, áo bông chống rét cho bệnh nhân
Dùng đèn sưởi, điều hòa, áo bông chống rét cho bệnh nhân

VOV.VN - Trong những ngày giá rét, nhiều bệnh viện ở Hà Nội đã lắp đèn sưởi và bật điều hóa 2 chiều chống rét cho bệnh nhân.

Dùng đèn sưởi, điều hòa, áo bông chống rét cho bệnh nhân

Dùng đèn sưởi, điều hòa, áo bông chống rét cho bệnh nhân

VOV.VN - Trong những ngày giá rét, nhiều bệnh viện ở Hà Nội đã lắp đèn sưởi và bật điều hóa 2 chiều chống rét cho bệnh nhân.

Muôn kiểu chống rét độc đáo của sinh viên Việt
Muôn kiểu chống rét độc đáo của sinh viên Việt

VOV.VN - Mùa Đông đến cùng lúc với mùa thi, học sinh vừa "vật vã" ôn bài vừa tìm cách chống chọi cái lạnh và cơn buồn ngủ theo cách hài hước nhất.

Muôn kiểu chống rét độc đáo của sinh viên Việt

Muôn kiểu chống rét độc đáo của sinh viên Việt

VOV.VN - Mùa Đông đến cùng lúc với mùa thi, học sinh vừa "vật vã" ôn bài vừa tìm cách chống chọi cái lạnh và cơn buồn ngủ theo cách hài hước nhất.

Đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa, tăng cường chống rét cho người, vật nuôi
Đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa, tăng cường chống rét cho người, vật nuôi

VOV.VN - Đêm nay (19/11), khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ  trời chuyển rét, với nhiệt độ từ 14-16 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng cao dưới 10 độ C.

Đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa, tăng cường chống rét cho người, vật nuôi

Đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa, tăng cường chống rét cho người, vật nuôi

VOV.VN - Đêm nay (19/11), khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ  trời chuyển rét, với nhiệt độ từ 14-16 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng cao dưới 10 độ C.

Sương phủ trắng, Cao Bằng phòng chống rét cho gia súc
Sương phủ trắng, Cao Bằng phòng chống rét cho gia súc

VOV.VN - Những ngày qua, nhiệt độ tại tỉnh miền núi Cao Bằng xuống thấp, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến đàn vật nuôi khi nhiều nơi xuất hiện sương giá 

Sương phủ trắng, Cao Bằng phòng chống rét cho gia súc

Sương phủ trắng, Cao Bằng phòng chống rét cho gia súc

VOV.VN - Những ngày qua, nhiệt độ tại tỉnh miền núi Cao Bằng xuống thấp, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến đàn vật nuôi khi nhiều nơi xuất hiện sương giá