Bị thương nặng sau khi ép ngã tổ CSGT rồi leo lầu lẩn trốn

Chạy xe trong tình trạng say xỉn, Hùng tông xe vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ và chạy lên sân thượng tòa nhà lẩn trốn thì bị trượt chân ngã xuống mái nhà.

Rạng sáng 19/9, tổ CSGT thuộc đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh) làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng phát hiện xe ô tô BKS 51G-467.95 mang logo lực lượng an ninh thuộc công ty địa ốc Alibaba do Lê Thanh Hùng (25 tuổi) điều khiển chở theo 1 nam thanh niên không bật đèn, hướng từ Thủ Đức về Bình Thạnh nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Các đơn vị tổ chức giải cứu và đưa Hùng vào bệnh viện
Hùng lúc này trong tình trạng say xỉn đã không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy, tổ CSGT đã sử dụng phương tiện đặc chủng truy đuổi. 

Trên đường tháo chạy, Hùng liên tục ép xe làm xe của tổ CSGT bị đổ. Đến trước số 25 đường Phạm Văn Đồng thì tổ CSGT mất dấu. Trong lúc tìm kiếm, tổ CSGT phát hiện Hùng điều khiển xe lưu thông dưới chân cầu Bình Lợi nên yêu cầu Hùng dừng xe kiểm tra giấy tờ. Hùng có thái độ bất hợp tác sau đó nói đi vào công ty lấy giấy tờ.

Tổ CSGT tạm giữ phương tiện để Hùng vào trong trụ sở công ty lấy giấy tờ. Lúc này Hùng leo lên tầng cao của công ty la ó sau đó trượt chân rơi xuống mái tôn, bị thương nặng. 

Tổ CSGT và Công an địa phương đã triển khai công tác giải cứu đưa Hùng ra khỏi hiện trường chuyển vào bệnh viện. Công an quận Thủ Đức đang kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với Hùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố CSGT điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong
Khởi tố CSGT điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Ngoài hành vi điều khiển ô tô sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Hiếu còn điều khiển xe chạy sai phần đường.

Khởi tố CSGT điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Khởi tố CSGT điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Ngoài hành vi điều khiển ô tô sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Hiếu còn điều khiển xe chạy sai phần đường.

Trung úy CSGT bị người vi phạm đâm xe gây trọng thương
Trung úy CSGT bị người vi phạm đâm xe gây trọng thương

VOV.VN - Một chiến sĩ CSGT huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương khi phát tín hiệu dừng xe.

Trung úy CSGT bị người vi phạm đâm xe gây trọng thương

Trung úy CSGT bị người vi phạm đâm xe gây trọng thương

VOV.VN - Một chiến sĩ CSGT huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương khi phát tín hiệu dừng xe.

Bắt 2 đối tượng giả danh nhà báo tống tiền CSGT tại Tiền Giang
Bắt 2 đối tượng giả danh nhà báo tống tiền CSGT tại Tiền Giang

VOV.VN -Trao đổi với PV, trung tá Lê Anh Tuấn, thừa nhận có vụ việc trên. Tuy nhiên từ chối cung cấp clip mà nhóm tự xưng “nhà báo” ghi được để tống tiền.

Bắt 2 đối tượng giả danh nhà báo tống tiền CSGT tại Tiền Giang

Bắt 2 đối tượng giả danh nhà báo tống tiền CSGT tại Tiền Giang

VOV.VN -Trao đổi với PV, trung tá Lê Anh Tuấn, thừa nhận có vụ việc trên. Tuy nhiên từ chối cung cấp clip mà nhóm tự xưng “nhà báo” ghi được để tống tiền.

Khám xét nơi ở 2 bị can giả danh “nhà báo” tống tiền CSGT Tiền Giang
Khám xét nơi ở 2 bị can giả danh “nhà báo” tống tiền CSGT Tiền Giang

VOV.VN -Công an đã thu giữ chiếc ô tô biển kiểm soát 47A-164.30, là phương tiện các đối tượng dùng để đi tống tiền CSGT

Khám xét nơi ở 2 bị can giả danh “nhà báo” tống tiền CSGT Tiền Giang

Khám xét nơi ở 2 bị can giả danh “nhà báo” tống tiền CSGT Tiền Giang

VOV.VN -Công an đã thu giữ chiếc ô tô biển kiểm soát 47A-164.30, là phương tiện các đối tượng dùng để đi tống tiền CSGT

Tòa cấp cao bác đơn kháng cáo của tài xế kiện CSGT Hòa Bình
Tòa cấp cao bác đơn kháng cáo của tài xế kiện CSGT Hòa Bình

VOV.VN - HĐXX cho rằng CSGT tỉnh Hòa Bình phạt lỗi chạy quá tốc độ là đúng quy định pháp luật nhưng tài xế Vinh cho biết mình đi đúng và sẽ kháng án.

Tòa cấp cao bác đơn kháng cáo của tài xế kiện CSGT Hòa Bình

Tòa cấp cao bác đơn kháng cáo của tài xế kiện CSGT Hòa Bình

VOV.VN - HĐXX cho rằng CSGT tỉnh Hòa Bình phạt lỗi chạy quá tốc độ là đúng quy định pháp luật nhưng tài xế Vinh cho biết mình đi đúng và sẽ kháng án.