Người của “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời” dụ dỗ người dân ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Công an Hà Tĩnh vừa làm việc với 2 phụ nữ đang có hành vi tuyên truyền trái phép và dụ dỗ người dân tham gia “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời”.

Trước đó, ngày 28/4, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhận được tin báo của chị Bùi Hạnh N. (SN 1967, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) và anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1986, ở xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh) trình báo có 2 đối tượng đến nhà tuyên truyền, lôi kéo theo “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời”.

Hai đối tượng Hạnh và Ngọc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp) 
Theo chị N., vào thời gian nói trên, 2 đối tượng đến nhà chị bán giấy vệ sinh, lân la nói chuyện và xin số điện thoại, sau đó gọi vào số máy của chị và nói hoàn cảnh gia đình chị đang gặp khó khăn, con cái hư hỏng, muốn thoát khỏi hoàn cảnh đó thì chỉ có một cách duy nhất đó là đi theo “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời”, chỉ có đức chúa trời mới cứu rỗi được cuộc đời chị.

Chỉ trong thời gian ngắn, 2 đối tượng liên tục gọi điện, tìm gặp để lôi kéo chị N. nên chị đã trình báo với cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Anh đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Ngày 29/4, khi 2 đối tượng trên là Lê Thị Hạnh (SN 1994, ở Quỳnh Xuân, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Trần Thị Ngọc (SN 1998, ở xã Hồng Lộc, Lộc Hà) vào nhà chị N. để tuyên truyền, lôi kéo tham gia “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời” thì lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Do cả Hạnh và Ngọc không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên công an đã mời 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Tang vật liên quan đến hoạt động “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời” bị thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp) 
Qua kiểm tra phát hiện hai khăn trùm đầu, một số tài liệu liên quan đến hoạt động “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời”, một phong bì bên trong chứa tiền đóng góp của các thành viên tham gia “tà đạo”.

Đối tượng Lê Thị Hạnh là thành viên của “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời” hoạt động tại địa bàn Hà Tĩnh. Hạnh được giao phụ trách tuyền truyền, lôi kéo người dân tại địa bàn huyện Kỳ Anh.

Được biết, với hành vi hoạt động truyền đạo trái phép, Lê Thị Hạnh đã bị cơ quan chức năng xử lý hành chính nhiều lần, song Hạnh vẫn không từ bỏ mà tiếp tục lén lút hoạt động, lôi kéo dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin, mê muội tham gia “tà đạo”./.

Video: Hội Thánh Đức Chúa Trời chính thức lên tiếng

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Nghệ An xử lý nhiều đối tượng tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời
Công an Nghệ An xử lý nhiều đối tượng tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời

VOV.VN - Tỉnh Nghệ An hiện nay có trên 40 đối tượng tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời. Các đối tượng này chủ yếu hoạt động ở thành phố Vinh, Diễn Châu...

Công an Nghệ An xử lý nhiều đối tượng tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời

Công an Nghệ An xử lý nhiều đối tượng tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời

VOV.VN - Tỉnh Nghệ An hiện nay có trên 40 đối tượng tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời. Các đối tượng này chủ yếu hoạt động ở thành phố Vinh, Diễn Châu...

Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng
Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng

VOV.VN -Đỗ Xuân Hiếu đã bí mật trồng cây cần sa và tổ chức những buổi tụ tập "họp đạo" tại nhà riêng.

Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng

Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng

VOV.VN -Đỗ Xuân Hiếu đã bí mật trồng cây cần sa và tổ chức những buổi tụ tập "họp đạo" tại nhà riêng.

Tổng cục Cảnh sát khẳng định Đại tá Võ Tuấn Dũng bị đột tử
Tổng cục Cảnh sát khẳng định Đại tá Võ Tuấn Dũng bị đột tử

VOV.VN -Tổng cục Cảnh sát, Cục C50 và gia đình thương tiếc báo tin: Đại tá Võ Tuấn Dũng, sinh năm 1963, Phó Cục trưởng Cục C50, đã đột tử lúc 7h30’ ngày 4/5/2018, tại phòng làm việc

Tổng cục Cảnh sát khẳng định Đại tá Võ Tuấn Dũng bị đột tử

Tổng cục Cảnh sát khẳng định Đại tá Võ Tuấn Dũng bị đột tử

VOV.VN -Tổng cục Cảnh sát, Cục C50 và gia đình thương tiếc báo tin: Đại tá Võ Tuấn Dũng, sinh năm 1963, Phó Cục trưởng Cục C50, đã đột tử lúc 7h30’ ngày 4/5/2018, tại phòng làm việc

Điện Biên: Điều tra nhóm người truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ“
Điện Biên: Điều tra nhóm người truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ“

VOV.VN -Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết hiện đang củng cố hồ sơ, điều tra xác minh làm rõ việc truyền đạo trái phép của nhóm 5 người này.

Điện Biên: Điều tra nhóm người truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ“

Điện Biên: Điều tra nhóm người truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ“

VOV.VN -Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết hiện đang củng cố hồ sơ, điều tra xác minh làm rõ việc truyền đạo trái phép của nhóm 5 người này.

Cựu sinh viên trồng gần 1.000 cây cần sa tại nhà riêng ở Hải Phòng
Cựu sinh viên trồng gần 1.000 cây cần sa tại nhà riêng ở Hải Phòng

VOV.VN -Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu, cơ quan công an phát hiện hơn 850 cây cần sa cùng nhiều vật dụng chứa hạt, nhựa loại cây này.

Cựu sinh viên trồng gần 1.000 cây cần sa tại nhà riêng ở Hải Phòng

Cựu sinh viên trồng gần 1.000 cây cần sa tại nhà riêng ở Hải Phòng

VOV.VN -Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu, cơ quan công an phát hiện hơn 850 cây cần sa cùng nhiều vật dụng chứa hạt, nhựa loại cây này.

Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“
Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“

VOV.VN -Lợi dụng ngôi nhà của mình nằm ngay gần nghĩa địa, Hiếu trồng gần 1.000 cây cần sa và chiết xuất lấy tinh dầu (nhựa) ngay tại đây.

Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“

Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“

VOV.VN -Lợi dụng ngôi nhà của mình nằm ngay gần nghĩa địa, Hiếu trồng gần 1.000 cây cần sa và chiết xuất lấy tinh dầu (nhựa) ngay tại đây.

“Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đủ chiêu “núp bóng” lôi kéo người dân
“Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đủ chiêu “núp bóng” lôi kéo người dân

VOV.VN -"Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"  thường núp bóng dưới các hình thức như mở các cơ sở kinh doanh, tổ chức dự tiệc... để truyền đạo trái phép, lôi kéo người dân

“Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đủ chiêu “núp bóng” lôi kéo người dân

“Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đủ chiêu “núp bóng” lôi kéo người dân

VOV.VN -"Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"  thường núp bóng dưới các hình thức như mở các cơ sở kinh doanh, tổ chức dự tiệc... để truyền đạo trái phép, lôi kéo người dân