Nhóm đồng tính giả công an cưỡng đoạt tiền người Hàn Quốc

Nhóm đồng tính nữ giả danh công an vào gõ cửa chung cư của người đàn ông Hàn Quốc đang sinh sống để đe dọa đòi lấy 10.000 USD.

Ngày 21/7, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang tạm giữ Lê Thị Lụa (còn gọi là Linh, 34 tuổi, quê Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Gia Khang Phú - Đà Nẵng), Nguyễn Như Bảo Thư (23 tuổi, quận Thanh Khê) và Huỳnh Tấn Nhơn (39 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản người nước ngoài. Nhóm này do Thư cầm đầu.

Nguyễn Như Bảo Thư tại cơ quan công an - Ảnh: C.A
Theo điều tra, Lụa và Thư quen với một người đàn ông Hàn Quốc tên Lee.  Trong lúc trò chuyện, ông Lee nói với cả nhóm về việc ông L.J.J (55 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đang làm việc tại Đà Nẵng) là người đang bị truy nã vì cướp tài sản trị giá 3,6 triệu USD.

Sau khi truy tìm, nhóm của Thư biết được người đàn ông 55 tuổi đang ở trong một căn hộ chung cư ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu là L.J.J nên lên kế hoạch đe dọa để tống tiền.

Chiều 19/7, Thư, Lụa và Nhơn đi trên hai xe máy đến gõ cửa căn hộ mà người đàn ông Hàn Quốc đang sinh sống. Người đàn ông nước ngoài không biết tiếng Việt nên đưa máy cho phiên dịch của ông để nói chuyện với Lụa.  Lụa tự xưng là cảnh sát đi bắt người phạm tội phạm truy nã, yêu cầu ông này phải theo nhóm về công an phường làm việc. Nếu muốn bỏ qua thì phải chung chi.

Người đàn ông hoang mang không rõ đầu đuôi sự việc nhưng vẫn đồng ý và đưa cho nhóm này 105 triệu đồng. Lúc này, Lụa chê ít và đòi đủ số tiền 10.000 USD mới chịu bỏ qua. Người đàn ông hẹn đến hôm sau sẽ đưa đủ số tiền này.  Sau khi lấy được tiền, nhóm của Lụa chia nhau, trong đó ông Lee nhận 23 triệu đồng. Đúng hẹn, ba người Lụa, Thư và Nhơn quay lại lấy số tiền còn lại khoảng 5.500 USD thì bị công an phường Thạch Thang bắt bắt quả tang. 

Vụ việc đang được điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ thêm 1 đối tượng giả danh công an để kích động gây rối
Bắt giữ thêm 1 đối tượng giả danh công an để kích động gây rối

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có một thẻ Công an an nhân dân giả, một bộ cảnh phục giả in chữ "Công an TPHCM".

Bắt giữ thêm 1 đối tượng giả danh công an để kích động gây rối

Bắt giữ thêm 1 đối tượng giả danh công an để kích động gây rối

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có một thẻ Công an an nhân dân giả, một bộ cảnh phục giả in chữ "Công an TPHCM".

Giả danh công an "nuốt" hơn 70 triệu đồng
Giả danh công an "nuốt" hơn 70 triệu đồng

VOV.VN - Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đang điều tra vụ việc liên quan tới 2 đối tượng giả danh công an để chiếm đoạt tài sản.

Giả danh công an "nuốt" hơn 70 triệu đồng

Giả danh công an "nuốt" hơn 70 triệu đồng

VOV.VN - Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đang điều tra vụ việc liên quan tới 2 đối tượng giả danh công an để chiếm đoạt tài sản.

Giả danh công an tụ tập gây rối, sẵn sàng hành hung để  kích động, vu khống
Giả danh công an tụ tập gây rối, sẵn sàng hành hung để kích động, vu khống

VOV.VN - Thái mặc cảnh phục và vạch sẵn kế hoạch khi có xảy ra tụ tập đông người thì sẽ lao vào hành hung người dân nhằm vu khống lực lượng công an.

Giả danh công an tụ tập gây rối, sẵn sàng hành hung để  kích động, vu khống

Giả danh công an tụ tập gây rối, sẵn sàng hành hung để kích động, vu khống

VOV.VN - Thái mặc cảnh phục và vạch sẵn kế hoạch khi có xảy ra tụ tập đông người thì sẽ lao vào hành hung người dân nhằm vu khống lực lượng công an.

Tạm giữ thêm hai đối tượng nghi giả danh công an ở TPHCM
Tạm giữ thêm hai đối tượng nghi giả danh công an ở TPHCM

Cụ thể, hai đối tượng là Trần Quốc Đạt và Vũ Quốc Huy (đều sinh năm 1979, sống tại quận Gò Vấp) cố tình giả danh lực lượng công an.

Tạm giữ thêm hai đối tượng nghi giả danh công an ở TPHCM

Tạm giữ thêm hai đối tượng nghi giả danh công an ở TPHCM

Cụ thể, hai đối tượng là Trần Quốc Đạt và Vũ Quốc Huy (đều sinh năm 1979, sống tại quận Gò Vấp) cố tình giả danh lực lượng công an.

Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Dũng đặt mua 1 bộ quần áo Công an với quân hàm Thiếu úy, bảng hiệu Phạm Văn Hoàng Dũng rồi chụp ảnh đăng Facebook giả danh Công an.

Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Dũng đặt mua 1 bộ quần áo Công an với quân hàm Thiếu úy, bảng hiệu Phạm Văn Hoàng Dũng rồi chụp ảnh đăng Facebook giả danh Công an.

Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu của người dân
Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu của người dân

VOV.VN - Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng đã 9 lần giao dịch rút tiền tại các ngân hàng ở Việt Nam với số tiền lớn sau khi giả danh công an lừa đảo.

Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu của người dân

Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu của người dân

VOV.VN - Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng đã 9 lần giao dịch rút tiền tại các ngân hàng ở Việt Nam với số tiền lớn sau khi giả danh công an lừa đảo.