Nóng 24h: Cướp ngân hàng ở Sóc Sơn, đầu thú ở công an Uông Bí

VOV.VN -Nghi phạm Trần Hữu Trung cướp ngân hàng tại Sóc Sơn, Hà Nội đã tới cơ quan công an tại Quảng Ninh để đầu thú.

1. Danh tính nghi can nổ súng cướp ngân hàng ở Sóc Sơn: Ngày 27/4, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng T.C tại Sóc Sơn đã ra đầu thú tại cơ quan công an ở Uông Bí, Quảng Ninh sau gần 1 tuần lẩn trốn. Nghi can cướp ngân hàng bỏ chạy được xác định là Trần Hữu Trung (SN 1991, HKTT tại Tổ 33, Khu 5, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Trong ảnh: Nghi Trần Hữu Trung


Quá trình điều tra xác định, khoảng 17h ngày 20/4, Trung đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và bịt khẩu trang đến ngân hàng T.C Sóc Sơn để giao dịch. Tại đây, Trung cầm 1 khẩu súng rồi bắn đe dọa, với ý định cướp tài sản. Bị lực lượng an ninh ngân hàng xông vào trấn áp, Trung cầm súng bỏ chạy. Sau đó, Trung đã đến trụ sở Công an ở Uông Bí, Quảng Ninh đầu thú. Trong ảnh: Hình ảnh cắt từ clip


2. Nghi hỗn chiến do tranh giành địa bàn khai thác khoáng sản, một người tử vong: Vụ việc xảy ra chiều 26/4, tại một lán trại gần khu vực Suối Giêng, thuộc thôn 4, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận giữa hai nhóm thanh niên được cho là có mâu thuẫn từ trước liên quan đến tranh giành địa bàn khai thác khoáng sản ở huyện Hàm Tân. Hậu quả, khiến một người tên Hải, ngụ khu phố 2, thị trấn Tân Minh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, nhiều người trong cả 2 nhóm cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỗn chiến (Công an cung cấp)


3. Sau va chạm giao thông, 2 bên gọi người đến hỗn chiến ở Hà Nội: Trước đó, khoảng 23h ngày 26/4, chiếc xe ô tô hiệu Audi Q5 (chưa rõ biển kiểm soát) do một người đàn ông điều khiển, khi đi đến đoạn đường thuộc phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) thì xảy ra va chạm với 2 người đi xe máy. Sau va chạm hai bên xảy ra xô xát, Sự việc chưa dừng lại tại đây khi cả hai bên đều gọi thêm người ra, một số mang theo cả “công cụ hỗ trợ” để tham gia vụ ẩu đả gây náo loạn tại đây. Hiện công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra vụ việc. Trong ảnh: Nơi xảy ra vụ việc.


4. Bắt giữ đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ sau gần 20 năm: Đối tượng bị bắt giữ là Trần Văn Lượng (sinh năm 1977, trú tại thành phố Sóc Trăng). Lượng tên thật là Lý Quốc Bảo, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo hồ sơ quản lý, năm 2001, trong lúc đang cải tạo lao động tại Trại giam Xuân Lộc, Bảo bỏ trốn về tỉnh Sóc Trăng cho đến nay và lấy tên mới là Trần Văn Lượng. Tại Sóc Trăng, với vỏ bọc mới, Lý Quốc Bảo đã lấy vợ và có 2 con, kinh doanh cửa hàng đá granite tại địa chỉ 466, đường Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Sóc Trăng. Trong ảnh: Trần Văn Lượng (Lý Quốc Bảo).


5. Xuyên tạc vụ Đồng Tâm, Facebooker “Chương May Mắn” lĩnh án 18 tháng tù:  Ngày 27/4, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Chung Hoàng Chương (43 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tại tòa, Chung Hoàng Chương hối hận về việc làm của mình. Kết thúc phiên tòa, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều đã tuyên phạt Chung Hoàng Chương 18 tháng tù về hành vi của mình. Trong ảnh: Chung Hoàng Chương tại tòa.


6. Điều tra nghi án cụ ông xâm hại tình dục bé gái khuyết tật hàng xóm: Trước đó, bà nội cháu N.T.Q. (9 tuổi, học lớp 2, bị khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ) không thấy cháu đâu nên đi tìm. Quá trình tìm kiếm, bà nội bất ngờ phát hiện cháu Q. đang ở cùng ông Dương C.Ph. (68 tuổi, hàng xóm). Nghi ngờ cháu Q. bị ông Ph. xâm hại tình dục, người bà đã báo sự việc lên cơ quan công an để điều tra làm rõ. Công an xã Tân Lâm Hương, Công an huyện Thạch Hà sau đó đã vào cuộc điều tra làm rõ.


7. Không khởi tố vụ giám đốc bệnh viện bị tố “đầu cơ” khẩu trang: Quá trình điều tra, Công an quận Gò Vấp thấy rằng, hành vi trên của ông Phạm Hữu Quốc- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp không có dấu hiệu của tội “đầu cơ" được quy định trong Bộ luật hình sự 2015. Do đó, cơ quan công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Về cáo buộc của ông Mã Thanh hành vi làm giá khẩu trang là 220.000 đồng/hộp (tương đương 11 triệu đồng/thùng), theo cơ quan công an không thể làm rõ do ông Quốc không thừa nhận chi tiết này. Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp 


8. Hành hạ ngược đãi mẹ già, đôi vợ chồng bị phạt hơn 5  năm tù giam: Ngày 27/4,  tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Tuấn 3 năm tù giam và vợ là Phạm Thị Loan (57 tuổi), 2 năm 6 tháng tù giam cùng về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình". Tại tòa, cả hai bị cáo  đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và ăn năn hối cải. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa xét xử hai bị cáo có hành vi bất hiếu với mẹ già


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên