VOV.VN - Doanh nghiệp tại Cần Thơ tham gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần giảm phát thải khí nhà kính.
VOV.VN - Ngày 17/4, đã diễn ra Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực doanh nghiệp tham gia thị trường các-bon”. Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh lộ trình giảm phát thải, tập trung tháo gỡ vướng mắc chính sách và nâng cao khả năng thích ứng cho DN trước xu hướng kinh tế xanh.
VOV.VN - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 36 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 247 năm 2025 của Quốc hội khóa XV về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương.
VOV.VN - Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng không ngừng tăng cao nhưng vẫn phải thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, Nhật Bản đang đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại nhiên liệu sạch, trong đó hydro xanh đang là hướng đi mới.
VOV.VN - Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã quyết định hoãn thảo luận về thiết lập thuế carbon toàn cầu đối với ngành vận tải biển đến năm sau do bất đồng giữa các nước hàng hải lớn nhất. Đây được coi là bước lùi đáng kể trong nỗ lực toàn cầu nhằm giảm phát thải khí nhà kính từ vận tải biển.
VOV.VN - Trên vùng đất từng hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề do chiến tranh, thiên tai và khí hậu khắc nghiệt, tỉnh Quảng Trị hôm nay đã xanh tươi những cánh rừng bạt ngàn, phát triển nông nghiệp bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.
VOV.VN - Việt Nam - Campuchia cùng hợp tác khởi động cơ chế đầu tư xanh nhằm giảm phát thải khí nhà kính, trong bối cảnh Campuchia đang xây dựng Kế hoạch quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 3 (NDC3.0).
VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải trên địa bàn đến năm 2030.
VOV.VN - Hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam đạt phát thải thấp và bảo vệ môi trường, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu canh tác lúa theo quy trình giảm phát thải khí nhà kính đạt 75.000 hecta và đến năm 2026 sẽ hoàn thành mục tiêu 161.000 hecta.
VOV.VN - Trong chặng đường 50 năm qua, vùng ĐBSCL đã đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, suy thoái nguồn tài nguyên, tác động từ thị trường. Với sự nỗ lực vượt khó, sự cần cù, cần mẫn của người dân, cùng các cơ chế, chính sách đã giúp cho vùng trở thành trung tâm về sản xuất nông nghiệp.