VOV.VN - Ngày 18/5, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) tổ chức Chương trình Hợp tác và Trao đổi Công nghiệp xanh Việt Nam - Trung Quốc.
VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Ngoại trưởng BRICS mở rộng tại Ấn Độ, nhấn mạnh xây dựng nền kinh tế tự cường, thúc đẩy hợp tác năng lượng, logistics và chuyển đổi số trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Chiều 11/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp ông Tiền Chấn Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác quốc tế doanh nghiệp vừa và nhỏ Thượng Hải (SIAB), Trung Quốc và lãnh đạo một số doanh nghiệp đang có chuyến khảo sát, tìm hiểu thị trường Việt Nam.
VOV.VN - Chiều 7/5, tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp của Ấn Độ.
VOV.VN - Ngày 7/5, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Chính sách và Công nghệ nhiên liệu hàng không bền vững - Việt Nam năm 2026. Diễn đàn này thúc đẩy đối thoại chính sách, kết nối các bên trong chuỗi giá trị nhiên liệu hàng không bền vững và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hôm 6/5 đã kêu gọi ngăn chặn trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành trò chơi của một số quốc gia hoặc nhóm giàu có, đồng thời ủng hộ Liên Hợp Quốc đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của AI.
VOV.VN - Chiều 2/5 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam từ ngày 1/5 đến 3/5.
VOV.VN - Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (5-7/5/2026) theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi được kỳ vọng tạo xung lực mới, nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.
VOV.VN - Ngày 01/5/2026, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ xác định Việt Nam là “quốc gia nước ngoài ưu tiên” trong Báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu.
VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, ngoại giao giáo dục góp phần thu hút nguồn lực, tri thức quốc tế vào Việt Nam; từng bước đưa đất nước trở thành trung tâm tri thức của khu vực vào năm 2030-2045.