VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/3 đã chào đón nhiều nhà lãnh đạo khu vực Mỹ Latinh tới bang Florida để công bố việc thành lập một liên minh quân sự mới nhằm chống lại các băng đảng ma túy trong khu vực.
VOV.VN - Hôm nay (24/2), Mỹ, Thái Lan cùng các đối tác đã khai mạc cuộc tập trận Hổ mang vàng (Cobra Gold) lần thứ 45 tại tỉnh Rayong, Thái Lan đánh dấu sự khởi động của một trong những cuộc diễn tập quân sự đa phương lớn nhất và lâu đời nhất khu vực Đông Nam Á.
VOV.VN - Báo Berliner Zeitung của Đức cho rằng sáng kiến của bà Clémence Goethe, Nghị sĩ Quốc hội Pháp, kêu gọi nước này rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể trở thành hiện thực, trong bối cảnh xuất hiện nhiều bất đồng nội bộ trong liên minh quân sự này.
VOV.VN - Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Thượng viện Mỹ đã đệ trình dự luật nhằm ngăn chặn mọi khả năng Washington sử dụng nguồn lực nhà nước để kiểm soát, sáp nhập hoặc chiếm đóng lãnh thổ của các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh gia tăng lo ngại về vấn đề Greenland.
VOV.VN - Tại cuộc họp giữa Bộ Quốc phòng Nga và Belarus ngày 15/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai bên sẽ sớm phê chuẩn Chương trình đối tác chiến lược trong lĩnh vực quân sự giai đoạn 2026–2030, nhằm duy trì và mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Nhà nước liên minh.
VOV.VN - Mới đây, Bulgaria đã chính thức khởi công xây dựng một căn cứ quân sự của NATO gần làng Kabile, tỉnh Yambol để tiếp nhận nhóm tác chiến đa quốc gia nhằm tăng cường phòng thủ sườn phía Đông của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
VOV.VN - Việc Ukraine gia nhập NATO không chỉ là bước tiến chính trị mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện với Nga. Moscow có thể xem đây là hành động tuyên chiến kéo căng thẳng leo thang, tái định hình cán cân an ninh toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.
VOV.VN - Ngày 12/10, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) sẽ không bao giờ trở thành liên minh quân sự.
VOV.VN - Iraq và Mỹ đã nhất trí về thỏa thuận mới, với những thay đổi về liên minh quân sự kéo dài 10 năm nhằm đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS), với việc quân đội Mỹ sẽ giảm sự hiện diện tại Iraq, cũng như sẽ có một phái đoàn cố vấn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại nước này.
VOV.VN - Đằng sau xung đột Ukraine, tổ chức SCO với nòng cốt là Nga và Trung Quốc, đang lớn mạnh không ngừng, với xu hướng trở thành đối trọng đáng gờm của khối quân sự NATO.