VOV.VN - Ngày 11/3, Công an thành phố Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại trong vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị can Nguyễn Thúy Hà (53 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) thực hiện. Hà dù không có đất thuộc diện giải tỏa đền bù nhưng “nhìn trộm” thông tin từ dự án, sau đó bịa đặt bán lô đất trên để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tửa (44 tuổi) ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (hiện đang tạm trú phường An Thới, TP. Phú Quốc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VOV.VN - Vũ Thuỳ An đã lừa bán 5 ô đất "ảo" để chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Đức Trung (40 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Tuyết (SN 1984, trú tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VOV.VN - Bình lừa đảo nói được chủ đất ủy quyền chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở và được bán, sau đó nhận 20 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất của bị hại rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.
VOV.VN - Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Hoàng Nam.
VOV.VN - Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định truy tìm Huỳnh Thiên Phú (SN 1992, ngụ đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
VOV.VN - Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn khai trước tòa rằng, đã chỉ đạo "rút ruột" 50 tỷ đồng chia cho các thủ trưởng vì "đi công tác nhiều, cần đối ngoại mà quỹ vốn không có".