VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, chiều ngày 06/5/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Droupadi Murmu.
VOV.VN - Chiều ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước.
Chiều 6/5/2026, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiến hành hội đàm.
VOV.VN - Chiều 5/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới sân bay quân sự Palam, New Delhi, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
VOV.VN - Chuyên gia Ấn Độ bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ song phương vững mạnh và mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa hai bên.
VOV.VN - Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (5-7/5/2026) theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi được kỳ vọng tạo xung lực mới, nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.
VOV.VN - Một ngày sau khi Mỹ ra lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua (14/4) đã có cuộc điện đàm kéo dài.
VOV.VN - Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước trong sáng 7/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi thông điệp chúc mừng, thể hiện sự quan tâm và coi trọng của New Delhi đối với quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Truyền thông khu vực Nam Á cũng đưa tin đậm nét về sự kiện này.
VOV.VN - Ngày 27/3, Bộ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ Hardeep Singh Puri đã chính thức bác bỏ các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về khả năng áp đặt phong tỏa toàn quốc do thiếu hụt năng lượng. Ông đồng thời khẳng định đây là thông tin “hoàn toàn sai sự thật” và Chính phủ không xem xét bất kỳ đề xuất nào như vậy.
VOV.VN - Ngày 22/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì hai cuộc họp quan trọng, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, với các Bộ trưởng liên bang và Ủy ban Nội các về An ninh (CCS), nhằm đánh giá các tác động của xung đột Trung Đông, đồng thời bàn các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với nền kinh tế và đời sống người dân.