VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
VOV.VN - Chiều 17/4, tại Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường”, nhiều ý kiến từ cơ quan quản lý, chuyên gia và nhà khoa học đã tập trung phân tích những yêu cầu cấp bách đặt ra đối với việc hoàn thiện thể chế môi trường trong bối cảnh mới.
VOV.VN - Một số vai trò trung gian cấp huyện được bãi bỏ, thay vào đó là tăng quyền chủ động cho cấp tỉnh và đặc biệt là cấp xã, nơi trực tiếp chịu tác động của thiên tai. Việc rút ngắn tầng nấc quản lý không chỉ giúp phản ứng nhanh hơn mà còn nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở.
VOV.VN - Cùng với việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp từ tháng 7/2025, ngành Quản lý đất đai đang bước vào thời kỳ cải cách mạnh mẽ. Việc phân quyền thực chất đi đôi với chiến dịch “làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai” đang mở ra nền tảng quản trị số minh bạch, thống nhất và gần dân hơn bao giờ hết.
VOV.VN - Mô hình chính quyền hai cấp đang mở ra nhiều cơ hội cải cách thủ tục hành chính, giúp rút ngắn quy trình và tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, phía sau những bước tiến ấy là không ít khó khăn về hạ tầng công nghệ, áp lực công việc và trình độ dân trí, là những trở ngại cần sớm tháo gỡ.
VOV.VN - Chuyển giao quyền lực quản lý giáo dục về cấp xã/phường trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang mở ra một giai đoạn đổi mới sâu sắc. Tuy nhiên, bài toán về nhân lực, chuyên môn và quản trị đặt ra không ít thách thức.
VOV.VN - Thái Nguyên đang tạo dấu ấn với mô hình chính quyền 2 cấp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân. Tuy nhiên, những “điểm nghẽn” về phần mềm và thủ tục đất đai vẫn là thách thức cần sớm tháo gỡ để tiến tới một nền hành chính hiện đại, chuyển đổi số toàn diện.
VOV.VN - Luật Ngân sách nhà nước vừa được Quốc hội thông qua lần đầu trao quyền quyết định phân bổ ngân sách cho các địa phương, xóa bỏ cơ chế “xin - cho” trong phân bổ ngân sách, vốn tồn tại nhiều năm dưới hình thức các địa phương phải trình xin bổ sung, điều chỉnh dự toán từng phần, dẫn đến chậm trễ và thiếu chủ động.
VOV.VN - Theo đề xuất của Bộ GTVT tại Luật Đường bộ vừa được Quốc hội thông qua, thời gian tới, Bộ GTVT sẽ phân cấp cho các địa phương quản lý hệ thống quốc lộ. Vậy, nội dung phân cấp gồm những gì? Vai trò của Bộ GTVT trong việc quản lý quốc lộ sẽ có những thay đổi như thế nào?
VOV.VN - Đến nay đã có 807/820 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định, đạt tỷ lệ 98,41%. 13 tàu còn lại chưa lắp đặt đang nằm bờ, không hoạt động.