Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut và Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine.

Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 19/4 cho biết, các đơn vị tấn công của nước này đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Artyomovsk (mà Ukraine gọi là Bakhmut) trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu với báo chí, Tướng Igor Konashenkov nói: “Tại hướng Donetsk, các đơn vị tấn công đã giải phóng 3 khu vực ở phía Tây Bắc, trung tâm và Tây Nam của thành phố Artyomovsk trong 24 giờ qua". Trong khi đó, các đơn vị Lực lượng Dù của Nga đã phong tỏa Artyomovsk từ vùng ngoại ô phía Bắc và phía Nam. Theo ông Konashenkov, máy bay tác chiến/chiến thuật và đơn vị không quân của lục quân và pháo binh của nhóm chiến đấu phía nam tiếp tục hỗ trợ cho các đội tấn công". Các lực lượng Nga đã ngăn chặn nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đáp trả các đội tấn công ở Artyomovsk và một số khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Mỹ dừng dùng UAV Global Hawk do thám Biển Đen sau vụ va chạm với Su-27: Mỹ đã dừng hoàn toàn việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) Global Hawkdo thám khu vực Biển Đen sau vụ chạm trán giữa tiêm kích Su-27 của Nga và UAV MQ-9 Reaper ở vùng biển ngoài khơi Crimea.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, lần gần đây nhất một chiếc UAV Global Hawk của Mỹ bay qua khu vực ngoài khơi Crimea ở Biển Đen là ngày 21/3. Kể từ sau đó, UAV này đã không có chuyến bay nào vào Biển Đen.

Sau khi khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022, Mỹ thực hiện trung bình 8-10 chuyến bay do thám ở vùng biển này mỗi tháng.

Tia sáng “bí ẩn” trên bầu trời thủ đô Kiev của Ukraine gây xôn xao: Đêm qua (19/4), bầu trời thủ đô Kiev của Ukraine xuất hiện luồng sáng lớn của một vật thể “lạ” rơi xuống đất, gây xôn xao dư luận.

Giới chức quân sự phòng không Ukraine nghi ngờ đó có thể là một vệ tinh của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) bị rơi xuống; trong khi cư dân mạng xã hội nghi ngờ là một vật thể bay không xác định có thể của người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, người phát ngôn của NASA đã phủ nhận nghi ngờ của giới quân sự Ukraine, đồng thời cho biết có một số “nhầm lẫn, sai sót” về thông báo trước đó mà cơ quan này đã đưa ra về việc đưa một vệ tinh ngừng hoạt động của NASA đã ra khỏi quỹ đạo và dự kiến trở lại bầu khí quyển trái đất vào ngày hôm nay (20/4). Thông báo trước đó cũng cho rằng, phần lớn vệ tinh sẽ cháy rụi trong quá trình rơi.

Ukraine nhận tổ hợp phòng không Patriot đầu tiên: Ukraine ngày 19/4 cho biết nước này đã nhận được tổ hợp Patriot đầu tiên, một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thông báo trên Twitter: “Hôm nay, bầu trời chúng ta trở nên an toàn hơn vì các hệ thống phòng không Patriot đã đến Ukraine”. Ông cho biết thêm, Mỹ, Đức và Hà Lan “đã giữ lời hứa”. Cuối năm 2022, Mỹ cam kết sẽ cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không Patriot trong bối cảnh Nga liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine.

Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden  ngày 19/4 công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine.

Phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, gói hỗ trợ này bao gồm nhiều đạn dược hơn cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), các loại đạn pháo khác cỡ 155mm và 105mm, cùng các hệ thống chống thiết giáp, vũ khí nhỏ, phương tiện hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ bảo trì cần thiết để giúp lực lượng phòng thủ của Ukraine trên chiến trường củng cố sức mạnh”. Ông Blinken nhấn mạnh, khoản viện trợ này sẽ giúp Ukraine chiến đấu chống lại Nga.

“Nga có thể chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine ngay trong hôm nay. Cho đến khi Nga làm điều đó, Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ đoàn kết và hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết”, ông Blinken nói. Đây là gói viện trợ thứ 36 Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022. Kể từ thời điểm đó đến nay, tổng viện trợ quân sự của Mỹ dành cho chính phủ Kiev đã lên hơn 35,4 tỉ USD.

Nga phóng tên lửa Krasnopol, phá hủy pháo tự hành Paladin của Ukraine: Trang Avia-Pro của Nga ngày 19/4 đưa tin, các lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa dẫn đường Krasnopol phá hủy pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa dẫn đường Krasnopol vào mục tiêu là hệ thống pháo tự hành M109 Paladin của Ukraine trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuộc tấn công đã khiến M109 Paladin phát nổ, gây ra đám cháy lớn. Thời gian gần đây, Nga đã tăng cường tấn công và phá hủy các hệ thống pháo do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Hồi tháng 2 vừa qua, quân đội Nga đã phá hủy một tổ hợp Paladin tại Donetsk. Vào giữa tháng 4, Nga cũng tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa Krasnopol phá hủy một tổ hợp pháo tự hành Msta-S của Ukraine./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phóng tên lửa Krasnopol, phá hủy pháo tự hành Paladin của Ukraine
Nga phóng tên lửa Krasnopol, phá hủy pháo tự hành Paladin của Ukraine

VOV.VN - Trang Avia-Pro của Nga ngày 19/4 đưa tin, các lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa dẫn đường Krasnopol phá hủy pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Nga phóng tên lửa Krasnopol, phá hủy pháo tự hành Paladin của Ukraine

Nga phóng tên lửa Krasnopol, phá hủy pháo tự hành Paladin của Ukraine

VOV.VN - Trang Avia-Pro của Nga ngày 19/4 đưa tin, các lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa dẫn đường Krasnopol phá hủy pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine
Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden  ngày 19/4 công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine.

Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden  ngày 19/4 công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine.

Nga trang bị UAV cảm tử đặc biệt cho robot “sát thủ” Maker
Nga trang bị UAV cảm tử đặc biệt cho robot “sát thủ” Maker

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch trang bị cho robot Marker, còn được biết đến với biệt danh “sát thủ diệt xe tăng” một loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử chuyên dụng, có kích thước nhỏ và tương thích với robot.

Nga trang bị UAV cảm tử đặc biệt cho robot “sát thủ” Maker

Nga trang bị UAV cảm tử đặc biệt cho robot “sát thủ” Maker

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch trang bị cho robot Marker, còn được biết đến với biệt danh “sát thủ diệt xe tăng” một loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử chuyên dụng, có kích thước nhỏ và tương thích với robot.

Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua
Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 19/4 cho biết, các đơn vị tấn công của nước này đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Artyomovsk (mà Ukraine gọi là Bakhmut) trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua

Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 19/4 cho biết, các đơn vị tấn công của nước này đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Artyomovsk (mà Ukraine gọi là Bakhmut) trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trực thăng Ka-52 tấn công trực diện, làm nổ tung xe chiến đấu bộ binh Bradley
Trực thăng Ka-52 tấn công trực diện, làm nổ tung xe chiến đấu bộ binh Bradley

VOV.VN - Trang tin Avia.Pro của Nga ngày 18/4 đưa tin, các lực lượng nước này đã phá hủy xe chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên mà Mỹ chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Ukraine tại thành phố Vuhledar.

Trực thăng Ka-52 tấn công trực diện, làm nổ tung xe chiến đấu bộ binh Bradley

Trực thăng Ka-52 tấn công trực diện, làm nổ tung xe chiến đấu bộ binh Bradley

VOV.VN - Trang tin Avia.Pro của Nga ngày 18/4 đưa tin, các lực lượng nước này đã phá hủy xe chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên mà Mỹ chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Ukraine tại thành phố Vuhledar.