Nga phóng tên lửa Krasnopol, phá hủy pháo tự hành Paladin của Ukraine

VOV.VN - Trang Avia-Pro của Nga ngày 19/4 đưa tin, các lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa dẫn đường Krasnopol phá hủy pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa dẫn đường Krasnopol vào mục tiêu là hệ thống pháo tự hành M109 Paladin của Ukraine trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuộc tấn công đã khiến M109 Paladin phát nổ, gây ra đám cháy lớn.  

Pháo tự hành M109 Paladin nổ tung sau khi trúng tên lửa. Nguồn: Telegram

Thời gian gần đây, Nga đã tăng cường tấn công và phá hủy các hệ thống pháo do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Hồi tháng 2 vừa qua, quân đội Nga đã phá hủy một tổ hợp Paladin tại Donetsk. Vào giữa tháng 4, Nga cũng tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa Krasnopol phá hủy một tổ hợp pháo tự hành Msta-S của Ukraine.

M109A6 Paladin được hiện đại hóa từ thế hệ pháo tự hành tầm xa M109 phát triển vào thập niên 1960 của Quân đội Mỹ. M109A6 có thể hoạt động độc lập, trong quá trình di chuyển nó có thể nhận lệnh bắn, dữ liệu máy tính thông tin về mục tiêu, tính toán phần tử bắn lẫn di chuyển, thiết lập trận địa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine
Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden  ngày 19/4 công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine.

Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden  ngày 19/4 công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine.

Nga trang bị UAV cảm tử đặc biệt cho robot “sát thủ” Maker
Nga trang bị UAV cảm tử đặc biệt cho robot “sát thủ” Maker

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch trang bị cho robot Marker, còn được biết đến với biệt danh “sát thủ diệt xe tăng” một loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử chuyên dụng, có kích thước nhỏ và tương thích với robot.

Nga trang bị UAV cảm tử đặc biệt cho robot “sát thủ” Maker

Nga trang bị UAV cảm tử đặc biệt cho robot “sát thủ” Maker

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch trang bị cho robot Marker, còn được biết đến với biệt danh “sát thủ diệt xe tăng” một loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử chuyên dụng, có kích thước nhỏ và tương thích với robot.

Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua
Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 19/4 cho biết, các đơn vị tấn công của nước này đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Artyomovsk (mà Ukraine gọi là Bakhmut) trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua

Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 19/4 cho biết, các đơn vị tấn công của nước này đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Artyomovsk (mà Ukraine gọi là Bakhmut) trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trực thăng Ka-52 tấn công trực diện, làm nổ tung xe chiến đấu bộ binh Bradley
Trực thăng Ka-52 tấn công trực diện, làm nổ tung xe chiến đấu bộ binh Bradley

VOV.VN - Trang tin Avia.Pro của Nga ngày 18/4 đưa tin, các lực lượng nước này đã phá hủy xe chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên mà Mỹ chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Ukraine tại thành phố Vuhledar.

Trực thăng Ka-52 tấn công trực diện, làm nổ tung xe chiến đấu bộ binh Bradley

Trực thăng Ka-52 tấn công trực diện, làm nổ tung xe chiến đấu bộ binh Bradley

VOV.VN - Trang tin Avia.Pro của Nga ngày 18/4 đưa tin, các lực lượng nước này đã phá hủy xe chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên mà Mỹ chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Ukraine tại thành phố Vuhledar.

Mỹ và châu Âu lo sốt vó vì công nghệ vũ khí nhạy cảm lọt vào tay Nga
Mỹ và châu Âu lo sốt vó vì công nghệ vũ khí nhạy cảm lọt vào tay Nga

VOV.VN - Mỹ và Liên minh châu Âu hồi cuối tháng 3 đã trao đổi thông tin về những công nghệ vũ khí nhạy cảm trị giá hàng tỷ USD đang “lọt qua kẽ hở phòng thủ thương mại” của họ và rơi vào tay Nga.

Mỹ và châu Âu lo sốt vó vì công nghệ vũ khí nhạy cảm lọt vào tay Nga

Mỹ và châu Âu lo sốt vó vì công nghệ vũ khí nhạy cảm lọt vào tay Nga

VOV.VN - Mỹ và Liên minh châu Âu hồi cuối tháng 3 đã trao đổi thông tin về những công nghệ vũ khí nhạy cảm trị giá hàng tỷ USD đang “lọt qua kẽ hở phòng thủ thương mại” của họ và rơi vào tay Nga.

Cảnh đấu súng dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine tại Bakhmut
Cảnh đấu súng dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine tại Bakhmut

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine ngày 18/4 đã công bố video cho thấy các thành viên của lực lượng này đang giao tranh với quân đội Nga tại thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine.

Cảnh đấu súng dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine tại Bakhmut

Cảnh đấu súng dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine tại Bakhmut

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine ngày 18/4 đã công bố video cho thấy các thành viên của lực lượng này đang giao tranh với quân đội Nga tại thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine.