Mỹ sẽ mời Nga tham dự hội nghị APEC 2023

Giới chức Mỹ thông báo sẽ mời Nga tham dự các hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Washington đăng cai vào năm tới.

Phát biểu với báo giới ở Singapore ngày 12/12, ông Matt Murray - quan chức cấp cao Mỹ phụ trách APEC, xác nhận Mỹ sẽ mời Nga tham dự các hội nghị của APEC, đồng thời khẳng định hai nền kinh tế này đều là những "thành viên tích cực" của diễn đàn. Tuy nhiên, ông Murray không cho biết liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2023 ở San Francisco hay không.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga đã cử đại diện là Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Thái Lan vào tháng trước.

Quan hệ giữa Washington và Moskva rơi vào tình trạng xấu nhất trong 60 năm qua kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, dẫn tới các biện pháp trừng phạt từ phương Tây. Tổng thống Nga Putin đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali (Indonesia) vào tháng trước mặc dù nhận được lời mời từ nước chủ nhà Indonesia.

Mỹ sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC vào năm 2023. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki, ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden là thúc đẩy vai trò đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy của các nền kinh tế thành viên APEC, đồng thời tìm kiếm những giải pháp chung để mở ra cơ hội kinh tế, thịnh vượng và phát triển cho tất cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden điện đàm với Tổng thống Ukraine
Tổng thống Biden điện đàm với Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/12 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, qua đó nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với nước này.

Tổng thống Biden điện đàm với Tổng thống Ukraine

Tổng thống Biden điện đàm với Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/12 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, qua đó nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với nước này.

Tổng thống Biden ra điều kiện để đối thoại với Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Biden ra điều kiện để đối thoại với Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/12 cho biết, ông sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nếu ông Putin nghiêm túc trong đàm phán hòa bình.

Tổng thống Biden ra điều kiện để đối thoại với Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Biden ra điều kiện để đối thoại với Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/12 cho biết, ông sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nếu ông Putin nghiêm túc trong đàm phán hòa bình.

Câu trả lời của Tổng thống Biden cho “cái giá” về kinh tế của xung đột ở Ukraine
Câu trả lời của Tổng thống Biden cho “cái giá” về kinh tế của xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Việc áp giá trần dầu mỏ Nga và những nỗ lực nhằm đối phó với tác động tiêu cực của xung đột ở Ukraine đến nền kinh tế toàn cầu sẽ là trọng tâm kinh tế chính của chính quyền Tổng thống Biden.

Câu trả lời của Tổng thống Biden cho “cái giá” về kinh tế của xung đột ở Ukraine

Câu trả lời của Tổng thống Biden cho “cái giá” về kinh tế của xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Việc áp giá trần dầu mỏ Nga và những nỗ lực nhằm đối phó với tác động tiêu cực của xung đột ở Ukraine đến nền kinh tế toàn cầu sẽ là trọng tâm kinh tế chính của chính quyền Tổng thống Biden.

Tổng thống Mỹ Biden ưu tiên ngân sách cho Ukraine và ứng phó với Covid-19
Tổng thống Mỹ Biden ưu tiên ngân sách cho Ukraine và ứng phó với Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/11 đã gặp lãnh đạo quốc hội để thảo luận những ưu tiên của ông trước khi đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện vào đầu năm sau.

Tổng thống Mỹ Biden ưu tiên ngân sách cho Ukraine và ứng phó với Covid-19

Tổng thống Mỹ Biden ưu tiên ngân sách cho Ukraine và ứng phó với Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/11 đã gặp lãnh đạo quốc hội để thảo luận những ưu tiên của ông trước khi đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện vào đầu năm sau.

Phe Cộng hòa đưa ra cáo buộc với Tổng thống Biden sau khi giành quyền kiểm soát Hạ viện
Phe Cộng hòa đưa ra cáo buộc với Tổng thống Biden sau khi giành quyền kiểm soát Hạ viện

VOV.VN - Hai nghị sỹ Cộng hòa ngày 17/11 đã cáo buộc Tổng thống Joe Biden tham gia vào các hoạt động giao thương ở nước ngoài liên quan tới con trai ông là Hunter.

Phe Cộng hòa đưa ra cáo buộc với Tổng thống Biden sau khi giành quyền kiểm soát Hạ viện

Phe Cộng hòa đưa ra cáo buộc với Tổng thống Biden sau khi giành quyền kiểm soát Hạ viện

VOV.VN - Hai nghị sỹ Cộng hòa ngày 17/11 đã cáo buộc Tổng thống Joe Biden tham gia vào các hoạt động giao thương ở nước ngoài liên quan tới con trai ông là Hunter.