Khai mạc triển lãm “Kết nối di sản thế giới“

VOV.VN - Triển lãm được chia thành 8 khu trưng bày các hiện vật, ảnh nghệ thuật và tài liệu giới thiệu về nét đẹp và giá trị tiêu biểu của 8 di sản thế giới...

Ngày 22/1, tại chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình), Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An tổ chức triển lãm giới thiệu các Khu Di sản thế giới của Việt Nam. Triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2015 với chủ đề "Kết nối các miền di sản".

Quần thể danh thắng Tràng An - 1 trong 8 di sản thế giới của Việt Nam (Ảnh: Bích Ngọc)
Triển lãm được chia thành 8 khu trưng bày các hiện vật, ảnh nghệ thuật và tài liệu giới thiệu về nét đẹp và giá trị tiêu biểu của 8 di sản thế giới ở nước ta gồm: Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long, Thành nhà Hồ, Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Quần thể danh thắng Tràng An, Quần thể di tích Cố đô Huế và Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng.

Triển lãm là cơ hội để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên tiêu biểu cũng như sản phẩm, dịch vụ du lịch đến với du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, cũng là nơi giao lưu, liên kết, xúc tiến, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa giữa các vùng, miền.

Triển lãm "Kết nối di sản thế giới" diễn ra đến ngày 24/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quần thể Tràng An: Trách nhiệm lớn đằng sau danh hiệu Di sản Thế giới
Quần thể Tràng An: Trách nhiệm lớn đằng sau danh hiệu Di sản Thế giới

VOV.VN - Bà Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho rằng, danh hiệu Di sản đối với quần thể này vừa là vinh dự nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm lớn.

Quần thể Tràng An: Trách nhiệm lớn đằng sau danh hiệu Di sản Thế giới

Quần thể Tràng An: Trách nhiệm lớn đằng sau danh hiệu Di sản Thế giới

VOV.VN - Bà Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho rằng, danh hiệu Di sản đối với quần thể này vừa là vinh dự nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm lớn.

Di sản thế giới qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nhật Bản
Di sản thế giới qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nhật Bản

VOV.VN - Những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Kazuyoshi Miyoshi đã mang lại một góc nhìn mới mẻ về văn hóa và di sản thế giới tại đất nước Nhật Bản.

Di sản thế giới qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nhật Bản

Di sản thế giới qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nhật Bản

VOV.VN - Những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Kazuyoshi Miyoshi đã mang lại một góc nhìn mới mẻ về văn hóa và di sản thế giới tại đất nước Nhật Bản.

Trao giải cuộc thi “Khám phá các di sản thế giới ở Hà Nội”
Trao giải cuộc thi “Khám phá các di sản thế giới ở Hà Nội”

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng phát động, BTC đã nhận được 52 tác phẩm của các bạn trẻ, các nhà nghiên cứu ở Hà Nội và các tỉnh bạn.

Trao giải cuộc thi “Khám phá các di sản thế giới ở Hà Nội”

Trao giải cuộc thi “Khám phá các di sản thế giới ở Hà Nội”

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng phát động, BTC đã nhận được 52 tác phẩm của các bạn trẻ, các nhà nghiên cứu ở Hà Nội và các tỉnh bạn.

Triển lãm ảnh “Hà Nội đẹp”- những góc nhìn riêng về Hà Nội
Triển lãm ảnh “Hà Nội đẹp”- những góc nhìn riêng về Hà Nội

VOV.VN -Hôm nay, 18/12, Sở VHTT&DL Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Hà Nội đẹp”, giới thiệu 60 bức ảnh đặc sắc về cảnh đẹp, cuộc sống và con người HN.

Triển lãm ảnh “Hà Nội đẹp”- những góc nhìn riêng về Hà Nội

Triển lãm ảnh “Hà Nội đẹp”- những góc nhìn riêng về Hà Nội

VOV.VN -Hôm nay, 18/12, Sở VHTT&DL Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Hà Nội đẹp”, giới thiệu 60 bức ảnh đặc sắc về cảnh đẹp, cuộc sống và con người HN.

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa  - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý
Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

VOV.VN -Nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được lựa chọn trưng bày tại triển lãm lần này.

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa  - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

VOV.VN -Nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được lựa chọn trưng bày tại triển lãm lần này.

Di sản thế giới bị khuyến nghị bảo tồn: Không quá ngạc nhiên
Di sản thế giới bị khuyến nghị bảo tồn: Không quá ngạc nhiên

VOV.VN - Trong những năm trở lại đây, công tác quản lý, bảo tồn đối với một số di sản thế giới tại Việt Nam gặp phải nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Di sản thế giới bị khuyến nghị bảo tồn: Không quá ngạc nhiên

Di sản thế giới bị khuyến nghị bảo tồn: Không quá ngạc nhiên

VOV.VN - Trong những năm trở lại đây, công tác quản lý, bảo tồn đối với một số di sản thế giới tại Việt Nam gặp phải nhiều vấn đề đáng lo ngại.

UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới
UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới

VOV.VN - Website chính của UNESCO đã đưa Yên Tử vào danh mục các di sản dự kiến sẽ được nộp hồ sơ trong giai đoạn tới.

UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới

UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới

VOV.VN - Website chính của UNESCO đã đưa Yên Tử vào danh mục các di sản dự kiến sẽ được nộp hồ sơ trong giai đoạn tới.