Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung

VOV.VN - Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động phong phú, đa dạng sẽ được tổ chức.

Sáng nay (16/8) tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo giới thiệu Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III tại tỉnh Quảng Nam năm 2018 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước”.

Ngày hội là hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có quy mô toàn quốc nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc miền Trung trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc miền Trung trong thời kỳ mới của đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3 diễn ra ở Quảng Nam từ ngày 24-26/8.

Ngày hội có sự tham gia của hơn 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc các diễn viên, vận động viên đại diện cho 20 dân tộc miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam, trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động phong phú, đa dạng sẽ được tổ chức. Điểm nhấn của Ngày hội là hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng với các chương trình: Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc.

Ngoài ra, Ngày hội còn có phần trưng bày triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc và hoạt động trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc. Hai hoạt động nổi bật khác trong Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần này là chương trình thể thao truyền thống các dân tộc và hoạt động quảng bá du lịch.

Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 24-26/8. Lễ khai mạc vào lúc 20h00 tại sân khấu Quảng trường 24 tháng 3, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ Long rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội Carnaval
Hạ Long rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội Carnaval

VOV.VN - Để có Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Hạ Long-Quảng Ninh 2018 và Carnaval Hạ Long đặc sắc, những khâu chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất.

Hạ Long rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội Carnaval

Hạ Long rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội Carnaval

VOV.VN - Để có Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Hạ Long-Quảng Ninh 2018 và Carnaval Hạ Long đặc sắc, những khâu chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất.

13 tỉnh tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3
13 tỉnh tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3

VOV.VN - Chiều 13/7, tại thành phố Tam Kỳ, Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Quảng Nam họp bàn kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III.

13 tỉnh tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3

13 tỉnh tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3

VOV.VN - Chiều 13/7, tại thành phố Tam Kỳ, Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Quảng Nam họp bàn kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III.

12 Đại sứ quốc tế đến thưởng ngoạn thực cảnh “Ký ức Hội An”
12 Đại sứ quốc tế đến thưởng ngoạn thực cảnh “Ký ức Hội An”

VOV.VN - Đây là chương trình đặc biệt được tổ chức với mục đích giới thiệu bản sắc và niềm tự hào văn hóa Việt đến các Đại sứ các nước.

12 Đại sứ quốc tế đến thưởng ngoạn thực cảnh “Ký ức Hội An”

12 Đại sứ quốc tế đến thưởng ngoạn thực cảnh “Ký ức Hội An”

VOV.VN - Đây là chương trình đặc biệt được tổ chức với mục đích giới thiệu bản sắc và niềm tự hào văn hóa Việt đến các Đại sứ các nước.

Hoa hậu Phan Thị Mơ cùng các người đẹp chèo thuyền thúng ở Hội An
Hoa hậu Phan Thị Mơ cùng các người đẹp chèo thuyền thúng ở Hội An

VOV.VN - Top 4 Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018 đã trở lại Hội An (Quảng Nam, Việt Nam) để tham gia một số hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch. 

Hoa hậu Phan Thị Mơ cùng các người đẹp chèo thuyền thúng ở Hội An

Hoa hậu Phan Thị Mơ cùng các người đẹp chèo thuyền thúng ở Hội An

VOV.VN - Top 4 Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018 đã trở lại Hội An (Quảng Nam, Việt Nam) để tham gia một số hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch. 

Công viên Văn hoá “Ấn tượng Hội An” và nỗi lo xói lở
Công viên Văn hoá “Ấn tượng Hội An” và nỗi lo xói lở

VOV.VN - Người dân địa phương đang lo lắng về nguy cơ sạt lở bờ sông trước quy mô lớn của Dự án Công viên văn hóa chủ đề "Ấn tượng Hội An".

Công viên Văn hoá “Ấn tượng Hội An” và nỗi lo xói lở

Công viên Văn hoá “Ấn tượng Hội An” và nỗi lo xói lở

VOV.VN - Người dân địa phương đang lo lắng về nguy cơ sạt lở bờ sông trước quy mô lớn của Dự án Công viên văn hóa chủ đề "Ấn tượng Hội An".

Về Hội An vui hội Bài Chòi
Về Hội An vui hội Bài Chòi

VOV.VN - Với những giá trị văn hóa đặc sắc, Bài Chòi vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Về Hội An vui hội Bài Chòi

Về Hội An vui hội Bài Chòi

VOV.VN - Với những giá trị văn hóa đặc sắc, Bài Chòi vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.