Sức mạnh cội nguồn của "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương"

(VOV) - Việc tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tạo nên sức mạnh cội nguồn, góp phần hình thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Hành trình gian nan, vất vả

Từ nhận thức ngày càng rõ hơn về ý nghĩa thờ cúng tổ tiên và sức mạnh cội nguồn, tỉnh Phú Thọ đã đề nghị với Đảng, Nhà nước cho phép lập hồ sơ khoa học về "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" để trình với tổ chức khoa học và giáo dục của Liên Hợp Quốc công nhận là di sản văn hoá thế giới.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Văn hoá - Thông tin - Du lịch và tỉnh Phú Thọ, Viện Văn hoá NTVN phối hợp với khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các ngành chức năng của tỉnh làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học đã làm việc hết mình, tranh thủ mọi thời gian để hoàn thành bộ hồ sơ khoa học kịp trình tổ chức UNESCO theo đúng thời gian qui định.

Sau đó là quá trình vận động, giải trình để các thành viên thuộc tổ chức UNESCO hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và sự lan toả của "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" trong cộng đồng người Việt và ảnh hưởng ra thế giới.


Lễ hội đền Hùng. Ảnh: Lao động

Mọi công sức của các cơ quan từ trung ương đến tỉnh và các nhà ngoại giao, các nhà khoa học đã được đền đáp xứng đáng. "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" đã được UNESCO công nhận là di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ đây chúng ta có thêm một di sản văn hoá tiêu biểu, góp chung vào kho tàng Di sản văn hoá độc đáo của nhân loại.

Tạo thêm sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Vừa qua có ý kiến cho rằng việc thờ cúng Hùng Vương là của riêng người Việt. Chúng ta không áp đặt về việc thờ cúng tổ tiên cho tất cả các tộc người sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bắt nguồn từ sức mạnh cội nguồn. Có sức mạnh cội nguồn chúng ta mới tập hợp, đoàn kết được toàn dân tộc để bảo vệ và xây dựng non sông đất nước.

Vì vậy, việc tôn vinh các vua Hùng là ông Tổ, là biểu tượng của sức mạnh cội nguồn là điều cần thiết, để tập hợp tất cả mọi người dân đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, kể cả kiều bào ở nước ngoài hướng về cội nguồn, thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây", ghi nhớ và trả ơn cho những bậc tiền nhân đã từng khai sơn phá thạch để gây dựng nên nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Đến nay cả nước đã có trên 1400 ngôi đền thờ vua Hùng và các tướng lĩnh thời Hùng Vương. Cứ đến dịp mùa xuân - Lễ hội Đền Hùng hàng năm có hàng triệu người con đất Việt về vùng đất cội nguồn linh thiêng để thắp nén tâm hương tri ân công đức tổ tiên. Những người ở xa không có điều kiện về nơi đất Tổ thì đến các đền thờ vọng để thắp hương bái Tổ.

Khi chúng ta được tổ chức khoa học và giáo dục của Liên hiệp quốc công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại thì trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lại càng cao hơn.

Chúng ta sẽ tiếp tục tuyên truyền giáo dục để mỗi người dân đất Việt dù ở nơi đâu, làm bất cứ việc gì đều có ý thức kính hiếu tổ tiên, cùng nhau đoàn kết như "cây một gốc" như "con một nhà" để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ căn dặn.

Việc thế giới vinh danh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" sẽ càng tạo thêm sức mạnh cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hát Xoan quy mô lớn tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Hát Xoan quy mô lớn tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Hoạt động này nằm trong chương trình hành động bảo vệ khẩn cấp Di sản phi vật thể hát Xoan vừa được UNESCO công nhận.

Hát Xoan quy mô lớn tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Hát Xoan quy mô lớn tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Hoạt động này nằm trong chương trình hành động bảo vệ khẩn cấp Di sản phi vật thể hát Xoan vừa được UNESCO công nhận.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – hội tụ văn hóa tâm linh
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – hội tụ văn hóa tâm linh

Từ ý thức thờ cúng tổ tiên của người Việt, tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đã xây dựng nên hệ ý thức Việt Nam về biểu tượng cội nguồn, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – hội tụ văn hóa tâm linh

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – hội tụ văn hóa tâm linh

Từ ý thức thờ cúng tổ tiên của người Việt, tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đã xây dựng nên hệ ý thức Việt Nam về biểu tượng cội nguồn, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

UNESCO duyệt Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
UNESCO duyệt Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Phú Thọ cũng đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định của UNESCO đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong năm 2012.

UNESCO duyệt Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

UNESCO duyệt Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Phú Thọ cũng đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định của UNESCO đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong năm 2012.

Chấn chỉnh việc thờ tượng Hùng Vương trong đình làng
Chấn chỉnh việc thờ tượng Hùng Vương trong đình làng

Việc tùy tiện đưa thêm tượng thờ đã làm biến dạng việc thờ phụng truyền thống ở di tích.

Chấn chỉnh việc thờ tượng Hùng Vương trong đình làng

Chấn chỉnh việc thờ tượng Hùng Vương trong đình làng

Việc tùy tiện đưa thêm tượng thờ đã làm biến dạng việc thờ phụng truyền thống ở di tích.

UNESCO chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
UNESCO chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

(VOV) - Lúc 18h09 (giờ VN, 6/12), UNESCO đã công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

UNESCO chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

UNESCO chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

(VOV) - Lúc 18h09 (giờ VN, 6/12), UNESCO đã công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản nhân loại
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản nhân loại

(VOV) - Với tin vui này, Việt Nam hiện có tổng cộng 14 di sản văn hóa cả vật thể và phi vật thể được thế giới công nhận

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản nhân loại

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản nhân loại

(VOV) - Với tin vui này, Việt Nam hiện có tổng cộng 14 di sản văn hóa cả vật thể và phi vật thể được thế giới công nhận

UNESCO xét hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
UNESCO xét hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

(VOV) -Hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của Việt Nam trình lên UNESCO nêu rõ giá trị của di sản là thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên.

UNESCO xét hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

UNESCO xét hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

(VOV) -Hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của Việt Nam trình lên UNESCO nêu rõ giá trị của di sản là thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên.

UNESCO đánh giá cao Hồ sơ tín ngưỡng Hùng Vương
UNESCO đánh giá cao Hồ sơ tín ngưỡng Hùng Vương

(VOV) - Việt Nam có cơ hội được vinh danh 2 lần, 1 với hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và 2 là bản báo cáo về công tác bảo tồn di sản.

UNESCO đánh giá cao Hồ sơ tín ngưỡng Hùng Vương

UNESCO đánh giá cao Hồ sơ tín ngưỡng Hùng Vương

(VOV) - Việt Nam có cơ hội được vinh danh 2 lần, 1 với hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và 2 là bản báo cáo về công tác bảo tồn di sản.