Indonesia gửi 45 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Indonesia ngày 26/6 đã gửi khoảng 45 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Myanmar chịu ảnh hưởng từ cơn bão nhiệt đới Mocha ở bang Rakhine hồi tháng 5 vừa qua.

Bộ trưởng Điều phối văn hóa và phát triển con người Indonesia, ông Muhadjir Effendy cho biết, hoạt động viện trợ nhân đạo cho người dân Myanmar được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, nhằm đáp lại thư yêu cầu viện trợ chính thức mà Myanmar gửi cho Indonesia.

Tổng số hàng viện trợ là khoảng 45 tấn, trị giá hơn 525.000 USD, gồm các lều bạt, lều gia đình, thực phẩm ăn liền, dụng cụ vệ sinh, chăn, đệm, máy phát điện… Bên cạnh đó, Indonesia điều động một tàu để đưa hàng viện trợ của Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (Trung tâm AHA) từ Subang, Malaysia đến Yangon, Myanmar.

Theo Bộ trưởng Effendy, Indonesia gửi viện trợ cho người dân Myanmar như một nỗ lực đoàn kết nhân đạo khu vực, cũng như trên tư cách Chủ tịch ASEAN 2023.  Trước đó, vào năm 2011, Indonesia cũng đã gửi viện trợ tới Myanmar khi quốc gia Đông Nam Á này hứng chịu lũ lụt.

Hồi tháng 5 năm nay, cơn bão nhiệt đới Mocha đã tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng và công trình công cộng ở hầu hết bang Rakhine của Myanmar. Ước tính hơn 1,2 triệu người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi bão và 70% diện tích bang Rakhine bị thiệt hại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ viện trợ nhân đạo hơn 200 triệu USD cho Ukraine
Mỹ viện trợ nhân đạo hơn 200 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 16/6 đã công bố gói viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 205 triệu USD cho Ukraine.

Mỹ viện trợ nhân đạo hơn 200 triệu USD cho Ukraine

Mỹ viện trợ nhân đạo hơn 200 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 16/6 đã công bố gói viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 205 triệu USD cho Ukraine.

ASEAN ra tuyên bố về vụ tấn công đoàn cứu trợ nhân đạo tại Myanmar
ASEAN ra tuyên bố về vụ tấn công đoàn cứu trợ nhân đạo tại Myanmar

VOV.VN - Tuyên bố nêu rõ, ASEAN lo ngại sâu sắc về cuộc xung đột đang diễn ra tại Myanmar và hối thúc ngừng bắn ngay lập tức tất cả các hình thức bạo lực và sử dụng vũ lực.

ASEAN ra tuyên bố về vụ tấn công đoàn cứu trợ nhân đạo tại Myanmar

ASEAN ra tuyên bố về vụ tấn công đoàn cứu trợ nhân đạo tại Myanmar

VOV.VN - Tuyên bố nêu rõ, ASEAN lo ngại sâu sắc về cuộc xung đột đang diễn ra tại Myanmar và hối thúc ngừng bắn ngay lập tức tất cả các hình thức bạo lực và sử dụng vũ lực.

Liên Hợp Quốc: Hơn 15 triệu người Syria cần viện trợ nhân đạo
Liên Hợp Quốc: Hơn 15 triệu người Syria cần viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết hơn 15 triệu người Syria đang cần hỗ trợ nhân đạo do hậu quả của cuộc chiến kéo dài 12 năm qua.

Liên Hợp Quốc: Hơn 15 triệu người Syria cần viện trợ nhân đạo

Liên Hợp Quốc: Hơn 15 triệu người Syria cần viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết hơn 15 triệu người Syria đang cần hỗ trợ nhân đạo do hậu quả của cuộc chiến kéo dài 12 năm qua.