Điện Biên sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang tập trung hoàn thiện các phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/10. Ngày hội có sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh, thành phố có đồng bào Mông sinh sống.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 sẽ có sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Riêng tỉnh Điện Biên sẽ có 101 nghệ nhân, diễn viên, thành viên tham gia các nội dung văn hóa và 62 vận động viên tham gia đủ 6 môn, 35 nội dung thể thao.

Hiện nay, tỉnh Điện Biên tập trung hoàn thiện các hạng mục phục vụ ngày hội như: chuẩn bị gian trưng bày, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất. Đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, quảng bá và chuẩn bị các hoạt động tham quan, trải nghiệm cũng đang được hoàn tất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: “Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông cơ bản đã được hoàn thiện. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cơ sở vật chất để phục vụ các không gian văn hóa, không gian hoạt động thể dục thể thao và các không gian trải nghiệm tại ngày hội”.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức. Sự kiện nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông; tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 9/10 tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ có các hoạt động trình diễn khèn Mông, giới thiệu văn hóa truyền thống, trình diễn trang phục, thể thao, trò chơi dân gian; không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và trưng bày sản phẩm văn hóa, sản vật, sản phẩm OCOP của các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Điện Biên đến người dân, du khách.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Giữ hồn văn hóa Mông giữa nhịp sống mới ở Điện Biên
Giữ hồn văn hóa Mông giữa nhịp sống mới ở Điện Biên

VOV.VN - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào Mông ở xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên vẫn bền bỉ gìn giữ nghề thêu thổ cẩm, hàng rào đá, tiếng khèn cùng nhiều giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Giữ hồn văn hóa Mông giữa nhịp sống mới ở Điện Biên

Giữ hồn văn hóa Mông giữa nhịp sống mới ở Điện Biên

VOV.VN - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào Mông ở xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên vẫn bền bỉ gìn giữ nghề thêu thổ cẩm, hàng rào đá, tiếng khèn cùng nhiều giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Rộn ràng Tết Độc lập ở bản làng vùng cao Điện Biên
Rộn ràng Tết Độc lập ở bản làng vùng cao Điện Biên

VOV.VN - Tết Độc lập 2/9 không chỉ rộn ràng ở trung tâm tỉnh Điện Biên, mà còn lan tới từng bản làng vùng cao. Trong sắc cờ đỏ, đồng bào khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, hòa vào tiếng khèn, tiếng hát, những trò chơi dân gian và các hoạt động đón khách.

Rộn ràng Tết Độc lập ở bản làng vùng cao Điện Biên

Rộn ràng Tết Độc lập ở bản làng vùng cao Điện Biên

VOV.VN - Tết Độc lập 2/9 không chỉ rộn ràng ở trung tâm tỉnh Điện Biên, mà còn lan tới từng bản làng vùng cao. Trong sắc cờ đỏ, đồng bào khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, hòa vào tiếng khèn, tiếng hát, những trò chơi dân gian và các hoạt động đón khách.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 sẽ diễn ra tại Điện Biên
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 sẽ diễn ra tại Điện Biên

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9-11/10 tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 sẽ diễn ra tại Điện Biên

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 sẽ diễn ra tại Điện Biên

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9-11/10 tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Công bố Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế năm 2026 tại tỉnh Điện Biên
Công bố Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế năm 2026 tại tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, sáng 22/7 tại Hà Nội, Ban tổ chức Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế 2026 tỉnh Điện Biên chính thức công bố chương trình và phát động Cuộc thi thiết kế Logo, Bộ nhận diện nhằm lan tỏa, tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Công bố Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế năm 2026 tại tỉnh Điện Biên

Công bố Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế năm 2026 tại tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, sáng 22/7 tại Hà Nội, Ban tổ chức Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế 2026 tỉnh Điện Biên chính thức công bố chương trình và phát động Cuộc thi thiết kế Logo, Bộ nhận diện nhằm lan tỏa, tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Rộn ràng tết té nước Bun Huột Nặm của người Lào ở tỉnh Điện Biên
Rộn ràng tết té nước Bun Huột Nặm của người Lào ở tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Hàng nghìn người dân và du khách hòa mình trong không khí sôi động của tết té nước Bun Huột Nặm tại xã Núa Ngam (Điện Biên), lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc Lào, góp phần bảo tồn di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch vùng biên.

Rộn ràng tết té nước Bun Huột Nặm của người Lào ở tỉnh Điện Biên

Rộn ràng tết té nước Bun Huột Nặm của người Lào ở tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Hàng nghìn người dân và du khách hòa mình trong không khí sôi động của tết té nước Bun Huột Nặm tại xã Núa Ngam (Điện Biên), lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc Lào, góp phần bảo tồn di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch vùng biên.