Hành trình 950 năm Quốc Tử Giám: Tôn vinh tinh hoa đạo học Việt tại Làng Văn hóa

VOV.VN - Sáng 11/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa) đã diễn ra Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026)”. Sự kiện hứa hẹn mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện và sâu sắc về ngôi trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

 

Sự kiện  trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026)” tại Làng Văn hóa hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp cùng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức.

Phát biểu khai mạc trưng bày, ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ: Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, giáo dục luôn giữ vai trò quan trọng đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài đã trở thành những giá trị bền vững, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho thành lập Quốc Tử Giám tại Kinh đô Thăng Long, làm nơi đào tạo nhân tài cho đất nước. Trải qua các triều đại quân chủ, Quốc Tử Giám luôn là trung tâm giáo dục lớn nhất của quốc gia, nơi đào tạo hàng ngàn bậc hiền tài cho đất nước. Trải qua 950 năm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày nay không chỉ lưu giữ những giá trị quý báu của nền giáo dục và khoa cử truyền thống, mà còn là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng hiền tài của dân tộc Việt Nam, là điểm đến tiêu biểu của thủ đô và cả nước.

Được thành lập năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám chính là đỉnh cao của nền giáo dục khoa cử thời trung đại. Nơi đây không chỉ là gạch nối tri thức hội tụ những thầy giáo uyên thâm, đức độ như Chu Văn An, Thân Nhân Trung, Phùng Khắc Khoan, mà còn là khởi nguồn nuôi dưỡng biết bao nhân tài lưu danh sử sách như Trần Xuân Yến, Nguyễn Nghiễm, Phan Lê Phiên. Xuyên suốt nhiều thế kỷ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng tỏa sáng của tư tưởng trọng dụng hiền tài, truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Phát biểu chào mừng lễ khai mạc, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội khẳng định: Kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám không chỉ là dịp để chúng ta tự hào nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn là cơ hội để suy ngẫm sâu sắc hơn về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang không ngừng đổi mới và phát triển, những giá trị ấy càng có ý nghĩa thiết thực, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.

“Việc tổ chức trưng bày về Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ là sự kết nối giữa hai không gian văn hóa mà còn là cơ hội để những giá trị của nền quốc học nước nhà được giới thiệu rộng rãi tới công chúng, gắn kết với sự phong phú, đa dạng trong văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Tôi tin tưởng rằng, trưng bày sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hiến của dân tộc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ”, ông Trần Trung Hiếu bày tỏ.

Trưng bày chuyên đề lần này được thiết kế cô đọng qua ba không gian chủ đề: “Nơi khởi nguồn đạo học”, “Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên” và “Hành trình bảo tồn, phát huy di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám”. Với hàng loạt tư liệu, hình ảnh và hiện vật quý giá, công chúng sẽ được ngược dòng thời gian để tìm hiểu các mốc lịch sử gian trầm cùng những đóng góp to lớn của các vị danh nhân như vua Lý Thánh Tông, vua Lý Nhân Tông, vua Lê Thánh Tông hay Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An.

Bên cạnh giá trị lịch sử, triển lãm còn phản ánh những nỗ lực bền bỉ trong công tác bảo tồn, từng bước đưa di sản tiệm cận với đời sống hiện đại và biến Văn Miếu - Quốc Tử Giám thành không gian văn hóa sáng tạo hàng đầu của Thủ đô. Đặc biệt, nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế sinh động về việc học hành, thi cử thời xưa cũng được tổ chức, giúp câu chuyện di sản trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội ý nghĩa để mỗi người dân thêm trân trọng, tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn tinh hoa văn hóa dân tộc.

img_1427.jpeg

Du khách trải nghiệm loạt di sản, phong tục truyền thống tại Hà Nội

VOV.VN - Chiều 10/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” diễn ra với nhiều hoạt động như rước lễ, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, trình diễn hát Xoan, cờ người, giới thiệu làng nghề và trải nghiệm ẩm thực truyền thống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

“Cội nguồn di sản giữa Thủ đô”: Làng Văn hóa hướng về cội nguồn, kết nối di sản
“Cội nguồn di sản giữa Thủ đô”: Làng Văn hóa hướng về cội nguồn, kết nối di sản

VOV.VN - Từ ngày 9 - 11/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa), xã Đoài Phương, Hà Nội sẽ chính thức diễn đàn ra chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Cội nguồn di sản giữa Thủ đô”.

“Cội nguồn di sản giữa Thủ đô”: Làng Văn hóa hướng về cội nguồn, kết nối di sản

“Cội nguồn di sản giữa Thủ đô”: Làng Văn hóa hướng về cội nguồn, kết nối di sản

VOV.VN - Từ ngày 9 - 11/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa), xã Đoài Phương, Hà Nội sẽ chính thức diễn đàn ra chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Cội nguồn di sản giữa Thủ đô”.

Rộn ràng Ngày Tết độc lập tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
Rộn ràng Ngày Tết độc lập tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam rộn ràng sắc màu văn hóa, đón hàng vạn du khách trải nghiệm Tết Độc lập giữa không gian hội tụ của 54 dân tộc.

Rộn ràng Ngày Tết độc lập tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Rộn ràng Ngày Tết độc lập tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam rộn ràng sắc màu văn hóa, đón hàng vạn du khách trải nghiệm Tết Độc lập giữa không gian hội tụ của 54 dân tộc.

Rộn ràng chợ phiên “Cao nguyên mở hội” chào đón Tết Độc lập tại Làng Văn hóa
Rộn ràng chợ phiên “Cao nguyên mở hội” chào đón Tết Độc lập tại Làng Văn hóa

VOV.VN - Sáng 29/8, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hoá), xã Đoài Phương, Hà Nội, chợ phiên vùng cao với chủ đề “Cao nguyên mở hội” đã chính thức khai mạc. Chợ phiên kéo dài đến hết ngày 2/9, là điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động “Vui Tết Độc lập” dành cho người dân và du khách.

Rộn ràng chợ phiên “Cao nguyên mở hội” chào đón Tết Độc lập tại Làng Văn hóa

Rộn ràng chợ phiên “Cao nguyên mở hội” chào đón Tết Độc lập tại Làng Văn hóa

VOV.VN - Sáng 29/8, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hoá), xã Đoài Phương, Hà Nội, chợ phiên vùng cao với chủ đề “Cao nguyên mở hội” đã chính thức khai mạc. Chợ phiên kéo dài đến hết ngày 2/9, là điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động “Vui Tết Độc lập” dành cho người dân và du khách.

Tháng 8 khám phá văn hóa Khmer miền Tây Nam Bộ tại Làng Văn hóa
Tháng 8 khám phá văn hóa Khmer miền Tây Nam Bộ tại Làng Văn hóa

VOV.VN - Tháng 8 này, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa), xã Đoài Phương, Hà Nội, diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”.

Tháng 8 khám phá văn hóa Khmer miền Tây Nam Bộ tại Làng Văn hóa

Tháng 8 khám phá văn hóa Khmer miền Tây Nam Bộ tại Làng Văn hóa

VOV.VN - Tháng 8 này, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa), xã Đoài Phương, Hà Nội, diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”.