Lễ hội làng Dương Nỗ 2026 - điểm hẹn văn hóa đặc sắc tháng 5 tại Huế

VOV.VN - Tối 14/5, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026 với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm” tại làng Dương Nỗ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và học tập thời niên thiếu cách đây 128 năm.

Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến 16/5 tại không gian trung tâm làng Dương Nỗ bên dòng sông Phổ Lợi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Chuỗi hoạt động phong phú được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội gồm lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật, nghi lễ đặt họ Hồ của đồng bào miền Tây thành phố Huế, giới thiệu nghề dệt Dèng A Lưới, nghệ thuật Bài chòi, ẩm thực truyền thống, nghề thủ công, trưng bày sản phẩm OCOP và sản vật địa phương, cùng hội đua trải trên sông Phổ Lợi. Không gian lễ hội tái hiện sinh động nét đẹp văn hóa làng quê xứ Huế, tạo điều kiện để người dân và du khách trải nghiệm hành trình ký ức giàu cảm xúc, nơi giao thoa giữa lịch sử và hiện tại.

Chị Nguyễn Thị Lệ, du khách đến từ Thanh Hóa bày tỏ xúc động: “Em thấy năm nay lễ hội diễn ra rất sôi động, có nhiều hoạt động thú vị. Em hy vọng sẽ có thêm nhiều du khách đến tham quan nơi Bác Hồ từng sinh sống. Qua hoạt động này, thế hệ trẻ chúng em sẽ thêm yêu quê hương, đất nước và hiểu hơn về những giá trị lịch sử”.

Lễ hội làng Dương Nỗ không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; qua đó lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, những năm qua, địa phương luôn quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn, đặc biệt là cụm di tích tại làng Dương Nỗ. Các di tích như Nhà lưu niệm nơi Người từng sống, Đình làng Dương Nỗ, Am Bà và Bến Đá - nơi Bác Hồ từng vui chơi, trải nghiệm không gian văn hóa làng quê - vẫn được gìn giữ suốt hơn một thế kỷ qua, thể hiện tình cảm và lòng kính trọng của Nhân dân Huế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Với chuỗi hoạt động phong phú của Lễ hội như Lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chương trình nghệ thuật, Nghi lễ đặt họ Hồ của nhân dân miền Tây thành phố Huế; nghề dệt Dèng A Lưới, Nghệ thuật Bài chòi, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống… được tổ chức chu đáo, hấp dẫn, tạo nên bức tranh văn hóa sống động và giàu bản sắc. Đến với Lễ hội, quý khách, bà con Nhân dân không chỉ được sống trong không gian văn hóa truyền thống đậm chất làng quê xứ Huế, mà còn được hòa mình vào hành trình ký ức thiêng liêng, nơi lịch sử và hiện tại giao thoa đầy xúc cảm”, ông Hải nói.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội thảo.jpg

Di sản Huế trở thành động lực phát triển

VOV.VN - Tại Hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986-2026)”, do Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế tổ chức ngày 12/5, nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tập trung phân tích những chuyển biến nổi bật của Huế trong quá trình đổi mới và hội nhập, đặc biệt là vai trò của di sản văn hóa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lễ hội Việt Nam tại Yoyogi 2026: Điểm hẹn văn hóa được mong chờ tại Tokyo
Lễ hội Việt Nam tại Yoyogi 2026: Điểm hẹn văn hóa được mong chờ tại Tokyo

VOV.VN - Hôm nay (12/5), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp báo công bố Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi năm 2026 – một trong những sự kiện được mong đợi nhất hằng năm của người dân Tokyo và các vùng phụ cận, cùng du khách quốc tế.

Lễ hội Việt Nam tại Yoyogi 2026: Điểm hẹn văn hóa được mong chờ tại Tokyo

Lễ hội Việt Nam tại Yoyogi 2026: Điểm hẹn văn hóa được mong chờ tại Tokyo

VOV.VN - Hôm nay (12/5), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp báo công bố Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi năm 2026 – một trong những sự kiện được mong đợi nhất hằng năm của người dân Tokyo và các vùng phụ cận, cùng du khách quốc tế.

Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ
Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, trở về với những mùa cá tôm bội thu.

Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ

Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, trở về với những mùa cá tôm bội thu.

Khai mạc Lễ hội Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu năm 2026
Khai mạc Lễ hội Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu năm 2026

VOV.VN - Sáng 8/5 (tức 22/3 âm lịch), UBND xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa), Thanh Hóa đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 704 năm ngày mất của người đặt nền móng cho nền sử học nước nhà.

Khai mạc Lễ hội Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu năm 2026

Khai mạc Lễ hội Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu năm 2026

VOV.VN - Sáng 8/5 (tức 22/3 âm lịch), UBND xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa), Thanh Hóa đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 704 năm ngày mất của người đặt nền móng cho nền sử học nước nhà.

Huế vận hành thí điểm tour thuyền điện “xanh” trên 3 dòng sông
Huế vận hành thí điểm tour thuyền điện “xanh” trên 3 dòng sông

VOV.VN - Thành phố Huế vừa đưa vào vận hành thử nghiệm tuyến du lịch bằng thuyền điện thân thiện môi trường, kết nối sông Hương, sông Đông Ba và lần đầu khai thác du lịch trên sông Ngự Hà - dòng sông gắn liền với Kinh thành Huế.

Huế vận hành thí điểm tour thuyền điện “xanh” trên 3 dòng sông

Huế vận hành thí điểm tour thuyền điện “xanh” trên 3 dòng sông

VOV.VN - Thành phố Huế vừa đưa vào vận hành thử nghiệm tuyến du lịch bằng thuyền điện thân thiện môi trường, kết nối sông Hương, sông Đông Ba và lần đầu khai thác du lịch trên sông Ngự Hà - dòng sông gắn liền với Kinh thành Huế.

Phố đêm ở Huế nơi sôi động, nơi trầm lắng
Phố đêm ở Huế nơi sôi động, nơi trầm lắng

VOV.VN - Thành phố Huế đang tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn di sản, xem đây là hướng đi quan trọng để gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tuy nhiên, thực tế triển khai các mô hình phố đêm, phố đi bộ thời gian qua cho thấy hiệu quả chưa đồng đều.

Phố đêm ở Huế nơi sôi động, nơi trầm lắng

Phố đêm ở Huế nơi sôi động, nơi trầm lắng

VOV.VN - Thành phố Huế đang tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn di sản, xem đây là hướng đi quan trọng để gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tuy nhiên, thực tế triển khai các mô hình phố đêm, phố đi bộ thời gian qua cho thấy hiệu quả chưa đồng đều.