Hai thiếu niên giết người bán bóng bay, cướp tài sản

VOV.VN -Được người bán bóng bay cho ăn ở, thấy anh này có tài sản, hai anh em họ đã dùng búa đánh nạn nhân để cướp tài sản.

Ngày 22/1, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đào Ngọc Anh và Lê Văn Hướng, (đều dưới 16 tuổi, quê Hưng Yên) về tội giết người, cướp tài sản. Hai bị cáo vốn là anh em họ.

Theo cáo trạng, sau một thời gian bỏ lên Hà Nội sống lang thang, ngày 23/6/2015, Ngọc Anh và Văn Hướng quen anh Lê Duy K (45 tuổi) tại khu vực hồ Thiền Quang (quận Đống Đa). Hai anh em Ngọc Anh xin anh K. cho bán bóng bay, nuôi ăn nghỉ hàng ngày và được đồng ý.

Đêm 25/6/2015, anh K cùng Văn Hướng và Ngọc Anh sau khi bán hàng, ăn tối về nhà trọ nghỉ ngơi.

Hiện trường vụ án

Đến 2h sáng hôm sau, anh K. ngủ trước thì cảm giác thấy vật gì đó đập vào gáy và bị ngất đến trưa cùng ngày mới tỉnh nhưng không thể đi ra ngoài được. Tối muộn, anh K. mới lết ra ngoài được và nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Ngọc Anh và Văn Hướng.

Hai thiếu niên này thừa nhận, bỏ nhà đi tìm việc kiếm sống và gặp anh K. Thời gian ở cùng với anh K, thấy có nhiều tài sản nên cả hai nảy sinh ý định cướp tài sản.

Hai anh em này bàn bạc khi nào đấm lưng cho anh K, sẽ dùng búa đập vào đầu nạn nhân để lấy tiền chi tiêu.

Văn Hướng được xác định là người đầu tiên dùng chiếc búa đập trúng gáy anh K. Khi nạn nhân vùng dậy, Hướng tiếp tục bổ 6-7 nhát vào đầu nạn nhân.

Lúc sau, Ngọc Anh cũng dùng chiếc búa này bổ trúng gáy nạn nhân đến khi bất động. Lấy được tài sản, cả hai thuê xe ôm vào một quán Internet ở khu vực bến xe Mỹ Đình chơi rồi thuê xe ôm về quê.

Nạn nhân may mắn thoát chết với thương tích 72%. Tổng giá trị tài sản hai thiếu niên này cướp được là gần 6 triệu đồng.

Trước đó, khi bị bắt, khai với công an, Ngọc Anh và Văn Hướng cho biết, trong sinh hoạt hàng ngày thường bị anh K. quấy rối tình dục.

Bực mình vì anh K chạm vào người khiến tỉnh giấc, Ngọc Anh và Văn Hướng đã cầm búa đinh gây án.

Tại phiên tòa ngày 22/1, do phạm tội khi ở dưới độ tuổi 16 nên phải có gia đình giám hộ. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu xử, toà đã phải hoãn vì gia đình của hai bị cáo có việc phải ra về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu điều tra viên tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án giết người
Cựu điều tra viên tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án giết người

Lâm từng bị đề nghị mức án tử hình vì bị cho là hung thủ giết người nhưng sau nhiều lần điều tra lại kẻ gây án được xác định là người khác.

Cựu điều tra viên tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án giết người

Cựu điều tra viên tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án giết người

Lâm từng bị đề nghị mức án tử hình vì bị cho là hung thủ giết người nhưng sau nhiều lần điều tra lại kẻ gây án được xác định là người khác.

Chủ nhà giết người thuê phòng trọ vì bị sờ soạng
Chủ nhà giết người thuê phòng trọ vì bị sờ soạng

VOV.VN - Nghi phạm khai nhận, do bị người thuê trọ có biểu hiện đồng tính sờ soạng mình nên đã dùng dao sát hại.

Chủ nhà giết người thuê phòng trọ vì bị sờ soạng

Chủ nhà giết người thuê phòng trọ vì bị sờ soạng

VOV.VN - Nghi phạm khai nhận, do bị người thuê trọ có biểu hiện đồng tính sờ soạng mình nên đã dùng dao sát hại.

Khởi tố đối tượng giết người tại nhà hàng Nắng Biển (Hà Nội)
Khởi tố đối tượng giết người tại nhà hàng Nắng Biển (Hà Nội)

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố bị can vụ án giết người tại nhà hàng Nắng Biển, đường Láng, phường Láng Hạ.

Khởi tố đối tượng giết người tại nhà hàng Nắng Biển (Hà Nội)

Khởi tố đối tượng giết người tại nhà hàng Nắng Biển (Hà Nội)

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố bị can vụ án giết người tại nhà hàng Nắng Biển, đường Láng, phường Láng Hạ.

Ngày mai (20/1), xét xử phúc thẩm vụ án giết người trên xe CRV
Ngày mai (20/1), xét xử phúc thẩm vụ án giết người trên xe CRV

VOV.VN -Dự kiến ngày 20/1, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xem xét kháng cáo, kháng nghị của các bên liên quan trong vụ án giết người trên xe CRV.

Ngày mai (20/1), xét xử phúc thẩm vụ án giết người trên xe CRV

Ngày mai (20/1), xét xử phúc thẩm vụ án giết người trên xe CRV

VOV.VN -Dự kiến ngày 20/1, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xem xét kháng cáo, kháng nghị của các bên liên quan trong vụ án giết người trên xe CRV.