Ảnh: 15 căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ

VOV.VN - Những căn cứ quân sự trong danh sách này được vận hành bởi Lục quân, Hải quân, Không Quân hoặc Thủy quân lục chiến.

Thao trường Chocolate Mountain ở California có diện tích 456.364 mẫu (1 mẫu tương đương hơn 4.000m2) nằm trong sự vận hành của Thủy quân lục chiến. Nơi đây là thao trường tác chiến từ thời Thế chiến 2.
Trạm vũ khí Hồ China, Khu vực Randburg Wash của lực lượng Không quân thuộc Hải quân Mỹ: có diện tích 469.729 mẫu, nằm ở bang California,
Bãi huấn luyện Cusick của Không quân Mỹ có diện tích 494.250 mẫu, nằm ở bang Washington. Đây là nơi các quân nhân huấn luyện cách sống sót trong các điều kiện khắc nghiệt, chiến thuật lẩn trốn, ngụy trang cùng các kỹ năng sinh tồn khác.
Thao trường huấn luyện và thử nghiệm Utah của Không quân Mỹ có diện tích 572.656 mẫu, nằm ở bang Utah. Đây cũng là nơi Không quân Mỹ thường xuyên thử nghiệm máy bay mới F-35.
Căn cứ 29 Palms của Lực lượng thủy quân lục chiến, có diện tích 635.811 mẫu, nằm ở bang California. Đây là khu vực phục vụ các cuộc tập trận bắn đạn thật, cùng các cuộc huấn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu của các binh sỹ.
Trạm vũ khí China Lake thuộc Không quân Hải quân Mỹ, có diện tích 651.739 mẫu, nằm ở bang California. Căn cứ này chủ yếu phục vụ mục đích phát triển và thử nghiệm vũ khí.
Thao trường Barry M. Goldwater, có diện tích 692.800 mẫu, nằm ở bang Arizona. Đây là khu vực huấn luyện phi công của Thủy quân lục chiến.
Căn cứ Fort Wainwright có diện tích 697.475 mẫu, ở Alaska. Căn cứ này  được thành lập năm 1939, nằm trong sự điều hành của lực lượng Lục quân, phục vụ mục đích thử nghiệm máy bay trong điều kiện Bắc cực.
Bãi thí nghiệm Dugway ở bang Utah của Lục quân Mỹ có diện tích 852.568 mẫu. Căn cứ được thành lập từ năm 1942, phục vụ mục đích chế tạo và thử nghiệm các loại vũ khí hóa học và sinh học.
Bãi huấn luyện Yukon của Lục quân Mỹ ở Alaska, có diện tích 864.769 mẫu. Mục đích của căn cứ này là để huấn luyện binh sỹ và thử nghiệm các loại vũ khí nhỏ.
Bãi thí nghiệm Yuma của Lục quân Mỹ, nằm ở bang Arizona, có diện tích 1.083.956 mẫu. Đây là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất trên thế giới và được 10 nước sử dụng cho việc thử nghiệm vũ khí. Trực thăng Apache, xe tăng M-1 Abrams, hay xe chiến đấu Bradley đều diễn tập tại đây.
Thao trường Không quân Barry M. Goldwater thuộc Không quân Mỹ ở bang Arizona, có diện tích 1.102.325 mẫu. Thao trường được đặt tên theo thượng nghị sỹ lâu năm của bang Arizona và nằm gần biên giới Mexico. Đây là nơi huấn luyện phi công từ năm 1941.
Căn cứ Fort Bliss thuộc Lục quân Mỹ ở bang Texas, có diện tích 1.346.659 mẫu. Căn cứ được thành lập từ năm 1848, nằm ở nơi giao cắt giữa bang Texas, New Mexico với Mexico. Căn cứ này còn là nhà của Đơn vị Thiết giáp số 1.
Thao trường Không quân Nellis thuộc lực lượng Không quân Mỹ, nằm ở bang Nevada, có diện tích 3.092.317 mẫu. Căn cứ này phục vụ cho các chiến dịch quân sự thời bình.
Thao trường tên lửa White Sands thuộc Lục quân Mỹ, nằm ở bang New Mexico, có diện tích 3.542.862 mẫu. Đây là thao trường lớn nhất nước Mỹ phục vụ các cuộc thử nghiệm tên lửa. NASA cũng sử dụng căn cứ này làm bãi huấn luyện phi công tàu con thoi hay làm bãi hạ cánh cho tàu con thoi. Các cuộc thử nghiệm vệ tinh cũng được tiến hành ở căn cứ White Sands./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan chờ quyết định mở căn cứ quân sự Mỹ vào đầu năm 2019
Ba Lan chờ quyết định mở căn cứ quân sự Mỹ vào đầu năm 2019

VOV.VN - “Warsaw hy vọng Washington sẽ có quyết định vào mùa Xuân 2019 về việc thiết lập căn cứ quân sự tại Ba Lan”.

Ba Lan chờ quyết định mở căn cứ quân sự Mỹ vào đầu năm 2019

Ba Lan chờ quyết định mở căn cứ quân sự Mỹ vào đầu năm 2019

VOV.VN - “Warsaw hy vọng Washington sẽ có quyết định vào mùa Xuân 2019 về việc thiết lập căn cứ quân sự tại Ba Lan”.

Máy bay dân sự đâm xuống căn cứ quân sự Mỹ khiến 4 người thiệt mạng
Máy bay dân sự đâm xuống căn cứ quân sự Mỹ khiến 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Máy bay đã rơi xuống khu vực rừng cây, cách đường băng của căn cứ quân sự hơn 3km về phía Bắc.

Máy bay dân sự đâm xuống căn cứ quân sự Mỹ khiến 4 người thiệt mạng

Máy bay dân sự đâm xuống căn cứ quân sự Mỹ khiến 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Máy bay đã rơi xuống khu vực rừng cây, cách đường băng của căn cứ quân sự hơn 3km về phía Bắc.

Qatar mở rộng căn cứ quân sự Mỹ lớn nhất ở Trung Đông
Qatar mở rộng căn cứ quân sự Mỹ lớn nhất ở Trung Đông

VOV.VN - Qatar sẽ mở rộng hai căn cứ không quân, trong đó có Udeid, nơi đặt cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Qatar mở rộng căn cứ quân sự Mỹ lớn nhất ở Trung Đông

Qatar mở rộng căn cứ quân sự Mỹ lớn nhất ở Trung Đông

VOV.VN - Qatar sẽ mở rộng hai căn cứ không quân, trong đó có Udeid, nơi đặt cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Những vụ nổ súng chết người ở căn cứ quân sự Mỹ
Những vụ nổ súng chết người ở căn cứ quân sự Mỹ

VOV.VN - Vụ nổ súng ngày 4/12 tại xưởng đóng tàu ở Trân Châu Cảng đã nối dài danh sách những vụ tấn công chết người ngay bên trong các căn cứ quân sự của Mỹ.

Những vụ nổ súng chết người ở căn cứ quân sự Mỹ

Những vụ nổ súng chết người ở căn cứ quân sự Mỹ

VOV.VN - Vụ nổ súng ngày 4/12 tại xưởng đóng tàu ở Trân Châu Cảng đã nối dài danh sách những vụ tấn công chết người ngay bên trong các căn cứ quân sự của Mỹ.