“Mong ông Huỳnh Văn Nén tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi”

VOV.VN -Đại diện các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận bày tỏ khi xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén- “người tù thế kỷ” khi ngồi tù oan hơn 17 năm.

Sáng nay (3/12), tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén - người bị tù oan hơn 17 năm trong vụ án giết bà Lê Thị Bông.

Đại diện 3 cơ quan tố tụng tại buổi xin lỗi công khai

Các cơ quan gây ra oan sai đối với công dân Huỳnh Văn Nén gồm: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, đã cử đại diện đứng ra xin lỗi công khai ông Nén trước chính quyền và đông đảo nhân dân địa phương.

Ngày 31/8/2000, do sai sót trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử của các cơ quan tố tụng, Tòa án nhân dân dân tỉnh Bình Thuận đã ra Bản án hình sự sơ thẩm số 96/HSST đã kết án và xử phạt ông Huỳnh Văn Nén với hình phạt “Tù chung thân” về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ông Huỳnh Văn Nén và gia đình nghe xin lỗi công khai

Cũng trong thời gian bị điều tra về vụ án nói trên, ông Huỳnh Văn Nén khai vụ giết bà Dương Thị Mỹ vào ngày 19/5/1993 dẫn đến việc ông Nén và một số người bị truy tố, riêng ông Nén bị tuyên phạt 5 năm tù về tội giết người với tư cách đồng phạm theo bản án số 122 ngày 6/8/2004.

Do đó, ngoài xin lỗi về oan sai đối với vụ án giết bà Lê Thị Bông, các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận còn xin lỗi ông Nén vì đã điều tra, truy tố, xét xử kết án oan ông trong vụ án giết bà Dương Thị Mỹ (còn gọi là vụ án vườn điều) trong thời gian ông đang bị điều tra vụ án này.

Bà Trần Thị Thiên Hương, Phó Chánh Tòa Hành chính – TAND tỉnh Bình Thuận đại diện các cơ quan tố tụng đọc lời xin lỗi

Bà Trần Thị Thiên Hương, Phó Chánh Tòa Hành chính – Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đại diện các cơ quan tố tụng, nói: “Chúng tôi thừa nhận sai sót đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này, thừa nhận khuyết điểm và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Do đó, chúng tôi rất mong ông Huỳnh Văn Nén và người thân của ông hãy tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi của cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận và của những người đã tiến hành tố tụng trong cả 2 vụ án nói trên trong quá khứ”.

“Chúng tôi rút ra được bài học kinh nghiệm sâu sắc và hứa sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để trong thời gian tới không còn một người nào, một gia đình nào phải gánh chịu những mất mát, thiệt hại do bị điều tra, truy tố và xét xử kết án oan”, bà Hương cho biết.

Cũng tại đây, đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận hứa sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo như: đăng lời xin lỗi công khai trên 1 tờ báo Trung ương và 1 tờ báo địa phương trong 3 số liên tiếp để khôi phục danh dự cho ông Nén; đồng thời sớm tiến hành các bước theo trình tự pháp luật quy định ngay sau khi ông Nén có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Ông Huỳnh Văn Nén vui khi được xin lỗi công khai và bày tỏ cảm ơn đến những người giúp mình

Đáp lại, ông Huỳnh Văn Nén đã có lời phát biểu trước những người có mặt trong buổi xin lỗi công khai. Ông cho biết, suốt 17 năm 5 tháng 11 ngày ở tù oan, gia đình ông phải gánh chịu bao nhiêu cay đắng. Người cha già của ông phải bán gần hết gia sản đi kêu oan khắp nơi. Vợ con ông ở nhà nheo nhóc, con cái thất học, hàng xóm dèm pha; bản thân gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng công lý đã chiến thắng.

Ông Nén gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giải oan cho ông; nhất là cảm ơn cha là ông Huỳnh Văn Truyện; cảm ơn thầy là ông Nguyễn Thận – nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Minh, cảm ơn đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga, các luật sư và các nhà báo… đã kiên trì đồng hành và khẩn thiết kêu oan cho ông trong nhiều năm qua.

“Sau 17 năm tôi cũng được trả lại quyền công dân. Hôm có lời xin lỗi tôi rất vui. Tôi được hoàn toàn được trả tự do, đã được hoàn toàn phục hồi danh dự”, ông Huỳnh Văn Nén chia sẻ.

Ông Huỳnh Văn Truyện- bố của ông Huỳnh Văn Nén

Ông Huỳnh Văn Truyện, người cha già đã suốt nhiều năm qua cùng ông Nguyễn Thận ôm đơn đi khắp nơi kêu oan cho con trai của mình, hôm nay cũng có mặt chứng kiến buổi xin lỗi, ông cảm thấy vui, nhưng vẫn chưa hài lòng vì không thấy những người trực tiếp gây ra oan sai đứng ra xin lỗi, mà chỉ có đại diện cơ quan.

Ông nói: “Hôm nay được phân minh rõ ràng ra ánh sáng, tôi vui mừng. Đúng ra cái người làm sai, khi làm sai phải phục hồi sai, để làm gương cho người khác sau này không còn làm sai nữa”.

Ông Huỳnh Văn Nén cho biết, hiện gia đình đang làm đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Sau khi hoàn thành, ông sẽ nộp đơn yêu cầu lên Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận theo quy định của pháp luật để được bồi thường thỏa đáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ vụ Huỳnh Văn Nén: Công lý - ai đắt, ai rẻ?
Từ vụ Huỳnh Văn Nén: Công lý - ai đắt, ai rẻ?

VOV.VN - Điều dư luận quan tâm là cái giá quá đắt ấy của ông Nén, liệu có quá rẻ đối với những người đã gây ra oan khuất cho ông

Từ vụ Huỳnh Văn Nén: Công lý - ai đắt, ai rẻ?

Từ vụ Huỳnh Văn Nén: Công lý - ai đắt, ai rẻ?

VOV.VN - Điều dư luận quan tâm là cái giá quá đắt ấy của ông Nén, liệu có quá rẻ đối với những người đã gây ra oan khuất cho ông

Ông Huỳnh Văn Nén: "Hơn 17 năm, tôi chịu bao cay đắng tủi cực trong tù"
Ông Huỳnh Văn Nén: "Hơn 17 năm, tôi chịu bao cay đắng tủi cực trong tù"

Ông Huỳnh Văn Nén - người bị ngồi tù oan 17 năm đã có bài phát biểu xúc động tại buổi cơ quan chức năng xin lỗi công khai đối với ông, sáng 3/12.

Ông Huỳnh Văn Nén: "Hơn 17 năm, tôi chịu bao cay đắng tủi cực trong tù"

Ông Huỳnh Văn Nén: "Hơn 17 năm, tôi chịu bao cay đắng tủi cực trong tù"

Ông Huỳnh Văn Nén - người bị ngồi tù oan 17 năm đã có bài phát biểu xúc động tại buổi cơ quan chức năng xin lỗi công khai đối với ông, sáng 3/12.

Người bị tù oan 17 năm Huỳnh Văn Nén: "Mẹ ơi con tự do rồi"
Người bị tù oan 17 năm Huỳnh Văn Nén: "Mẹ ơi con tự do rồi"

Run rẩy cầm quyết định đình chỉ điều tra, ông Huỳnh Văn Nén rơi nước mắt vì ước nguyện cuối đời của mẹ ông đã thành sự thật, song bà đã mất một năm trước. 

Người bị tù oan 17 năm Huỳnh Văn Nén: "Mẹ ơi con tự do rồi"

Người bị tù oan 17 năm Huỳnh Văn Nén: "Mẹ ơi con tự do rồi"

Run rẩy cầm quyết định đình chỉ điều tra, ông Huỳnh Văn Nén rơi nước mắt vì ước nguyện cuối đời của mẹ ông đã thành sự thật, song bà đã mất một năm trước. 

Hai người “kéo màn” giải vụ án oan Huỳnh Văn Nén
Hai người “kéo màn” giải vụ án oan Huỳnh Văn Nén

Đó là ông Nguyễn Thận, nguyên là Chủ tịch xã Tân Minh, vừa là thầy giáo cũ của ông Huỳnh Văn Nén; người thứ 2 là Nguyễn Phúc Thành đã được chính hung thủ vụ án bà Bông kể cho nghe

Hai người “kéo màn” giải vụ án oan Huỳnh Văn Nén

Hai người “kéo màn” giải vụ án oan Huỳnh Văn Nén

Đó là ông Nguyễn Thận, nguyên là Chủ tịch xã Tân Minh, vừa là thầy giáo cũ của ông Huỳnh Văn Nén; người thứ 2 là Nguyễn Phúc Thành đã được chính hung thủ vụ án bà Bông kể cho nghe

Sáng nay (3/12), xin lỗi công khai người bị án oan Huỳnh Văn Nén
Sáng nay (3/12), xin lỗi công khai người bị án oan Huỳnh Văn Nén

VOV.VN -TAND tỉnh Bình Thuận sẽ cùng cơ quan Công an, VKSND tổ chức xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén và gia đình.

Sáng nay (3/12), xin lỗi công khai người bị án oan Huỳnh Văn Nén

Sáng nay (3/12), xin lỗi công khai người bị án oan Huỳnh Văn Nén

VOV.VN -TAND tỉnh Bình Thuận sẽ cùng cơ quan Công an, VKSND tổ chức xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén và gia đình.

Những ai tham gia điều tra, truy tố và xét xử ông Huỳnh Văn Nén?
Những ai tham gia điều tra, truy tố và xét xử ông Huỳnh Văn Nén?

Trong số những cán bộ tham gia tố tụng vụ án Huỳnh Văn Nén, không ít người vẫn đang tại vị.

Những ai tham gia điều tra, truy tố và xét xử ông Huỳnh Văn Nén?

Những ai tham gia điều tra, truy tố và xét xử ông Huỳnh Văn Nén?

Trong số những cán bộ tham gia tố tụng vụ án Huỳnh Văn Nén, không ít người vẫn đang tại vị.

Người ngồi tù oan 17 năm Huỳnh Văn Nén sẽ được bồi thường như thế nào?
Người ngồi tù oan 17 năm Huỳnh Văn Nén sẽ được bồi thường như thế nào?

VOV.VN-Theo TAND tối cao, việc Huỳnh Văn Nén có được bồi thường thiệt hại theo quy định của Nghị quyết 388 hay không, TAND Tối cao sẽ có hướng dẫn sau

Người ngồi tù oan 17 năm Huỳnh Văn Nén sẽ được bồi thường như thế nào?

Người ngồi tù oan 17 năm Huỳnh Văn Nén sẽ được bồi thường như thế nào?

VOV.VN-Theo TAND tối cao, việc Huỳnh Văn Nén có được bồi thường thiệt hại theo quy định của Nghị quyết 388 hay không, TAND Tối cao sẽ có hướng dẫn sau

Điều tra viên vụ án Huỳnh Văn Nén: “Tôi thấy mình không làm gì sai”
Điều tra viên vụ án Huỳnh Văn Nén: “Tôi thấy mình không làm gì sai”

"Khi ông Nén được đình chỉ điều tra, lục lại quá trình điều tra của mình, tôi thấy mình không làm gì sai để đến giờ áy náy lương tâm hay lo lắng về trách nhiệm".

Điều tra viên vụ án Huỳnh Văn Nén: “Tôi thấy mình không làm gì sai”

Điều tra viên vụ án Huỳnh Văn Nén: “Tôi thấy mình không làm gì sai”

"Khi ông Nén được đình chỉ điều tra, lục lại quá trình điều tra của mình, tôi thấy mình không làm gì sai để đến giờ áy náy lương tâm hay lo lắng về trách nhiệm".