Tạm giữ 2 đối tượng lột đồ, đánh đập, kéo lê 1 phụ nữ giữa đường

VOV.VN - Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi làm nhục người khác.

Trước đó, do Phạm Thị Mai (36 tuổi) nghi ngờ chị Bùi Thị Q. (31 tuổi) có quan hệ tình cảm với chồng của mình, nên đã cùng một số người thân trong gia đình tổ chức chặn xe, lột quần áo, đánh đập, chửi bới, cắt tóc, quay video và kéo lê chị Q.

Hình ảnh vụ đánh ghen được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Facebook
Sự việc xảy ra tại đường trục thôn Khôi Vỹ Hạ, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng vào ngày 1/5 vừa qua. Sau đó video nói trên lan truyền trên mạng xã hội Facebook. Chị Q. bị trầy xước, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể, tổn thương tinh thần, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng, đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng đã triệu tập, tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Mai và Đoàn Thị Lương (SN 1980) vì có hành vi đánh, xâm phạm thân thể người khác. Riêng đối với Đoàn Thị Trâm (SN 1992), có hành vi giữ chân, giữ tay, lôi kéo chị Q để người khác đánh, quay video, do đã thành khẩn khai báo và đang nuôi con nhỏ 5 tháng tuổi nên Cơ quan Công an không tạm giữ. 

Hiện Công an huyện Tiên Lãng tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò từng đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh ghen, lột đồ cô gái giữa đường: Có dấu hiệu làm nhục người khác
Đánh ghen, lột đồ cô gái giữa đường: Có dấu hiệu làm nhục người khác

VOV.VN - Theo luật sư, nhóm người đánh ghen ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc có dấu hiệu làm nhục người khác, nạn nhân có thể vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

Đánh ghen, lột đồ cô gái giữa đường: Có dấu hiệu làm nhục người khác

Đánh ghen, lột đồ cô gái giữa đường: Có dấu hiệu làm nhục người khác

VOV.VN - Theo luật sư, nhóm người đánh ghen ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc có dấu hiệu làm nhục người khác, nạn nhân có thể vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

Mẹ con xông vào nhà lôi một phụ nữ ra đường đánh ghen, làm nhục
Mẹ con xông vào nhà lôi một phụ nữ ra đường đánh ghen, làm nhục

VOV.VN - Nghi ngờ chồng mình ngoại tình với người phụ nữ trú cùng xã, bà Diệp cùng 2 con kéo đến nhà người này đánh ghen kinh hoàng.

Mẹ con xông vào nhà lôi một phụ nữ ra đường đánh ghen, làm nhục

Mẹ con xông vào nhà lôi một phụ nữ ra đường đánh ghen, làm nhục

VOV.VN - Nghi ngờ chồng mình ngoại tình với người phụ nữ trú cùng xã, bà Diệp cùng 2 con kéo đến nhà người này đánh ghen kinh hoàng.

Lời khai của người vợ đánh ghen, làm nhục cô gái trẻ giữa đường
Lời khai của người vợ đánh ghen, làm nhục cô gái trẻ giữa đường

VOV.VN - Chị Đ. khai nhận do quá bức xúc, không kiềm chế được bản thân nên đã có hành vi làm nhục, làm ảnh hưởng đến chị K.

Lời khai của người vợ đánh ghen, làm nhục cô gái trẻ giữa đường

Lời khai của người vợ đánh ghen, làm nhục cô gái trẻ giữa đường

VOV.VN - Chị Đ. khai nhận do quá bức xúc, không kiềm chế được bản thân nên đã có hành vi làm nhục, làm ảnh hưởng đến chị K.

Cô giáo bắt học sinh quỳ có cấu thành tội làm nhục người khác?
Cô giáo bắt học sinh quỳ có cấu thành tội làm nhục người khác?

VOV.VN - Theo luật sư, tùy động cơ, mục đích, tổn thương tâm lý của học sinh bị bắt quỳ để có biện pháp xử lý hành chính, hình sự về tội làm nhục người khác.

Cô giáo bắt học sinh quỳ có cấu thành tội làm nhục người khác?

Cô giáo bắt học sinh quỳ có cấu thành tội làm nhục người khác?

VOV.VN - Theo luật sư, tùy động cơ, mục đích, tổn thương tâm lý của học sinh bị bắt quỳ để có biện pháp xử lý hành chính, hình sự về tội làm nhục người khác.