Vụ án oan sai bồi thường gần 23 tỷ: TAND tỉnh Thái Bình kháng cáo

VOV.VN - Đơn kháng cáo của TAND tỉnh Thái Bình cho rằng, TAND TP Thái Bình đã xử sai luật đối với vụ án đòi bồi thường của ông Lương Ngọc Phi.

Bị đơn phủ nhận trách nhiệm

Sau khi phiên tòa sơ thẩm lần 2 của TAND TP Thái Bình tuyên TAND tỉnh Thái Bình phải bồi thường gần 23 tỷ đồng vì xét xử oan sai đối với ông Lượng Ngọc Phi (67 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Khai thác chế biến nông hải sản xuất khẩu Hòa Bình, trụ sở số 463 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP.Thái Bình), ngày 3/9, TAND tỉnh Thái Bình đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Trong đơn kháng cáo, TAND tỉnh Thái Bình đưa ra 4 quan điểm cho rằng, bản án phúc thẩm đã xử năm 2000 vẫn còn hiệu lực pháp luật, vì vậy việc xét xử sơ thẩm lại của TAND TP Thái Bình là sai luật.

Ông Lương Ngọc Phi trao đổi với phóng viên.

Việc xét xử sơ thẩm này chưa thực hiện thủ tục thương lượng giữ hai bên nên việc thụ lý và xét xử là vi phạm luật tố tụng.

Tài sản yêu cầu bồi thường không phải là của ông Phi mà của công ty ông Phi làm giám đốc (công ty Khai thác chế biến nông hải sản xuất khẩu Hòa Bình) nên việc yêu cầu bồi thường cho ông Phi là không đúng.

Cuối cùng, TAND tỉnh Thái Bình cho rằng việc tòa sơ thẩm tuyên TAND tỉnh Thái Bình phải bồi thường số tài sản do cơ quan điều tra (công an-PV) thu giữ và phát mại là trái pháp luật.

Trao đổi với phóng viên về kháng cáo của TAND tỉnh Thái Bình, ông Lương Ngọc Phi cho biết, cả 4 luận điểm trên đều “hết sức vô lý”.

Cụ thể, ngày 15/1/2015, TAND Tối cao ra quyết định Giám đốc thẩm, tuyên hủy án trước đó yêu cầu xét xử lại.

“Như vậy, không thể nói còn có bất cứ bản án nào của cấp dưới TAND Tối cao còn hiệu lực. Còn về việc TAND tỉnh Thái Bình né tránh trách nhiệm, cho rằng không phải bồi thường với những tài sản do cơ quan điều tra thu giữ, xử lý thì Luật bồi thường oan sai nêu rõ, cơ quan nào xét xử cuối cùng thì phải bồi thường...”, ông Phi lý giải.

“Xét xử về bồi thường thiệt hại của các cơ quan xét xử đối với người bị oan kéo dài quá. Trên thực tế, tôi thấy rằng nếu nhà nước cũng như luật pháp không nghiêm minh thì người bị oan rất thiệt thòi, còn đối với tôi là doanh nghiệp, mười mấy năm đi khởi kiện đòi quyền lợi, còn với người dân người ta không có lực để làm điều đó thì sẽ bỏ cuộc thôi. Luật pháp cần được thực hiện nghiêm minh, không để các cơ quan tố tụng họ đổ lỗi cho nhau, đổ trách nhiệm cho nhau, xét xử và tuyên án rồi lại "cù nhầy" kháng cáo...”, ông Phi trần tình.

Ông Phi cho biết, ông sẵn sàng đối chất để bác bỏ từng luận điểm kháng cáo của TAND tỉnh Thái Bình. “Tôi cho rằng động thái này của TAND tỉnh Thái Bình chỉ là kéo dài thời gian, né tránh trách nhiệm như đã từng làm với tôi suốt hơn 15 năm qua, kể từ ngày tôi được công nhận oan sai”, ông Phi than thở.

Để làm rõ thêm về thái độ thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm bồi thường của TAND tỉnh Thái Bình, ông Phi cho biết trong suốt quá trình xử sơ thẩm lại vào đầu tháng 8/2015 vừa qua, TAND tỉnh Thái Bình với tư cách bị đơn không hề cử người tham dự phiên tòa, gửi công văn cáo bận.

“Trong khi đó, đại diện cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thái Bình có mặt từ đầu đến cuối phiên tòa, làm rõ nhiều điều”, ông Phi nói.

Điểm đáng lưu ý là dù không tham dự phiên tòa, nhưng TAND tỉnh Thái Bình vẫn có công văn số 320, ngày 17/3/2015 do Phó Chánh án Trần Nam Mẫn ký nêu quan điểm của tòa này về vụ việc. “Công văn 320 của họ (TAND tỉnh Thái Bình-PV) nêu rõ họ có trách nhiệm bồi thường tôi. Nhưng khi tòa sơ thẩm xử xong, không hiểu họ nghĩ gì mà đệ đơn kháng cáo phủ nhận toàn bộ trách nhiệm để vụ oan sai của tôi lại trở về vạch xuất phát”, ông Phi bức xúc.

Nguyên đơn sẽ kiến nghị TAND Tối cao

Ông Lương Ngọc Phi cũng cho biết, sau phiên tòa, ông cũng làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ông Lương Ngọc Phi tại phiên tòa sơ thẩm.

Nội dung kháng cáo gồm việc ông Phi bảo lưu yêu cầu các cơ quan làm oan sai phải đền bù khoản tiền trên 67 triệu đồng gồm trả lương cho 2 nhân viên coi kho (34 triệu đồng) và tiền thiệt hại, không khai thác được tài sản (trên 33 triệu đồng).

Bên cạnh đó, ông Phi cũng yêu cầu 2 cơ quan có trách nhiệm là Công an tỉnh Thái Bình, TAND tỉnh Thái Bình đều phải bồi thường cho ông trên 32 tỉ đồng, tổng tiền bồi thường là trên 64 tỉ đồng.

Ông Lương Ngọc Phi cho biết, ông sẽ có đơn kiến nghị TAND Tối cao chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc vì lo ngại tới đây, khi TAND tỉnh Thái Bình thụ lý, xét xử vụ việc sẽ không được khách quan vì phiên tòa phúc thẩm vụ kiện của ông Phi kiện TAND tỉnh Thái Bình sẽ do chính TAND tỉnh Thái Bình thụ lý.

Như vậy, sẽ dẫn đến tình trạng tòa xét xử vụ kiện mà chính tòa này là bị đơn. “Với thái độ tránh né trách nhiệm suốt hơn 15 năm nay như tòa này đã làm, tôi không tin họ sẽ khách quan khi xử chính mình”, ông Phi kiến nghị.

“Tôi cũng mong muốn là tòa án tối cao nhanh chóng vào cuộc xét xử để bản án cuối cùng có hiệu lực pháp luật. Đề nghị là theo bộ luật dân sự thì khẩn trương bồi thường cho tôi, chứ nếu vài 3 năm nữa thì tôi không biết còn sống không để mà theo kiện đòi oan sai”, ông Phi chua chát nói.

Ông Nguyễn Công Mạnh - Chánh án TAND TP Thái Bình xác nhận, đơn vị này đã nhận đơn kháng cáo của cả nguyên đơn và bị đơn. TAND tỉnh Thái Bình đã lập hồ sơ, thực hiện xử lý vụ việc theo quy trình, thủ tục tố tụng./.

Như VOV đã đưa tin, ngày 26/8/2013, TAND TP Thái Bình đã xét xử sơ thẩm và tuyên TAND tỉnh Thái Bình phải bồi thường cho ông Phi hơn 21 tỉ đồng.

Tuy nhiên, kể từ khi được nhận lời xin lỗi công khai từ cơ quan để xảy ra sai phạm, sau hơn 15 năm ông Phi vẫn chưa nhận được số tiền bồi hoàn về quyền lợi, tài sản trong vụ oan sai trên.

Đến ngày 15/1/2015, TAND Tối cao ra quyết định Giám đốc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm của TAND TP Thái Bình và yêu cầu xét xử lại.

Trước đó, ngày 4/8, TAND TP Thái Bình đã mở phiên xét xử lại vụ án oan đối với ông Lương Ngọc Phi.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 4/1998, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lương Ngọc Phi về tội danh “trốn thuế” và “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.

Ngày 29/9/1999, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt ông Phi 17 năm tù giam cho hai tội danh trên.

Đến đầu năm 2001, VKSND tỉnh Thái Bình xác định vụ án oan sai và trả tự do cho ông Lương Ngọc Phi.

Tại tòa, ông Lương Ngọc Phi đưa ra con số yêu cầu bị đơn bồi thường tổng số tiền là hơn 64 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau 1 tuần nghị án, đến chiều 10/8, TAND TP Thái Bình đã đưa ra quyết định TAND tỉnh Thái Bình phải bồi thường oan sai cho ông Lương Ngọc Phi số tiền trên 22,9 tỉ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ án oan Lương Ngọc Phi: Đòi bồi thường số tiền kỷ lục 64 tỷ đồng
Vụ án oan Lương Ngọc Phi: Đòi bồi thường số tiền kỷ lục 64 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Lương Ngọc Phi - người bị oan sai trong vụ kỳ án gây chấn động ở Thái Bình đòi bồi thường số tiền kỷ lục 64 tỷ đồng.

Vụ án oan Lương Ngọc Phi: Đòi bồi thường số tiền kỷ lục 64 tỷ đồng

Vụ án oan Lương Ngọc Phi: Đòi bồi thường số tiền kỷ lục 64 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Lương Ngọc Phi - người bị oan sai trong vụ kỳ án gây chấn động ở Thái Bình đòi bồi thường số tiền kỷ lục 64 tỷ đồng.

Tin nóng trong ngày: Bắt gọn nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc
Tin nóng trong ngày: Bắt gọn nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc

VOV.VN - Nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc bị thương trong quá trình bị truy bắt và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Kiên Giang để điều trị.

Tin nóng trong ngày: Bắt gọn nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc

Tin nóng trong ngày: Bắt gọn nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc

VOV.VN - Nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc bị thương trong quá trình bị truy bắt và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Kiên Giang để điều trị.

Sẽ hạn chế được án oan kiểu Nguyễn Thanh Chấn, vụ án 'Vườn điều'?
Sẽ hạn chế được án oan kiểu Nguyễn Thanh Chấn, vụ án 'Vườn điều'?

VOV.VN -Ghi âm, khi hình khi lấy lời khai sẽ hạn chế được các vụ án oan gây chấn động như vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, vụ bắt oan 7 thanh niên ở Sóc Trăng…

Sẽ hạn chế được án oan kiểu Nguyễn Thanh Chấn, vụ án 'Vườn điều'?

Sẽ hạn chế được án oan kiểu Nguyễn Thanh Chấn, vụ án 'Vườn điều'?

VOV.VN -Ghi âm, khi hình khi lấy lời khai sẽ hạn chế được các vụ án oan gây chấn động như vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, vụ bắt oan 7 thanh niên ở Sóc Trăng…

Giám đốc bị án oan Lương Ngọc Phi được bồi thường kỷ lục gần 23 tỷ
Giám đốc bị án oan Lương Ngọc Phi được bồi thường kỷ lục gần 23 tỷ

VOV.VN - Giám đốc bị án oan Lương Ngọc Phi đang giữ kỷ lục về số tiền bồi thường oan sai lớn nhất từ trước tới nay.

Giám đốc bị án oan Lương Ngọc Phi được bồi thường kỷ lục gần 23 tỷ

Giám đốc bị án oan Lương Ngọc Phi được bồi thường kỷ lục gần 23 tỷ

VOV.VN - Giám đốc bị án oan Lương Ngọc Phi đang giữ kỷ lục về số tiền bồi thường oan sai lớn nhất từ trước tới nay.