9 trường nội trú liên cấp đang dần hiện hữu tại các xã biên giới Điện Biên
VOV.VN - 9 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Điện Biên đang được tăng tốc thi công để hoàn thành trước năm học 2026-2027. Khi đi vào hoạt động, các công trình sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, giảm điểm trường lẻ và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.
9 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Điện Biên đang bước vào giai đoạn thi công nước rút trước thềm năm học 2026-2027. Hàng nghìn công nhân cùng máy móc được huy động làm việc ngày đêm nhằm hoàn thành các công trình đúng tiến độ, sớm đưa học sinh vùng biên vào học trong môi trường khang trang, hiện đại.
Thi công nước rút, phấn đấu hoàn thành 9 trường trước ngày 31/8
Chỉ còn ít tuần nữa năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Trên khắp các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Điện Biên, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Máy móc hoạt động liên tục, hàng nghìn công nhân làm việc ngày đêm với mục tiêu đưa các công trình về đích đúng hẹn, tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập trong môi trường khang trang, ổn định ngay từ năm học đầu tiên tại trường mới.
Những ngày này, tại công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Yên, các hạng mục luôn được triển khai đồng loạt, đồng bộ. Công nhân được huy động tối đa, máy móc hoạt động liên tục để hoàn thiện các khối lớp học và công trình phụ trợ.
Để bảo đảm tiến độ, đơn vị thi công đang tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, làm việc cả ngày lẫn đêm: "Ở công trường chúng tôi lúc nào cũng có từ 300 - 400 con người gồm các tổ cộng lại cả máy xúc, máy ủi cũng như người lao động. Có những lúc chúng tôi đã phải chỉ đạo làm đêm và làm ngày để cho kịp tiến độ của tỉnh đã đề ra và cố gắng phấn đấu đúng ngày 31/8 chúng tôi sẽ bàn giao công trình này cho tỉnh, cho xã và chủ tư đưa vào sử dụng cho các cháu kịp đón năm học mới", đại diện đơn vị thi công chia sẻ.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới gồm: Nà Bủng, Nậm Kè, Quảng Lâm, Sín Thầu, Núa Ngam, Thanh Yên, Thanh Nưa, Sam Mứn và Mường Nhà đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đến nay, khối lượng thực hiện các dự án đều đạt từ 69 - 100%. Trong khi đó, các trường tại các xã Thanh Nưa, Sam Mứn, Thanh Yên, Nậm Kè và Mường Nhà cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra; còn các trường tại các xã Quảng Lâm, Sín Thầu và Núa Ngam vẫn đang tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện để hoàn thành đúng kế hoạch.
Ông Nguyễn Xuân Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết, để bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng công trình, chủ đầu tư và ngành giáo dục thường xuyên kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn phát sinh, đồng thời tạo điều kiện về nguồn lực để các nhà thầu triển khai thi công liên tục.
"Hàng ngày chúng tôi đều kiểm tra để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Hiện nay về phía công nhân trên công trường, chúng tôi yêu cầu làm đến phần nào thì hoàn thiện phần đó và đưa các công nhân làm các hạng mục tiếp theo vào làm ngay để đạt được tiến độ yêu cầu. Trên cơ sở đó cũng yêu cầu tạo nguồn kinh phí để tạo điều kiện cho các nhà thầu mua nguyên vật liệu, đảm bảo cho việc thi công đúng tiến độ", ông Thuận cho biết thêm.
9 trường nội trú liên cấp mở thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên Điện Biên
Không chỉ chuẩn bị các điều kiện để các trường vận hành ngay trong năm học đầu tiên, tỉnh Điện Biên cũng đang dồn toàn lực cho mục tiêu hoàn thành đồng bộ cả 9 công trình trước thời điểm khai giảng. Đến nay, 9/9 trường đã kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý; công tác tuyển sinh đạt từ 98 - 100%. Các nhà trường đều đã xây dựng phương án tổ chức bếp ăn tập thể, bố trí lực lượng quản lý học sinh nội trú trực 24/24 giờ; đồng thời khẩn trương mua sắm thiết bị dạy học, đồ dùng nội trú và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về ăn, ở, chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Tuy nhiên, để bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ, nhất là đối với những dự án còn khối lượng thi công lớn, lãnh đạo tỉnh Điện Biên yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và các sở, ngành tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, đồng thời rà soát kỹ tiến độ từng hạng mục để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.
Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên cho biết, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tỉnh đã đề nghị các đơn vị, nhà thầu tăng cường khoảng 1.200 lao động tham gia thi công, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ 9 trường nội trú liên cấp trước khi bước vào năm học mới.
Ông Lê Thành Đô chia sẻ thêm: "Cần phải tập trung cao độ, bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công một cách khoa học, cần thiết thì phải tăng ca, tăng kíp để đáp ứng theo yêu cầu đề ra. Thứ hai nữa là cần rà soát lại tổng tiến độ của từng hạng mục một để điều chỉnh lại tiến độ thi công của các hạng mục để có thể chốt thời điểm 31/8. Cố gắng toàn bộ phần xây dựng thô sẽ phải hoàn thành trước mùa mưa để trong thời gian mùa mưa sẽ hoàn thiện các hạng mục ở trong trong nhà".
Việc đưa đồng loạt 9 trường phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động không chỉ mở thêm cơ hội học tập cho học sinh các xã biên giới, mà còn từng bước giải quyết bài toán trường lẻ, lớp ghép tại địa phương. Trong bối cảnh toàn tỉnh Điện Biên vẫn còn 1.135 điểm trường lẻ, mô hình trường nội trú liên cấp được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách giữa vùng cao và vùng thuận lợi. Những ngôi trường mới đang dần hiện hữu hôm nay sẽ không chỉ là nơi gieo chữ, mà còn là nền tảng để bồi đắp nguồn nhân lực, giữ chân học sinh vùng biên và tạo động lực phát triển bền vững nơi phên dậu Tổ quốc.