Bài toán mới sau sắp xếp tại các cơ sở giáo dục ở Đắk Lắk

VOV.VN - Năm học 2026-2027, Đắk Lắk bước vào năm học đầu tiên sau khi sắp xếp mạng lưới giáo dục, từ 1.267 còn 625 cơ sở, giảm 50,7%. Tuy nhiên, giảm đầu mối không đồng nghĩa giảm áp lực: nhiều trường phải quản trị mạng lưới rộng hơn, nhiều điểm trường, trong khi nhân lực và cơ sở vật chất chưa đồng đều.

Trường Mầm non Krông Bông, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập có 1 điểm chính, 2 phân hiệu và 3 điểm trường lẻ với 515 trẻ. Việc giữ học sinh, giáo viên tại các cơ sở cũ giúp hạn chế xáo trộn, nhưng lại đặt ra bài toán quản trị một trường học trên một địa bàn rộng, học sinh phân tán.

Bà Lê Thị Thuý Nga, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: “Bếp ăn ở phân hiệu Măng Non là cung cấp suất ăn cho 2 điểm trường, nên là sẽ có sự vận chuyển thức ăn đến một điểm trường lẻ khác. Phân hiệu Họa Mi thì một bếp ăn sẽ cung cấp suất ăn cho một phân hiệu và 2 điểm trường lẻ, nên là cũng gặp khó khăn trong việc là vận chuyển thức ăn cho học sinh từ nguồn kinh phí xã hội hóa của phụ huynh”.

Không chỉ bài toán tổ chức hoạt động, nhân lực tại các phân hiệu cũng đang bộc lộ khoảng trống. Khi một trường sau sắp xếp có nhiều điểm trường, nhu cầu quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục không thể chỉ tính theo quy mô của trường chính. Tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, nhu cầu bố trí người phụ trách công tác Đội ở các điểm trường là một ví dụ. Bà Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng nhà trường cho biết hiện phải bố trí giáo viên kiêm nhiệm, trong khi chưa có nhân lực chuyên trách đáp ứng yêu cầu hoạt động tại nhiều điểm trường:

“Vấn đề lớn nhất của các trường hiện nay đang mắc phải đó là thiếu một tổng phụ trách chuyên trách để phục vụ cho việc hoạt động của nhà trường ở rất nhiều các điểm trường mà đòi hỏi là phải có chuyên môn, chuyên sâu. Thì hiện nay là các trường đang kiểu là chắp vá, nghĩa là phải lấy của giáo viên bộ môn này hoặc giáo viên tiểu học ra để để làm. Thực ra mà để có một giáo viên tổng phụ trách thì chưa có. Kể cả giáo viên hát nhạc ra làm hiện nay cũng chưa đáp ứng được việc đó” - Bà Nguyễn Thị Hương cho biết. 

Nếu nhân lực là một bài toán, cơ sở vật chất lại là bài toán khác. Sau sắp xếp hai bậc tiểu học và trung học cơ sở, Trường Tiểu học - THCS Quang Trung, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cơ bản đủ phòng học cho 19 lớp nhưng thiếu nhiều phòng chức năng, phòng thực hành. Riêng khối THCS thiếu 8 phòng, gồm 4 phòng học chức năng và 4 phòng thực hành. Dù trường được bàn giao thêm trụ sở của 1 số cơ quan cũ để mở rộng không gian, nhưng diện tích trên giấy không đồng nghĩa với khả năng sử dụng ngay cho giáo dục.

Ông Nguyễn Viết Bá Hoàng, hiệu trưởng nhà trường nêu kiến nghị: “Sau khi Ủy ban nhân dân xã bàn giao trụ sở UBND xã Khuê Ngọc Điền cũ lại cho đơn vị trường, thì về diện tích thì đảm bảo, nhưng diện tích để sử dụng hợp lý cho đơn vị trường học thì không đảm bảo. Tất cả phòng làm việc của UBND xã bây giờ chúng tôi chỉ tận dụng làm những văn phòng hay phòng hành chính thôi. Nếu cho kinh phí hay chủ trương như thế nào để chúng tôi tháo dỡ lấy lại mặt bằng để đầu tư tiếp tục. Chứ bây giờ nếu không có diện tích của trụ sở UBND xã cũ thì chúng tôi không làm được gì cả. Hiện giờ chúng tôi không có một khu giáo dục thể chất nào riêng cả.”

Bên cạnh những vấn đề mang tính lâu dài, quá trình chuyển đổi sang mô hình mới còn phát sinh những vướng mắc hành chính trước mắt. Một số trường phải thực hiện các thủ tục liên quan đến mã số thuế, mã định danh tổ chức và con dấu. Việc chậm hoàn tất các thủ tục này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch, tài chính và hoạt động của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Lập, bà Bùi Lan Anh, nêu ra sự chưa thống nhất trong cách hiểu và thực hiện thủ tục sau sáp nhập: “Trường tôi là Trần Bình Trọng sáp nhập với Nguyễn Chí Thanh thành Trường Nguyễn Chí Thanh. Một đơn vị mới thành lập thì là phải có mã số thuế mới và mã định danh tổ chức mới. Công an cũng yêu cầu là như vậy, cả hai đơn vị cũ phải đóng mã số thuế và làm lại mã định danh mới thì Công an mới cho phép chúng tôi làm con dấu mới. Thế thì đến hơn nửa tháng nay chúng tôi đã nộp con dấu rồi, làm việc là không có tính pháp nhân gì trong thời gian vừa rồi”.

Có thể thấy, sau sắp xếp các cơ sở giáo dục bài toán đặt ra cho ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk không chỉ là bố trí lại trường lớp, mà phải tính đúng nguồn lực cho từng mô hình trường, từng phân hiệu và điểm trường; đồng thời giải quyết những thiếu hụt về nhân lực, phòng chức năng, thiết bị và hạ tầng phục vụ dạy học. Giảm đầu mối chỉ là kết quả của quá trình sắp xếp.

Hiệu quả thực sự của quá trình này sẽ được thể hiện ở giai đoạn tiếp theo, khi các trường mới vận hành ổn định, chất lượng giáo dục được bảo đảm và học sinh ở các điểm trường khác nhau đều có cơ hội tiếp cận các điều kiện dạy học tương đối đồng đều.

24-9-giam-sat-1.jpg

Đắk Lắk giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp

VOV.VN - Từ 24/9 đến ngày 5/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đắk Lắk bắt đầu giám sát việc tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, tập trung vào khả năng vận hành ổn định, bảo đảm các điều kiện dạy và học trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Áp lực kinh phí vận hành sau sắp xếp trường học tại Đắk Lắk
Áp lực kinh phí vận hành sau sắp xếp trường học tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 17/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027.

Áp lực kinh phí vận hành sau sắp xếp trường học tại Đắk Lắk

Áp lực kinh phí vận hành sau sắp xếp trường học tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 17/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027.

Xúc động tiết học biên cương nơi dòng sông Hồng chảy vào đất Việt
Xúc động tiết học biên cương nơi dòng sông Hồng chảy vào đất Việt

VOV.VN - Ngày 1/10, một tiết học biên cương đặc biệt đã diễn ra dưới chân cột cờ Lũng Pô. Đây là hoạt động giáo dục thực địa giúp học sinh trường nội trú A Mú Sung (Lào Cai) hiểu sâu sắc về chủ quyền quốc gia.

Xúc động tiết học biên cương nơi dòng sông Hồng chảy vào đất Việt

Xúc động tiết học biên cương nơi dòng sông Hồng chảy vào đất Việt

VOV.VN - Ngày 1/10, một tiết học biên cương đặc biệt đã diễn ra dưới chân cột cờ Lũng Pô. Đây là hoạt động giáo dục thực địa giúp học sinh trường nội trú A Mú Sung (Lào Cai) hiểu sâu sắc về chủ quyền quốc gia.

TP.HCM phân làn linh hoạt trên đường Trường Chinh, Phạm Văn Đồng
TP.HCM phân làn linh hoạt trên đường Trường Chinh, Phạm Văn Đồng

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ điều chỉnh phân làn xe phù hợp giảm tình trạng ùn tắc như giảm bớt làn xe ô tô để tăng làn xe hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng, Trường Chinh,…

TP.HCM phân làn linh hoạt trên đường Trường Chinh, Phạm Văn Đồng

TP.HCM phân làn linh hoạt trên đường Trường Chinh, Phạm Văn Đồng

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ điều chỉnh phân làn xe phù hợp giảm tình trạng ùn tắc như giảm bớt làn xe ô tô để tăng làn xe hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng, Trường Chinh,…