WTO dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm 2023

VOV.VN - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 5/10 đưa ra dự báo rằng thương mại toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm tới trong bối cảnh lãi suất cơ bản và giá cả gia tăng và nguồn cung năng lượng giảm.

WTO dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ tăng trưởng 1% trong năm 2023, giảm từ mức 3,4% được dự báo từ mùa Xuân năm nay. Dự báo trên là một chỉ số khác cho thấy nền kinh tế thế giới đang chậm lại. Tổng giám đốc WTO, Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng thương mại toàn cầu có thể giảm trong năm tới nếu cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang. Bà Ngozi Okonjo-Iweala cũng chỉ trích nỗ lực của một số nước nhằm hạn chế xuất khẩu lương thực, phân bón và nhiên liệu. 

Liên Hợp Quốc mới đây cũng cảnh báo rằng việc Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ gây ra mối đe dọa đối với các nước nghèo hơn và có thể khiến thế giới rơi vào suy thoái.

Trong khi đó, liên minh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) bao gồm Saudi Arabia và Nga vừa thống nhất cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu 2 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 11, động thái có thể sẽ khiến giá cả gia tăng.

Nga đã hạn chế xuất khẩu phân bón nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây và cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã ảnh hưởng tới các hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, các yếu tố đã khiến nguồn cung lương thực toàn cầu sụt giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WTO đạt thỏa thuận quan trọng đầu tiên sau gần 1 thập kỷ
WTO đạt thỏa thuận quan trọng đầu tiên sau gần 1 thập kỷ

VOV.VN - Sau các cuộc đàm phám kéo dài hơn dự kiến, 164 bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hôm qua (17/6) đạt thỏa thuận về một loạt vấn đề “hóc búa” từ trợ cấp nghề cá, dỡ bỏ bằng sáng chế vaccine ngừa Covid-19 tới an ninh lương thực.

WTO đạt thỏa thuận quan trọng đầu tiên sau gần 1 thập kỷ

WTO đạt thỏa thuận quan trọng đầu tiên sau gần 1 thập kỷ

VOV.VN - Sau các cuộc đàm phám kéo dài hơn dự kiến, 164 bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hôm qua (17/6) đạt thỏa thuận về một loạt vấn đề “hóc búa” từ trợ cấp nghề cá, dỡ bỏ bằng sáng chế vaccine ngừa Covid-19 tới an ninh lương thực.

Nếu Nga rút khỏi WTO sẽ làm trầm trọng những vấn đề của kinh tế toàn cầu
Nếu Nga rút khỏi WTO sẽ làm trầm trọng những vấn đề của kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Việc Nga rút khỏi các cơ chế hợp tác thương mại đa phương, trong đó có WTO làm gia tăng nguy cơ phân mảng của thương mại quốc tế và làm trầm trọng hơn những vấn đề kinh tế toàn cầu.

Nếu Nga rút khỏi WTO sẽ làm trầm trọng những vấn đề của kinh tế toàn cầu

Nếu Nga rút khỏi WTO sẽ làm trầm trọng những vấn đề của kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Việc Nga rút khỏi các cơ chế hợp tác thương mại đa phương, trong đó có WTO làm gia tăng nguy cơ phân mảng của thương mại quốc tế và làm trầm trọng hơn những vấn đề kinh tế toàn cầu.

EU kiện Trung Quốc ra WTO
EU kiện Trung Quốc ra WTO

VOV.VN - Ngày 27/1, Liên minh châu Âu (EU) đã khởi kiện Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với cáo buộc Trung Quốc có các hành vi thương mại phân biệt đối xử đối với Lithuania (Litva).

EU kiện Trung Quốc ra WTO

EU kiện Trung Quốc ra WTO

VOV.VN - Ngày 27/1, Liên minh châu Âu (EU) đã khởi kiện Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với cáo buộc Trung Quốc có các hành vi thương mại phân biệt đối xử đối với Lithuania (Litva).

Nga có thể rút khỏi WTO và WHO
Nga có thể rút khỏi WTO và WHO

VOV.VN - Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại các tổ chức quốc tế đã được gửi đến quốc hội.

Nga có thể rút khỏi WTO và WHO

Nga có thể rút khỏi WTO và WHO

VOV.VN - Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại các tổ chức quốc tế đã được gửi đến quốc hội.