Myanmar: Quân đội và 3 nhóm vũ trang ở miền Bắc đạt thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Người phát ngôn Chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun hôm nay (12/1) cho biết quân đội Myanmar và liên minh 3 nhóm vũ trang sắc tộc đã đồng ý ngừng bắn ở sau các cuộc đàm phán do Trung Quốc làm trung gian.

Trong một băng ghi âm gửi tới báo giới ngày 12/1, Người phát ngôn Chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun cho biết, quân đội Myanmar và liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc ở miền Bắc nước này đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán do Trung Quốc làm trung gian trong 2 ngày 10-11/1 vừa qua tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, giáp biên giới với Myanmar.

Tướng Zaw Min Tun cho biết thêm các bên liên quan sẽ tiếp tục thảo luận để củng cố và tăng cường thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được giữa Chính quyền quân sự nước này và liên minh 3 nhóm vũ trang sắc tộc gồm Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA), Quân đội Arakan (AA) và Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA).

Trong khi đó, truyền thông Myanmar đưa tin quân đội nước này đã đồng ý ngừng ném bom và pháo kích ở phía bắc bang Shan, tiếp giáp với Trung Quốc, trong khi liên minh 3 nhóm vũ trang sắc tộc cam kết dừng các cuộc tấn công và không tìm cách đánh chiếm thêm các thị trấn và doanh trại quân đội Myanmar. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn được cho sẽ không áp dụng đối với giao tranh ở các khu vực khác ở Myanmar.

Cuối tháng 12/2023, Trung Quốc cũng tuyên bố đã đứng ra làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa các bên, song thỏa thuận này không được các bên tôn trọng.

Trước đó, từ 27/10/2023, liên minh 3 nhóm vũ trang đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công phối hợp vào các địa điểm do Chính quyền quân sự kiểm soát ở khu vực miền Bắc Myanmar. Liên minh này đã chiếm giữ nhiều thị trấn và trung tâm giao thương quan trọng với Trung Quốc.

Cuộc nổi dậy này cũng đã khơi mào, tạo hiệu ứng dẫn đến một loạt cuộc tấn công của các nhóm phiến quân nhằm vào các mục tiêu quân sự khắp các vùng, miền của Myanmar trong nhiều tháng qua khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân đặc phái viên ASEAN gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar
Tân đặc phái viên ASEAN gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar

VOV.VN - Truyền thông Nhà nước Myanmar hôm 11/1 đưa tin, tân đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar Alounkeo Kittikhoun đã có chuyến thăm Myanmar, gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar - Min Aung Hlaing.

Tân đặc phái viên ASEAN gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar

Tân đặc phái viên ASEAN gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar

VOV.VN - Truyền thông Nhà nước Myanmar hôm 11/1 đưa tin, tân đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar Alounkeo Kittikhoun đã có chuyến thăm Myanmar, gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar - Min Aung Hlaing.

Lào bổ nhiệm tân đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar
Lào bổ nhiệm tân đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (7/1) đưa tin Lào đã bổ nhiệm ông Alounkeo Kittikhoun, nguyên Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào, làm tân đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar.

Lào bổ nhiệm tân đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar

Lào bổ nhiệm tân đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (7/1) đưa tin Lào đã bổ nhiệm ông Alounkeo Kittikhoun, nguyên Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào, làm tân đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar.

Sợi tóc Phật được Myanmar bảo quản nghiêm ngặt như thế nào?
Sợi tóc Phật được Myanmar bảo quản nghiêm ngặt như thế nào?

VOV.VN - Năm 2018, việc trưng bày và rước xá lợi tóc linh thiêng của Đức Phật chưa từng có trước công chúng của chính quyền khu vực Yangon (Myanmar) đã làm dấy lên lo ngại rằng, sợi tóc hơn 2.500 năm tuổi có thể bị hư hại.

Sợi tóc Phật được Myanmar bảo quản nghiêm ngặt như thế nào?

Sợi tóc Phật được Myanmar bảo quản nghiêm ngặt như thế nào?

VOV.VN - Năm 2018, việc trưng bày và rước xá lợi tóc linh thiêng của Đức Phật chưa từng có trước công chúng của chính quyền khu vực Yangon (Myanmar) đã làm dấy lên lo ngại rằng, sợi tóc hơn 2.500 năm tuổi có thể bị hư hại.

Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo
Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo

VOV.VN - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA) cho biết gần một phần ba dân số Myanmar (tức khoảng 18,6 triệu người) hiện cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó 5,3 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. 

Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo

Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo

VOV.VN - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA) cho biết gần một phần ba dân số Myanmar (tức khoảng 18,6 triệu người) hiện cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó 5,3 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. 

Bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bang Shan, Myanmar
Bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bang Shan, Myanmar

VOV.VN - Giao tranh giữa Quân đội Myanmar với các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số ở bang Shan, tiếp giáp với Trung Quốc vẫn tiếp diễn dù Trung Quốc tuyên bố đã đứng ra làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bang Shan, Myanmar

Bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bang Shan, Myanmar

VOV.VN - Giao tranh giữa Quân đội Myanmar với các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số ở bang Shan, tiếp giáp với Trung Quốc vẫn tiếp diễn dù Trung Quốc tuyên bố đã đứng ra làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn tạm thời.