Bệnh viện dã chiến thứ 2 chuyên điều trị Covid-19 ở TPHCM hoạt động

VOV.VN - Đây là bệnh viện chuyên trách thứ hai về điều trị Covid-19 sau Bệnh viện Dã chiến tại Củ Chi tại TP HCM, với quy mô 300 giường.

Sáng 16/3, Sở Y tế TP HCM tổ chức diễn tập tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 tại Bệnh viện (BV) ở Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ.

Khử trùng xe chuyển bệnh trước khi xe ra khỏi bệnh viện.

Đây là bệnh viện chuyên trách thứ hai về điều trị Covid-19 sau Bệnh viện Dã chiến tại Củ Chi, với quy mô 300 giường.

Tại đây, Sở Y tế TP HCM đang triển khai lắp đặt 10 phòng cách ly có áp lực âm. Ngoài ra, Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong cũng sẽ ưu tiên hỗ trợ phà đưa đón xe chuyển bệnh đến Trung tâm Y tế Cần Giờ từ các khu cách ly, các bệnh viện khi có nhu cầu chuyển bệnh.

Các bác sĩ, điều dưỡng tham gia diễn tập tại bệnh viện điều trị Covid-19 ở Cần Giờ.

Trong khi đó, Bệnh viện điều trị Covid-19 ở Cần Giờ với quy mô 300 giường, chuyên trách điều trị người nghi nhiễm hoặc người được xác định nhiễm Covid-19. Việc hình thành Bệnh viện chuyên điều trị bệnh Covid-19 này sẽ giảm tải cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách sạn 3 sao được trưng dụng làm khu cách ly người nước ngoài
Khách sạn 3 sao được trưng dụng làm khu cách ly người nước ngoài

VOV.VN -Ngày 16/3, khách sạn Sam Grand, được dùng làm nơi cách ly tập trung cho khách nước ngoài đến Đà Nẵng, sẽ tiếp nhận khoảng 100 người cần giám sát y tế.

Khách sạn 3 sao được trưng dụng làm khu cách ly người nước ngoài

Khách sạn 3 sao được trưng dụng làm khu cách ly người nước ngoài

VOV.VN -Ngày 16/3, khách sạn Sam Grand, được dùng làm nơi cách ly tập trung cho khách nước ngoài đến Đà Nẵng, sẽ tiếp nhận khoảng 100 người cần giám sát y tế.

Trường quân sự Sơn Tây vừa tiếp nhận gần 800 người về từ vùng dịch
Trường quân sự Sơn Tây vừa tiếp nhận gần 800 người về từ vùng dịch

VOV.VN - Được biết, bước đầu kiểm tra y tế, các công dân có tình trạng sức khỏe tốt. Mọi người đều vui vẻ, an tâm thực hiện cách ly tại trường. 

Trường quân sự Sơn Tây vừa tiếp nhận gần 800 người về từ vùng dịch

Trường quân sự Sơn Tây vừa tiếp nhận gần 800 người về từ vùng dịch

VOV.VN - Được biết, bước đầu kiểm tra y tế, các công dân có tình trạng sức khỏe tốt. Mọi người đều vui vẻ, an tâm thực hiện cách ly tại trường. 

Nữ tiếp viên hàng không cách ly ở Đà Lạt âm tính với virus SARS-CoV-2
Nữ tiếp viên hàng không cách ly ở Đà Lạt âm tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN -Nữ tiếp viên trên chuyến bay VN018 từ Pháp về sân bay Nội Bài ngày 10/3 đang cách ly tại Đà Lạt có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nữ tiếp viên hàng không cách ly ở Đà Lạt âm tính với virus SARS-CoV-2

Nữ tiếp viên hàng không cách ly ở Đà Lạt âm tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN -Nữ tiếp viên trên chuyến bay VN018 từ Pháp về sân bay Nội Bài ngày 10/3 đang cách ly tại Đà Lạt có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

TP.HCM khẩn trương tìm kiếm trường hợp nguy cơ cao nhiễm COVID-19
TP.HCM khẩn trương tìm kiếm trường hợp nguy cơ cao nhiễm COVID-19

VOV.VN -Hành khách này đã đi trên chuyến bay TK162 của hãng Turkish Airways ngày 08/3/2020 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về TP.HCM.

TP.HCM khẩn trương tìm kiếm trường hợp nguy cơ cao nhiễm COVID-19

TP.HCM khẩn trương tìm kiếm trường hợp nguy cơ cao nhiễm COVID-19

VOV.VN -Hành khách này đã đi trên chuyến bay TK162 của hãng Turkish Airways ngày 08/3/2020 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về TP.HCM.

 TP HCM: Nhiều người không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng
TP HCM: Nhiều người không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng

VOV.VN - Từ 16/3, người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Tuy nhiên, tại TP HCM, nhiều người vẫn không chấp hành, nhất là du khách nước ngoài.

 TP HCM: Nhiều người không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng

TP HCM: Nhiều người không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng

VOV.VN - Từ 16/3, người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Tuy nhiên, tại TP HCM, nhiều người vẫn không chấp hành, nhất là du khách nước ngoài.

Người dân “thờ ơ” với việc đeo khẩu trang vì Tiền Giang chưa có dịch
Người dân “thờ ơ” với việc đeo khẩu trang vì Tiền Giang chưa có dịch

VOV.VN - Nhiều người dân tỉnh Tiền Giang, chủ quan cho rằng, sở dĩ ít mang khẩu trang là do trên địa bàn chưa có dịch bệnh Covid-19.

Người dân “thờ ơ” với việc đeo khẩu trang vì Tiền Giang chưa có dịch

Người dân “thờ ơ” với việc đeo khẩu trang vì Tiền Giang chưa có dịch

VOV.VN - Nhiều người dân tỉnh Tiền Giang, chủ quan cho rằng, sở dĩ ít mang khẩu trang là do trên địa bàn chưa có dịch bệnh Covid-19.