Bộ GD-ĐT nhận trách nhiệm trước việc “cử nhân bán nước mía”

VOV.VN -Bộ GD-ĐT và cá nhân Bộ trưởng nhận thấy có trách nhiệm trong việc quy hoạch, xây dựng chế độ chính sách.

Học giả, bằng thật là có thật

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về nạn học giả, bằng thật, mua bán bằng cấp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phạm Vũ Luận cho biết đây là hiện tượng có thật. Tuy nhiên việc mua bán bằng cấp chỉ diễn ra đối với các cá nhân, tổ chức bên ngoài, ngành giáo dục chưa phát hiện trường hợp một nhà trường nào bán bằng cấp.

Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận 

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, Cục Xuất nhập cảnh thông báo đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để ra nước ngoài làm việc. Bộ GD-ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng, giúp phía công an phát hiện, xử lý các trường hợp này. Bộ cũng đã tham gia xác minh, kết luận nhiều vụ sử dụng bằng giả, trong đó có cả trường hợp là cán bộ ở các cơ quan Nhà nước.

Về giải pháp ngăn chặn nạn sử dụng, mua bán bằng giả, Bộ trưởng GD-ĐT khẳng định đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục công khai danh sách học sinh, sinh viên tốt nghiệp (kể cả cao học, tiến sỹ…) lên website để các cơ quan sử dụng lao động, cơ quan quản lý có thể đối chiếu, tìm thông tin về người lao động. Tuy nhiên, hiện phần mềm mới cập nhật số học sinh, sinh viên tốt nghiệp 3 – 4 năm trở lại đây.

Bộ cũng sử dụng phần mềm để phát hiện việc sao chép luận án để tránh “học giả, bằng thật”. Bên cạnh đó, tập huấn cho toàn bộ hệ thống thanh tra giáo dục các cấp; phối hợp thanh tra, kiểm soát hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, trong đó có việc phát hiện, xử lý việc sử dụng bằng giả.

27,5 điểm vẫn trượt đại học là điều không ngạc nhiên

Trả lời câu hỏi của đại biểu Ngô Văn Minh về việc sinh viên thi trường y được 27,5 điểm vẫn trượt, trường xin thêm chỉ tiêu, Bộ GD-ĐT không cho, trong khi bác sỹ, nhân viên y tế vùng sâu, vùng xa còn thiếu trầm trọng, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định: Việc tuyển sinh đã được Bộ GD-ĐT phân cấp cho các trường đại học tự chủ trên cơ sở điểm sàn.

Theo đó, hiệu trưởng trường đại học tự quyết định điểm chuẩn, Bộ GD-ĐT không có quyền trong việc này. Trường y có nhiều học sinh giỏi thi vào, do đó trường hợp 27,5 điểm vẫn trượt là điều không đáng ngạc nhiên và các em có quyền lựa chọn vào các trường khác.

Đối với y tế vùng sâu, vùng xa, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói: “Y tế vùng khó khăn đã có hướng đào tạo theo địa chỉ, đào tạo tại chỗ. Đến nay, chúng tôi chưa thấy có cháu nào người dân tộc thiểu số thi đạt 27 điểm mà trượt cả”.

Chưa thể giải quyết triệt để thất nghiệp

Đối với câu hỏi “cử nhân bán nước mía, thạc sỹ gia sư” trước tình trạng sinh viên ra trường không tìm được việc làm, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định, đây là vấn đề chưa thể giải quyết triệt để. Bộ GD-ĐT và cá nhân Bộ trưởng nhận thấy có trách nhiệm trong việc quy hoạch, xây dựng chế độ chính sách.

Nguyên nhân của tình trạng thất nghiệp là chúng ta đã bỏ chế độ nhà trường phân công công tác sau khi sinh viên tốt nghiệp. Từ khi đổi mới, người lao động có thể lựa chọn làm việc ở nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài công lập; quy trình đào tạo và lao động cũng được tách riêng rẽ.

Bộ trưởng cho biết, Bộ GD-ĐT đã thành lập Trung tâm phát triển nguồn nhân lực, từ đó xác định nguồn lực ở nhiều khu công nghiệp mới để có hướng giải quyết tình trạng thất nghiệp hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị Chính phủ hỗ trợ người trồng cà phê do giảm giá
Đề nghị Chính phủ hỗ trợ người trồng cà phê do giảm giá

VOV.VN -Bộ trưởng Cao Đức Phát: Bộ quan tâm hỗ trợ bà con có thể lưu trữ cà phê để bán vào thời điểm thích hợp.

Đề nghị Chính phủ hỗ trợ người trồng cà phê do giảm giá

Đề nghị Chính phủ hỗ trợ người trồng cà phê do giảm giá

VOV.VN -Bộ trưởng Cao Đức Phát: Bộ quan tâm hỗ trợ bà con có thể lưu trữ cà phê để bán vào thời điểm thích hợp.

Bộ trưởng nhận trách nhiệm vụ trồng vượt 100.000 ha cao su
Bộ trưởng nhận trách nhiệm vụ trồng vượt 100.000 ha cao su

VOV.VN -Tuy nhiên, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: Các đồng chí ở các chính quyền địa phương cũng phải liên đới.

Bộ trưởng nhận trách nhiệm vụ trồng vượt 100.000 ha cao su

Bộ trưởng nhận trách nhiệm vụ trồng vượt 100.000 ha cao su

VOV.VN -Tuy nhiên, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: Các đồng chí ở các chính quyền địa phương cũng phải liên đới.

Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng có chắc 1.200 hồ đập không vỡ?
Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng có chắc 1.200 hồ đập không vỡ?

VOV.VN -Năm nay cần khoảng 3.000 tỷ đồng, để sửa chữa hơn 200 hồ cho các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng có chắc 1.200 hồ đập không vỡ?

Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng có chắc 1.200 hồ đập không vỡ?

VOV.VN -Năm nay cần khoảng 3.000 tỷ đồng, để sửa chữa hơn 200 hồ cho các địa phương.

30% công chức “ngồi không” chỉ là ý kiến… dư luận
30% công chức “ngồi không” chỉ là ý kiến… dư luận

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình không làm rõ được “dư luận ở đâu” và “thực hư con số 30%” như thế nào.

30% công chức “ngồi không” chỉ là ý kiến… dư luận

30% công chức “ngồi không” chỉ là ý kiến… dư luận

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình không làm rõ được “dư luận ở đâu” và “thực hư con số 30%” như thế nào.

Bộ trưởng NN&PTNT nhìn nhận thẳng thắn vấn đề của ngành
Bộ trưởng NN&PTNT nhìn nhận thẳng thắn vấn đề của ngành

VOV.VN -Nhiều cử tri đồng tình với các phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng sáng 20/11

Bộ trưởng NN&PTNT nhìn nhận thẳng thắn vấn đề của ngành

Bộ trưởng NN&PTNT nhìn nhận thẳng thắn vấn đề của ngành

VOV.VN -Nhiều cử tri đồng tình với các phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng sáng 20/11

Ý kiến Đại biểu về phiên chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát
Ý kiến Đại biểu về phiên chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát

VOV.VN -Bộ trưởng trả lời có trách nhiệm tuy nhiên quan trọng là việc thực hiện các giải pháp sao cho hiệu quả mới quan trọng.

Ý kiến Đại biểu về phiên chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát

Ý kiến Đại biểu về phiên chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát

VOV.VN -Bộ trưởng trả lời có trách nhiệm tuy nhiên quan trọng là việc thực hiện các giải pháp sao cho hiệu quả mới quan trọng.

Cử tri nhận xét về phiên chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát
Cử tri nhận xét về phiên chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát

VOV.VN-Nhiều cử tri bày tỏ Quốc hội sẽ có giải pháp để giải quyết những vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách hiệu quả hơn.

Cử tri nhận xét về phiên chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát

Cử tri nhận xét về phiên chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát

VOV.VN-Nhiều cử tri bày tỏ Quốc hội sẽ có giải pháp để giải quyết những vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách hiệu quả hơn.

‘Thống đốc trả lời chưa thỏa mãn vấn đề đại biểu đặt ra’
‘Thống đốc trả lời chưa thỏa mãn vấn đề đại biểu đặt ra’

VOV.VN -Sau phát biểu của Thống đốc về tín dụng nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội đã nói như vậy và đưa ra một số câu hỏi.

‘Thống đốc trả lời chưa thỏa mãn vấn đề đại biểu đặt ra’

‘Thống đốc trả lời chưa thỏa mãn vấn đề đại biểu đặt ra’

VOV.VN -Sau phát biểu của Thống đốc về tín dụng nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội đã nói như vậy và đưa ra một số câu hỏi.

Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin-Truyền thông trả lời chất vấn
Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin-Truyền thông trả lời chất vấn

VOV.VN -Sáng 20/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin-Truyền thông trả lời chất vấn

Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin-Truyền thông trả lời chất vấn

VOV.VN -Sáng 20/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời chất vấn
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời chất vấn

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son là thành viên Chính phủ thứ 3 trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời chất vấn

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời chất vấn

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son là thành viên Chính phủ thứ 3 trả lời chất vấn tại kỳ họp này.