Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm, tặng quà người nghèo tại Đắk Lắk

VOV.VN -Đại tướng chúc đồng bào các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk nói chung, buôn Păn Lăm, buôn Ko Siêr nói riêng, vui Xuân đón Tết cổ truyền đầm ấm, yên bình.

Sáng nay (25/1), nhân dịp công tác tại Tây Nguyên, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tới thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho bà con các buôn Ko Siêr, Păn Lăm, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

 
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao 30 suất quà cho các hộ nghèo (Ảnh: Công an nhân dân)

Tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Păn Lăm, Đại tướng Trần Đại Quang đã thông báo với bà con tình hình thời sự trong nước và quốc tế; những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật và công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2014 của cả nước nói chung, khu vực Tây Nguyên nói riêng.

Đại tướng cũng bày tỏ vui mừng khi thấy tỉnh Đắk Lắk cũng như các buôn Păn Lăm, buôn Ko Siêr, đã có nhiều phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện tốt an sinh xã hội, nhất là chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con dân tộc thiểu số. Đại tướng cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột, cần nhân rộng mô hình nhà văn hóa cộng đồng gắn với khuôn viên trường học, để phát huy tốt vai trò, chức năng của nhà văn hóa, đồng thời là điểm vui chơi, sinh hoạt cho trẻ em.

Đại tướng chúc đồng bào các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk nói chung, buôn Păn Lăm, buôn Ko Siêr nói riêng, vui Xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, yên bình, hạnh phúc. Đại tướng Trần Đại Quang đã trao 30 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất gồm quà và tiền mặt trị giá hơn 1 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ buôn Kô Siêr và Păn Lăm, mỗi buôn 100 triệu đồng để bà con tổ chức vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Mùi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trang nghiêm lễ hạ nêu của đồng bào Mường ở Đắk Lắk
Trang nghiêm lễ hạ nêu của đồng bào Mường ở Đắk Lắk

VOV.VN -Lễ hạ nêu với mục đích là khai xuân và mở đường cho dân làng cầu an.

Trang nghiêm lễ hạ nêu của đồng bào Mường ở Đắk Lắk

Trang nghiêm lễ hạ nêu của đồng bào Mường ở Đắk Lắk

VOV.VN -Lễ hạ nêu với mục đích là khai xuân và mở đường cho dân làng cầu an.

Gỗ rừng ở Đắk Lắk vẫn bị khai thác bất chấp lệnh cấm?
Gỗ rừng ở Đắk Lắk vẫn bị khai thác bất chấp lệnh cấm?

VOV.VN -“Hai ba năm nay toàn xe nó kéo gỗ ra chứ dân mình thì làm được bao nhiêu. Trong rừng giờ có tận mấy chục cái xe chờ chở gỗ"- một người dân cho biết.

Gỗ rừng ở Đắk Lắk vẫn bị khai thác bất chấp lệnh cấm?

Gỗ rừng ở Đắk Lắk vẫn bị khai thác bất chấp lệnh cấm?

VOV.VN -“Hai ba năm nay toàn xe nó kéo gỗ ra chứ dân mình thì làm được bao nhiêu. Trong rừng giờ có tận mấy chục cái xe chờ chở gỗ"- một người dân cho biết.

Hiệu quả từ chủ trương kết nghĩa buôn làng ở Đắk Lắk
Hiệu quả từ chủ trương kết nghĩa buôn làng ở Đắk Lắk

VOV.VN -Chủ trương này góp phần đẩy nhanh việc phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con.

Hiệu quả từ chủ trương kết nghĩa buôn làng ở Đắk Lắk

Hiệu quả từ chủ trương kết nghĩa buôn làng ở Đắk Lắk

VOV.VN -Chủ trương này góp phần đẩy nhanh việc phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con.

Sơ kết 4 năm cam kết phối hợp biên giới giữa Đắk Lắk và Mondunkiri
Sơ kết 4 năm cam kết phối hợp biên giới giữa Đắk Lắk và Mondunkiri

VOV.VN - Tại hội nghị, UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Mondunkiri ký biên bản thỏa thuận tiếp tục hợp tác trong những năm tới.

Sơ kết 4 năm cam kết phối hợp biên giới giữa Đắk Lắk và Mondunkiri

Sơ kết 4 năm cam kết phối hợp biên giới giữa Đắk Lắk và Mondunkiri

VOV.VN - Tại hội nghị, UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Mondunkiri ký biên bản thỏa thuận tiếp tục hợp tác trong những năm tới.

Đắk Lắk: Nông dân gặp khó vì sắn mất mùa, rớt giá
Đắk Lắk: Nông dân gặp khó vì sắn mất mùa, rớt giá

VOV.VN -Mùa thu hoạch sắn đã vào chính vụ, nhưng bà con nông dân ở xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Sup không vui vì sắn vừa mất mùa rớt giá.

Đắk Lắk: Nông dân gặp khó vì sắn mất mùa, rớt giá

Đắk Lắk: Nông dân gặp khó vì sắn mất mùa, rớt giá

VOV.VN -Mùa thu hoạch sắn đã vào chính vụ, nhưng bà con nông dân ở xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Sup không vui vì sắn vừa mất mùa rớt giá.

Đắk Lắk dành hơn 5,5 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách
Đắk Lắk dành hơn 5,5 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách

VOV.VN - 5 năm qua, xây dựng mới và sửa chữa hơn 1.200 nhà tình nghĩa, tặng hơn 1.700 sổ tiết kiệm

Đắk Lắk dành hơn 5,5 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách

Đắk Lắk dành hơn 5,5 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách

VOV.VN - 5 năm qua, xây dựng mới và sửa chữa hơn 1.200 nhà tình nghĩa, tặng hơn 1.700 sổ tiết kiệm

Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Đắk Lắk nhận bằng khen của Thủ tướng
Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Đắk Lắk nhận bằng khen của Thủ tướng

VOV.VN - Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt- Lào.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Đắk Lắk nhận bằng khen của Thủ tướng

Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Đắk Lắk nhận bằng khen của Thủ tướng

VOV.VN - Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt- Lào.