Các nạn nhân từ Ai Cập trở về nước sức khỏe đều ổn định

VOV.VN -Trong số các bệnh nhân về nước thì có 4 bệnh nhân tới Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để kiểm tra sức khỏe, 2 người đã ổn định sức khỏe và về nhà.

Chiều tối nay (1/1), sau khi được đón tại sân bay Tân Sơn Nhất, các du khách Việt Nam trong vụ đánh bom ở Ai Cập đã được đưa đến tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để kiểm tra, ổn định tình hình sức khỏe. Các bác sĩ tại đây cho biết sức khỏe những bệnh nhân này đều ổn định, không nguy kịch về tính mạng.

Xe cấp cứu đưa bệnh nhân từ Sân bay Tân Sơn Nhất về bệnh viện.

Trong số các bệnh nhân về nước thì có 4 bệnh nhân tới Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để kiểm tra sức khỏe, trong đó 2 người đều đã ổn định sức khỏe và về nhà. Dự kiến sau 2 ngày nữa, bệnh nhân sẽ quay lại để kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Còn hiện tại, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đang tiếp nhận và điều trị cho hai mẹ con bà Nguyễn Thị Anh T (sinh năm 1961), ngụ TPHCM và con gái sinh năm 1997. 

Bác sĩ Nguyễn Viết Hậu, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược cho biết khi bệnh nhân về đến bệnh viện vào lúc hơn 5 giờ 30 phút chiều nay, Khoa đã tiến hành hội chẩn chuyên gia các chuyên khoa, đặc biệt là chấn thương chỉnh hình cho bệnh nhân.

Nhìn chung, 2 người bệnh trong tình trạng ổn định nhưng bị sang chấn tâm lý, sợ hãi, lo âu không biết mình bị tổn thương như thế nào. Các tổn thương nội tạng nguy hiểm như tim, gan, chấn thương…chưa cần thiết phải cấp cứu phẫu thuật ngay.

Bệnh nhân còn cần phải kiểm tra thêm các kỹ thuật cận lâm sàng để xác định thêm, trong giai đoạn đầu này bệnh nhân còn phù nề, chưa thể đánh giá được hết.

Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, người trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân cho biết: 2 mẹ con bệnh nhân đều có vết thương do sức ép, mảnh kim loại và đã được chăm sóc khâu vết thương ở Ai Cập. Hiện người con sẽ tiếp tục được theo dõi, chăm sóc vết thương, phối hợp tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng.

“Còn đối với người mẹ thì cũng có những vết thương như thế, nhưng bị bầm dập phần mềm nhiều hơn, đặc biệt tổn thương chân bên phải khiến mất, giảm cảm giác vận động ở khớp cổ chân, nghi ngờ tổn thương đùi và thần kinh tọa phải tiếp tục theo dõi, chẩn đoán”, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công dân Việt Nam bị thương ở Ai Cập sẽ về nước trong vài ngày tới
Công dân Việt Nam bị thương ở Ai Cập sẽ về nước trong vài ngày tới

VOV.VN - Phía Ai Cập cho biết, 12 công dân Việt Nam bị thương hoàn toàn có thể chủ động các thủ tục để về Việt Nam sớm nhất.

Công dân Việt Nam bị thương ở Ai Cập sẽ về nước trong vài ngày tới

Công dân Việt Nam bị thương ở Ai Cập sẽ về nước trong vài ngày tới

VOV.VN - Phía Ai Cập cho biết, 12 công dân Việt Nam bị thương hoàn toàn có thể chủ động các thủ tục để về Việt Nam sớm nhất.

Video: Nạn nhân người Việt vụ đánh bom Ai Cập đã được gặp người thân
Video: Nạn nhân người Việt vụ đánh bom Ai Cập đã được gặp người thân

VOV.VN - Hôm 30/12, các du khách bị thương trong vụ đánh bom xe buýt chở đoàn du khách Việt Nam tại Ai Cập đã được gặp người thân bay từ Việt Nam sang.

Video: Nạn nhân người Việt vụ đánh bom Ai Cập đã được gặp người thân

Video: Nạn nhân người Việt vụ đánh bom Ai Cập đã được gặp người thân

VOV.VN - Hôm 30/12, các du khách bị thương trong vụ đánh bom xe buýt chở đoàn du khách Việt Nam tại Ai Cập đã được gặp người thân bay từ Việt Nam sang.

Vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập: 9 công dân Việt Nam về nước
Vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập: 9 công dân Việt Nam về nước

VOV.VN - Dự kiến, 9 nạn nhân bị thương nhẹ trong vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h30 chiều 1/1/2019.

Vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập: 9 công dân Việt Nam về nước

Vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập: 9 công dân Việt Nam về nước

VOV.VN - Dự kiến, 9 nạn nhân bị thương nhẹ trong vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h30 chiều 1/1/2019.

9 nạn nhân Việt Nam vụ đánh bom rời Ai Cập về nước
9 nạn nhân Việt Nam vụ đánh bom rời Ai Cập về nước

VOV.VN - 9 nạn nhân đủ điều kiện sức khỏe để về nước, một nận nhân khỏe mạnh xin ở lại chăm sóc vợ đang bị thương ở chân.

9 nạn nhân Việt Nam vụ đánh bom rời Ai Cập về nước

9 nạn nhân Việt Nam vụ đánh bom rời Ai Cập về nước

VOV.VN - 9 nạn nhân đủ điều kiện sức khỏe để về nước, một nận nhân khỏe mạnh xin ở lại chăm sóc vợ đang bị thương ở chân.

9 du khách gặp nạn trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã về nước
9 du khách gặp nạn trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã về nước

VOV.VN -Chiều tối 1/1/2019, nhóm du khách đầu tiên gồm 9 người trong đoàn khách đi Ai Cập đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

9 du khách gặp nạn trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã về nước

9 du khách gặp nạn trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã về nước

VOV.VN -Chiều tối 1/1/2019, nhóm du khách đầu tiên gồm 9 người trong đoàn khách đi Ai Cập đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

 Xác định danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng tại Ai Cập
Xác định danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng tại Ai Cập

VOV.VN - Danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở quận Haram, Giza Ai Cập đã được xác định.

 Xác định danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng tại Ai Cập

Xác định danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng tại Ai Cập

VOV.VN - Danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở quận Haram, Giza Ai Cập đã được xác định.

Đoàn khách du lịch bị đánh bom khủng bố ở Ai Cập về nước tối nay
Đoàn khách du lịch bị đánh bom khủng bố ở Ai Cập về nước tối nay

VOV.VN -Dự kiến trong tối nay đoàn thân nhân và hành khách bị thương trong vụ đánh bom ở Ai Cập lên đường về nước 

Đoàn khách du lịch bị đánh bom khủng bố ở Ai Cập về nước tối nay

Đoàn khách du lịch bị đánh bom khủng bố ở Ai Cập về nước tối nay

VOV.VN -Dự kiến trong tối nay đoàn thân nhân và hành khách bị thương trong vụ đánh bom ở Ai Cập lên đường về nước