Đắk Lắk biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu

VOV.VN - Chiều 24/9, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. 220 già làng, trưởng thôn, người có uy tín cùng 11 tập thể tiêu biểu đã được tuyên dương tại hội nghị.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.069 già làng, người có uy tín. Thời gian qua, lực lượng này tích cực tham gia vận động người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn; bảo tồn cồng chiêng, bài chòi và các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều người còn trực tiếp đi đầu trong sản xuất, vận động người dân thay đổi cách làm ăn, tạo đồng thuận khi thực hiện các chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm cụ thể trong vận động người dân vươn lên thoát nghèo, hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn văn hóa truyền thống, di dời ổn định dân cư và phối hợp giữ an ninh trật tự.

Ban tổ chức đã biểu dương 220 già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu và 11 tập thể có nhiều đóng góp trong tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham gia hội nghị, ông La O Lanh, dân tộc Chăm, người có uy tín tại thôn Phước Tân, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk phấn khởi chia sẻ: “Ngày hôm nay được đến đây tôi rất mừng và vinh dự. Điều đó tạo động lực cho tôi suy nghĩ và thực hiện tốt công tác là người có uy tín, gương mẫu trong cộng đồng dân cư, cố gắng vận động và tuyên truyền bà con ngày càng phát triển để xóa đói giảm nghèo, thoát nghèo bền vững”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, cung cấp thông tin và lắng nghe ý kiến của già làng, trưởng thôn, người có uy tín; đồng thời tạo điều kiện để lực lượng này phát huy tốt vai trò tại cơ sở.

Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, người có uy tín không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn phải là “cầu nối hai chiều” giữa chính quyền và cộng đồng.

“Vai trò của già làng, trưởng thôn, buôn, người có uy tín tại cộng đồng càng trở nên quan trọng, không chỉ là người tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, mà còn phải là một ‘cầu nối hai chiều’. Một chiều là đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con nhân dân. Chiều ngược lại còn quan trọng hơn: giúp cấp ủy, chính quyền nghe được tiếng nói từ cơ sở, hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có chủ trương, giải pháp phù hợp”, ông Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đảng viên cao tuổi ở Đắk Lắk: Nghỉ công tác, không nghỉ trách nhiệm
Đảng viên cao tuổi ở Đắk Lắk: Nghỉ công tác, không nghỉ trách nhiệm

VOV.VN - Trong kháng chiến, trách nhiệm của người đảng viên được thử thách giữa chiến trường. Trong thời bình, sự tiên phong, gương mẫu được thể hiện từ những việc gần gũi với đời sống: nói đi đôi với làm, gần dân và trách nhiệm với cộng đồng.

Đảng viên cao tuổi ở Đắk Lắk: Nghỉ công tác, không nghỉ trách nhiệm

Đảng viên cao tuổi ở Đắk Lắk: Nghỉ công tác, không nghỉ trách nhiệm

VOV.VN - Trong kháng chiến, trách nhiệm của người đảng viên được thử thách giữa chiến trường. Trong thời bình, sự tiên phong, gương mẫu được thể hiện từ những việc gần gũi với đời sống: nói đi đôi với làm, gần dân và trách nhiệm với cộng đồng.

Gần một năm sau lũ, tiền hỗ trợ vật nuôi vẫn chưa đến tay người dân Đắk Lắk
Gần một năm sau lũ, tiền hỗ trợ vật nuôi vẫn chưa đến tay người dân Đắk Lắk

VOV.VN - Gần một năm sau trận lũ lịch sử, nhiều gia đình ở Đắk Lắk vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại vật nuôi. Dù đã kê khai, có tên trong danh sách, người dân vẫn chờ tiền. Việc hỗ trợ còn vướng do chăn nuôi nhỏ lẻ chưa đáp ứng yêu cầu của Luật Chăn nuôi.

Gần một năm sau lũ, tiền hỗ trợ vật nuôi vẫn chưa đến tay người dân Đắk Lắk

Gần một năm sau lũ, tiền hỗ trợ vật nuôi vẫn chưa đến tay người dân Đắk Lắk

VOV.VN - Gần một năm sau trận lũ lịch sử, nhiều gia đình ở Đắk Lắk vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại vật nuôi. Dù đã kê khai, có tên trong danh sách, người dân vẫn chờ tiền. Việc hỗ trợ còn vướng do chăn nuôi nhỏ lẻ chưa đáp ứng yêu cầu của Luật Chăn nuôi.