Dấu ấn Công đoàn năm 2013

VOV.VN -Điều 10 về Công đoàn trong Hiến pháp, tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt của tổ chức công đoàn trong đời sống chính trị xã hội

Năm 2013 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của công đoàn Việt Nam- tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích của hàng triệu người lao động trên toàn quốc. Đó là việc tổ chức thành công Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ XI với nhiều quyết sách quan trọng, khẳng định tiếng nói của công đoàn trong Hội đồng tiền lương quốc gia. Đặc biệt, Hiến pháp mới được Quốc hội thông qua tiếp tục giữ nguyên điều 10 như trong Hiến pháp 1992, một lần nữa khẳng định vai trò đặc biệt của tổ chức công đoàn trong đời sống chính trị xã hội. 

Năm 2013, Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ XI tiếp tục đề cao yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, tạo sức mạnh mới cho tổ chức Công đoàn trên toàn quốc. Sau Đại hội, các cấp công đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Việt Nam. Trong đó, nghị quyết của Đại hội đặt ra yêu cầu phải phát triển mạnh công đoàn cơ sở.

Ông Bùi Hồng Đô, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh phúc cho biết: "
Một trong những giải pháp quan trọng mà chúng tôi thực hiện là  thành lập được khoảng 150 công đoàn cơ sở và phát triển 15-20 nghìn đoàn viên công đoàn. Chúng tôi tập trung thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo thường trực Tỉnh ủy, ra văn bản chỉ đạo cho các cơ quan doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc Luật Công đoàn năm 2012. Phát huy vai trò nòng cốt của công đoàn cơ sở được thành lập là cầu nối cho những đơn vị chưa thành lập công đoàn lan tỏa, nhân rộng".

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Tiền lương là một trong những vấn đề không chỉ người lao động quan tâm mà còn là trăn trở của các cấp công đoàn. Thực tế cho thấy, lương không đủ sống, nhiều công nhân, lao động đã chủ động cắt giảm chi tiêu, nhất là trong ăn uống. Là thành viên của Hội đồng tiền lương quốc gia, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham gia, cho ý kiến về việc tăng lương tối thiểu. Và Quyết định tăng lương tối thiểu đã có hiệu lực từ 1/7/2013, khiến cho hàng triệu lao động phấn khởi.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì chính sách lương tối thiểu chưa đạt được mục tiêu nhà nước đưa ra. Việc điều chỉnh lương tối thiểu chưa tương xứng với tốc độ tăng tưởng kinh tế. Đồng thời, quản lý tiền lương trả cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng chưa được quan tâm.

Ông Đặng Quang Điều, Trưởng Ban chính sách và pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tiền lương tối thiểu mới đáp ứng được 60-71% mức sống thiểu của người lao động. Vì vậy, phát huy vai trò là thành viên của Hội đồng tiền lương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn đang tham vấn với Hội đồng tiền lương, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh với tiền lương tối thiểu làm sao tăng nhanh hơn, hướng tới 2015 tiền lương tối thiểu cập  được mức sống tối thiểu của người lao động.
Năm 2013, với việc lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, nhiều ý kiến cho rằng: dù xã hội đang có nhiều thay đổi song vai trò của tổ chức công đoàn nói riêng và giai cấp công nhân nói chung cần tiếp tục được đề cao. Với nhiều ý kiến tâm huyết của những người trong và ngoài công đoàn, dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được thông qua, trong đó giữ lại điều 10 của Hiến pháp 1992, bổ sung cho phù hợp tình hình kinh tế hiện nay.

Theo ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Việt Nam đã đề nghị giữ lại điều 10 của Hiến pháp 1992 và bổ sung cho phù hợp. Qua ý kiến của nhân dân, những điều nào đã phù hợp thì phát huy, điều nào chưa ổn định thì sửa đổi, đa số các ý kiến góp ý rất xác đáng. "Tôi nghĩ trong thời gian tới, khi đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, thì lực lượng công nhân tăng lên, quan hệ quốc tế cũng tăng lên thì Điều 10 nói về công đoàn Việt Nam là rất phù hợp".  
Tại hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 3 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức lao động, vấn đề nhà trẻ và trường học, công đoàn nên giám sát xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giám sát việc đảm bảo đủ dinh dưỡng tại các bếp ăn tập thể... 

Năm 2014 được dự báo là một năm vẫn còn khó khăn của nền kinh tế đất nước. Để  làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, tổ chức công đoàn cần có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động nhằm thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn lần thứ XI đề ra nhằm nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công đoàn Việt Nam thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Công đoàn Việt Nam thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(VOV) - Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công đoàn Việt Nam thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Công đoàn Việt Nam thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(VOV) - Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực.

950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Dự Đại hội có 950 đại biểu, trong đó có 253 đại biểu nữ, 696 đại biểu là Đảng viên....

950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Dự Đại hội có 950 đại biểu, trong đó có 253 đại biểu nữ, 696 đại biểu là Đảng viên....

Người lao động kỳ vọng gì ở Đại hội Công đoàn XI?
Người lao động kỳ vọng gì ở Đại hội Công đoàn XI?

VOV.VN - Người lao động mong rằng Công đoàn sẽ đi sâu, đi sát, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.

Người lao động kỳ vọng gì ở Đại hội Công đoàn XI?

Người lao động kỳ vọng gì ở Đại hội Công đoàn XI?

VOV.VN - Người lao động mong rằng Công đoàn sẽ đi sâu, đi sát, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.

Đại biểu gửi tâm tư trước ngày khai mạc Đại hội Công đoàn
Đại biểu gửi tâm tư trước ngày khai mạc Đại hội Công đoàn

VOV.VN -Mỗi người một ngành nghề, nhưng tất cả đều phấn khởi, vững tin vào thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

Đại biểu gửi tâm tư trước ngày khai mạc Đại hội Công đoàn

Đại biểu gửi tâm tư trước ngày khai mạc Đại hội Công đoàn

VOV.VN -Mỗi người một ngành nghề, nhưng tất cả đều phấn khởi, vững tin vào thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

Đại học Công đoàn lấy điểm vào trường từ 15,5
Đại học Công đoàn lấy điểm vào trường từ 15,5

VOV.VN - ĐH Công đoàn có điểm chuẩn cao nhất ở khối A1 với 19

Đại học Công đoàn lấy điểm vào trường từ 15,5

Đại học Công đoàn lấy điểm vào trường từ 15,5

VOV.VN - ĐH Công đoàn có điểm chuẩn cao nhất ở khối A1 với 19

Chủ tịch nước gặp mặt cựu chiến binh đặc công Đoàn 305
Chủ tịch nước gặp mặt cựu chiến binh đặc công Đoàn 305

VOV.VN -Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những chiến công huyền thoại của cựu chiến binh đặc công Đoàn 305.

Chủ tịch nước gặp mặt cựu chiến binh đặc công Đoàn 305

Chủ tịch nước gặp mặt cựu chiến binh đặc công Đoàn 305

VOV.VN -Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những chiến công huyền thoại của cựu chiến binh đặc công Đoàn 305.

Công đoàn phải đấu tranh bảo vệ người lao động
Công đoàn phải đấu tranh bảo vệ người lao động

(VOV) -Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, hệ thống công đoàn trong thời gian tới sẽ phải nắm rõ luật pháp hơn.

Công đoàn phải đấu tranh bảo vệ người lao động

Công đoàn phải đấu tranh bảo vệ người lao động

(VOV) -Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, hệ thống công đoàn trong thời gian tới sẽ phải nắm rõ luật pháp hơn.

Thành lập Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam
Thành lập Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Bảo tàng phục vụ nhu cầu giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân...

Thành lập Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam

Thành lập Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Bảo tàng phục vụ nhu cầu giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân...

Thành công từ mô hình chưa có trong "tiền lệ" của Công đoàn
Thành công từ mô hình chưa có trong "tiền lệ" của Công đoàn

VOV.VN - Đây là một mô hình rất mới, chưa có trong tiền lệ của hoạt động công đoàn nhưng đã thành công vì tính hiệu quả của nó...

Thành công từ mô hình chưa có trong "tiền lệ" của Công đoàn

Thành công từ mô hình chưa có trong "tiền lệ" của Công đoàn

VOV.VN - Đây là một mô hình rất mới, chưa có trong tiền lệ của hoạt động công đoàn nhưng đã thành công vì tính hiệu quả của nó...

Sửa đổi Điều lệ phải đảm bảo chức năng của công đoàn
Sửa đổi Điều lệ phải đảm bảo chức năng của công đoàn

VOV.VN - Việc sửa đổi cũng phải kế thừa những quy định có tính ổn định đang phát huy trong cuộc sống...

Sửa đổi Điều lệ phải đảm bảo chức năng của công đoàn

Sửa đổi Điều lệ phải đảm bảo chức năng của công đoàn

VOV.VN - Việc sửa đổi cũng phải kế thừa những quy định có tính ổn định đang phát huy trong cuộc sống...

Công đoàn cần "sát cánh” với người lao động
Công đoàn cần "sát cánh” với người lao động

VOV.VN- Để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trước hết cần phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Công đoàn cần "sát cánh” với người lao động

Công đoàn cần "sát cánh” với người lao động

VOV.VN- Để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trước hết cần phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

5 tổ chức công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt bãi công
5 tổ chức công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt bãi công

(VOV) - Mục đích nhằm phản đối việc cảnh sát quá mạnh tay khi trấn áp người biểu tình tại Quảng trường Taksim.

5 tổ chức công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt bãi công

5 tổ chức công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt bãi công

(VOV) - Mục đích nhằm phản đối việc cảnh sát quá mạnh tay khi trấn áp người biểu tình tại Quảng trường Taksim.

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp... 

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp... 

"Cán bộ công đoàn phải thở hơi thở của người lao động"
"Cán bộ công đoàn phải thở hơi thở của người lao động"

VOV.VN - Ông Đặng Ngọc Tùng: Hướng về cơ sở thì các ủy viên BCH, đoàn Chủ tịch phải đi cơ sở, lắng nghe cơ sở…

"Cán bộ công đoàn phải thở hơi thở của người lao động"

"Cán bộ công đoàn phải thở hơi thở của người lao động"

VOV.VN - Ông Đặng Ngọc Tùng: Hướng về cơ sở thì các ủy viên BCH, đoàn Chủ tịch phải đi cơ sở, lắng nghe cơ sở…

Công đoàn cần quan tâm đến con em người lao động
Công đoàn cần quan tâm đến con em người lao động

VOV.VN -Năm 2014, các cấp công đoàn cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức lao động.

Công đoàn cần quan tâm đến con em người lao động

Công đoàn cần quan tâm đến con em người lao động

VOV.VN -Năm 2014, các cấp công đoàn cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức lao động.

5 năm, kết nạp mới được gần 3,3 triệu đoàn viên Công đoàn
5 năm, kết nạp mới được gần 3,3 triệu đoàn viên Công đoàn

VOV.VN - Tổng LĐLĐ Việt Nam đưa ra chỉ tiêu phấn đấu từ nay đến hết năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên.

5 năm, kết nạp mới được gần 3,3 triệu đoàn viên Công đoàn

5 năm, kết nạp mới được gần 3,3 triệu đoàn viên Công đoàn

VOV.VN - Tổng LĐLĐ Việt Nam đưa ra chỉ tiêu phấn đấu từ nay đến hết năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên.

Sáng nay, khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
Sáng nay, khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Dự Đại hội có 950 đại biểu, trong đó có 253 đại biểu nữ, 37 đại biểu là người dân tộc ít người và 696 đại biểu là Đảng viên...

Sáng nay, khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

Sáng nay, khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Dự Đại hội có 950 đại biểu, trong đó có 253 đại biểu nữ, 37 đại biểu là người dân tộc ít người và 696 đại biểu là Đảng viên...

Bạn bè thế giới chúc mừng Đại hội Công đoàn lần thứ XI
Bạn bè thế giới chúc mừng Đại hội Công đoàn lần thứ XI

VOV.VN - Nhân dịp Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiều bạn bè quốc tế đã gửi điện mừng chúc mừng Đại hội.

Bạn bè thế giới chúc mừng Đại hội Công đoàn lần thứ XI

Bạn bè thế giới chúc mừng Đại hội Công đoàn lần thứ XI

VOV.VN - Nhân dịp Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiều bạn bè quốc tế đã gửi điện mừng chúc mừng Đại hội.

Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn vì người lao động
Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn vì người lao động

VOV.VN - Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động...

Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn vì người lao động

Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn vì người lao động

VOV.VN - Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động...

Công đoàn Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác
Công đoàn Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác

VOV.VN- Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp nhận thêm một số cán bộ của ngành Công đoàn Lào học nâng cao tại trường Đại học Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác

Công đoàn Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác

VOV.VN- Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp nhận thêm một số cán bộ của ngành Công đoàn Lào học nâng cao tại trường Đại học Công đoàn Việt Nam.