Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng gấp 5 lần Quý I năm ngoái

VOV.VN - Quý I năm nay, tổng lượt khách đến các cơ sở lưu trú tại thành phố Đà Nẵng ước đạt gần 1,5 triệu lượt người, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 5.200 tỷ đồng, tăng 73% và doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt gần 700 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Công tác tổ chức các sự kiện, lễ hội, phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới được quan tâm thực hiện, tạo sự sôi nổi cho du lịch thành phố. Đó là các Lễ hội cầu ngư, Lễ hội Quán Thế Âm…; Sunworld Bà Nà Hills đưa vào hoạt động trở lại chương trình tham quan vào ban đêm Bana By Night, Chương trình Lễ hội mùa Xuân. Phương án thí điểm tổ chức dịch vụ, phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử gắn với các điểm du lịch sinh thái cộng đồng tại huyện Hòa Vang...cũng góp phần thu hút khách đến Đà Nẵng.

Quý I vừa qua, Đà Nẵng cũng đã tổ chức Chương trình “Tọa đàm du lịch mùa xuân 2023” gặp gỡ, trao đổi, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch; tham gia giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng tại một số thị trường quốc tế trọng điểm, chú trọng hỗ trợ, thúc đẩy du lịch MICE. Thành phố đã xúc tiến khôi phục và mở mới các đường bay quốc tế và du lịch đường biển đến Đà Nẵng, ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2023-2027.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Các sản phẩm mới dự kiến sẽ được tổ chức từ Quý II năm nay. Điểm nhấn là Lễ hội Pháo hoa Quốc tế dự kiến sẽ tổ chức từ 2/6 đến 8/7 sẽ đem lại một mùa du lịch sôi động cho thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó sẽ là chương trình khai trương mùa du lịch biển 2023; Lễ hội tuyệt vời Đà Nẵng; Tuần lễ du lịch Golf và Giải Golf phát triển châu Á; Cuộc thi marathon quốc tế, Lễ hội Yoga quốc tế; Lễ hội Âm nhạc và đặc biệt là chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng 2023./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng và Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường hợp tác về cảng, du lịch đường biển
Đà Nẵng và Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường hợp tác về cảng, du lịch đường biển

VOV.VN - Sáng 2/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tiếp ông Lưu Ninh, Ủy viên BCHTW Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội ĐBND Khu tự trị dân tộc Choang nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, lãnh đạo 2 địa phương thống nhất tăng cường hợp tác phát triển lĩnh vực cảng và du lịch bằng đường biển.

Đà Nẵng và Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường hợp tác về cảng, du lịch đường biển

Đà Nẵng và Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường hợp tác về cảng, du lịch đường biển

VOV.VN - Sáng 2/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tiếp ông Lưu Ninh, Ủy viên BCHTW Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội ĐBND Khu tự trị dân tộc Choang nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, lãnh đạo 2 địa phương thống nhất tăng cường hợp tác phát triển lĩnh vực cảng và du lịch bằng đường biển.

Các khu chợ truyền thống Đà Nẵng sẵn sàng cho mùa du lịch
Các khu chợ truyền thống Đà Nẵng sẵn sàng cho mùa du lịch

VOV.VN - Vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách đến Đà Nẵng sẽ rất đông và nhu cầu ăn uống của du khách tăng cao. Đà Nẵng đang tăng cường công tác quản lý, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các khu chợ truyền thống.

Các khu chợ truyền thống Đà Nẵng sẵn sàng cho mùa du lịch

Các khu chợ truyền thống Đà Nẵng sẵn sàng cho mùa du lịch

VOV.VN - Vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách đến Đà Nẵng sẽ rất đông và nhu cầu ăn uống của du khách tăng cao. Đà Nẵng đang tăng cường công tác quản lý, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các khu chợ truyền thống.

2.400 khách du lịch Châu Âu đến Đà Nẵng bằng tàu biển
2.400 khách du lịch Châu Âu đến Đà Nẵng bằng tàu biển

VOV.VN - Hôm nay (31/3), tàu biển du lịch MSCPoesia của Italia do Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Pacific Legend tại thành phố Đà Nẵng khai thác đã cập cảng Tiên Sa đưa 2.400 khách du lịch châu Âu đến tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng.

2.400 khách du lịch Châu Âu đến Đà Nẵng bằng tàu biển

2.400 khách du lịch Châu Âu đến Đà Nẵng bằng tàu biển

VOV.VN - Hôm nay (31/3), tàu biển du lịch MSCPoesia của Italia do Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Pacific Legend tại thành phố Đà Nẵng khai thác đã cập cảng Tiên Sa đưa 2.400 khách du lịch châu Âu đến tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ du lịch
Đà Nẵng phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ du lịch

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng có hệ thống di tích văn hóa đa dạng phong phú. Những năm gần đây, thành phố dành nhiều nguồn lực để trùng tu, tôn tạo phát huy các giá trị văn hóa phục vụ du lịch. Nhiều di tích văn hóa ở Đà Nẵng trở thành điểm tham quan, trải nghiệm, sản phẩm du lịch mới lạ hấp dẫn du khách khi đến thành phố này.

Đà Nẵng phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ du lịch

Đà Nẵng phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ du lịch

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng có hệ thống di tích văn hóa đa dạng phong phú. Những năm gần đây, thành phố dành nhiều nguồn lực để trùng tu, tôn tạo phát huy các giá trị văn hóa phục vụ du lịch. Nhiều di tích văn hóa ở Đà Nẵng trở thành điểm tham quan, trải nghiệm, sản phẩm du lịch mới lạ hấp dẫn du khách khi đến thành phố này.

Xây dựng xã miền núi Hòa Bắc thành điểm du lịch cộng đồng của Đà Nẵng
Xây dựng xã miền núi Hòa Bắc thành điểm du lịch cộng đồng của Đà Nẵng

VOV.VN - Chính quyền và các ngành chức năng thành phố Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực xây dựng xã miền núi Hòa Bắc thành điểm du lịch cộng đồng của thành phố.

Xây dựng xã miền núi Hòa Bắc thành điểm du lịch cộng đồng của Đà Nẵng

Xây dựng xã miền núi Hòa Bắc thành điểm du lịch cộng đồng của Đà Nẵng

VOV.VN - Chính quyền và các ngành chức năng thành phố Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực xây dựng xã miền núi Hòa Bắc thành điểm du lịch cộng đồng của thành phố.