Đề thi Đại học ra theo hướng “mở” thì đáp án, chấm thi cũng sẽ “mở”

VOV.VN -Đáp án, cách chấm thi “mở” sẽ được Bộ GD-ĐT xây dựng theo những tiêu chuẩn chung.

Một trong những vấn đề khiến thí sinh quan tâm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2014 là đáp án của đề thi cũng như cách chấm thi khi mà năm nay, Bộ GD-ĐT áp dụng đổi mới cách ra đề theo hướng “mở”.

Trả lời thắc mắc về vấn đề trên, tại cuộc họp báo chiều 10/7, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho rằng, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay được xây dựng đồng bộ trên cơ sở những thay đổi đã thực hiện ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Văn Trinh (thứ nhất từ trái sang): Bài thi của thí sinh được chấm theo đáp án “mở” phải truyền tải được thông điệp, ý tưởng, nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục, pháp luật của Việt Nam

Việc đổi mới đề thi nằm trong lộ trình đổi mới thi cử theo như Nghị quyết 29/NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đào tạo của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI năm 2013 đã thông qua. Đổi mới đề thi cũng nhằm mục đích đổi mới cách thức giảng dạy và học tập cũng như kiểm tra, đánh giá năng lực toàn diện của học sinh ở các trường THPT.

Trong hai đợt thi của kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay, đề thi đã có sự thay đổi, ra theo hướng mở với yêu cầu kiểm tra kiến thức, tư duy của thí sinh một cách khoa học và toàn diện. Thí sinh không chỉ hiểu bài mà còn phải có kiến thức xã hội và kỹ năng xử lý vấn đề tốt. Đề thi cũng nhằm khắc phục tình trạng “đọc-chép”, học tủ, học lệch, học thuộc lòng.

Ông Mai Văn Trinh khẳng định: Đề thi ĐH năm nay đã được ra theo đúng những gì Bộ GD-ĐT thông báo trước dư luận xã hội. Vì là đề thi ĐH nhằm tuyển chọn thí sinh chứ không phải như kỳ thi tốt nghiệp THPT kiểm tra kiến thức đạt được của người học nên đề thi ĐH phải có sự phân hóa và khó hơn đề thi tốt nghiệp THPT.

Đề thi ra theo hướng “mở” thì đáp án và chấm thi cũng sẽ “mở”. Theo đó, đáp án, cách chấm thi “mở” sẽ được Bộ GD-ĐT xây dựng theo những tiêu chuẩn chung. Bài thi của thí sinh được chấm theo đáp án “mở” phải truyền tải được thông điệp, ý tưởng, nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục, pháp luật của Việt Nam.

Nếu cùng một ý tưởng, nội dung mà thí sinh nào có cách trình bày, lập luận trong sáng, logic, chặt chẽ thể hiện được sự sáng tạo trong bài thi thì thí sinh đó sẽ được chấm điểm cao hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử  khó quá!
Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử khó quá!

VOV.VN -Nhiều thí sinh nhận định, đề thi Lịch sử năm nay khó với yêu cầu thí sinh phải có sự suy luận, tư duy và hiểu biết xã hội nhiều hơn.

Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử  khó quá!

Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử khó quá!

VOV.VN -Nhiều thí sinh nhận định, đề thi Lịch sử năm nay khó với yêu cầu thí sinh phải có sự suy luận, tư duy và hiểu biết xã hội nhiều hơn.

Nhà văn Vũ Nho nhận xét về đề thi đại học môn Ngữ văn
Nhà văn Vũ Nho nhận xét về đề thi đại học môn Ngữ văn

VOV.VN -Đề thi đại học môn Ngữ văn năm nay có sự khác biệt so với với năm trước nhưng không rõ bằng đề thi tốt nghiệp THPT.

Nhà văn Vũ Nho nhận xét về đề thi đại học môn Ngữ văn

Nhà văn Vũ Nho nhận xét về đề thi đại học môn Ngữ văn

VOV.VN -Đề thi đại học môn Ngữ văn năm nay có sự khác biệt so với với năm trước nhưng không rõ bằng đề thi tốt nghiệp THPT.

“Đề thi Lịch sử đòi hỏi năng lực tư duy của thí sinh“
“Đề thi Lịch sử đòi hỏi năng lực tư duy của thí sinh“

VOV.VN - Việc ra đề Lịch sử như năm nay là lời nhắc nhở các trường THPT cần thay đổi cách dạy và học môn học này theo hướng thay đổi phương pháp, tư duy của thí sinh.

“Đề thi Lịch sử đòi hỏi năng lực tư duy của thí sinh“

“Đề thi Lịch sử đòi hỏi năng lực tư duy của thí sinh“

VOV.VN - Việc ra đề Lịch sử như năm nay là lời nhắc nhở các trường THPT cần thay đổi cách dạy và học môn học này theo hướng thay đổi phương pháp, tư duy của thí sinh.

Nhiều thí sinh lúng túng với cách ra đề Ngữ văn Đại học
Nhiều thí sinh lúng túng với cách ra đề Ngữ văn Đại học

VOV.VN -Nhiều thí sinh còn chủ quan trong học tập và ôn luyện, lại chưa quen với cách ra đề mới nên còn lúng túng trong khi làm bài.

Nhiều thí sinh lúng túng với cách ra đề Ngữ văn Đại học

Nhiều thí sinh lúng túng với cách ra đề Ngữ văn Đại học

VOV.VN -Nhiều thí sinh còn chủ quan trong học tập và ôn luyện, lại chưa quen với cách ra đề mới nên còn lúng túng trong khi làm bài.

Kỳ thi Đại học năm 2014 có nhiều bước tiến mới
Kỳ thi Đại học năm 2014 có nhiều bước tiến mới

VOV.VN -Với việc chuẩn bị kỹ lưỡng trong khâu tổ chức coi thi, đổi mới cách ra đề và thực hiện tốt phương án “3 chung”, kỳ thi ĐH năm nay có nhiều tiến bộ.

Kỳ thi Đại học năm 2014 có nhiều bước tiến mới

Kỳ thi Đại học năm 2014 có nhiều bước tiến mới

VOV.VN -Với việc chuẩn bị kỹ lưỡng trong khâu tổ chức coi thi, đổi mới cách ra đề và thực hiện tốt phương án “3 chung”, kỳ thi ĐH năm nay có nhiều tiến bộ.

Ấm lòng các sĩ tử lên thủ đô thi đại học
Ấm lòng các sĩ tử lên thủ đô thi đại học

VOV.VN -Được hướng dẫn tìm nơi ở trọ miễn phí, đưa đón đến địa điểm thi nhiệt tình và được ăn cơm giá rẻ, các thí sinh lên Hà Nội thi đại học thực sự cảm thấy yên tâm.

Ấm lòng các sĩ tử lên thủ đô thi đại học

Ấm lòng các sĩ tử lên thủ đô thi đại học

VOV.VN -Được hướng dẫn tìm nơi ở trọ miễn phí, đưa đón đến địa điểm thi nhiệt tình và được ăn cơm giá rẻ, các thí sinh lên Hà Nội thi đại học thực sự cảm thấy yên tâm.

Cả nước có 226 thí sinh bị xử lý kỷ luật trong cả 2 đợt thi đại học
Cả nước có 226 thí sinh bị xử lý kỷ luật trong cả 2 đợt thi đại học

VOV.VN -Trong số thí sinh bị xử lý kỷ luật có 50 bị khiển trách, cảnh cáo 5, đình chỉ thi 171, đến muộn không được dự thi là 14.

Cả nước có 226 thí sinh bị xử lý kỷ luật trong cả 2 đợt thi đại học

Cả nước có 226 thí sinh bị xử lý kỷ luật trong cả 2 đợt thi đại học

VOV.VN -Trong số thí sinh bị xử lý kỷ luật có 50 bị khiển trách, cảnh cáo 5, đình chỉ thi 171, đến muộn không được dự thi là 14.

Thứ trưởng GD-ĐT: “Tổ chức một kỳ thi quốc gia chung không lãng phí”
Thứ trưởng GD-ĐT: “Tổ chức một kỳ thi quốc gia chung không lãng phí”

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện đề án cho việc tổ chức một kỳ thi quốc gia. Đề án sẽ được công bố để lấy ý kiến đông đảo dư luận xã hội.

Thứ trưởng GD-ĐT: “Tổ chức một kỳ thi quốc gia chung không lãng phí”

Thứ trưởng GD-ĐT: “Tổ chức một kỳ thi quốc gia chung không lãng phí”

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện đề án cho việc tổ chức một kỳ thi quốc gia. Đề án sẽ được công bố để lấy ý kiến đông đảo dư luận xã hội.