Phụ huynh tố giáo viên mầm non nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái

VOV.VN - Một phụ huynh tại xã Vạn Thọ (Đại Từ, Thái Nguyên) tố cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín của con gái mình 5 tuổi dẫn đến viêm âm đạo cấp.

Chị N.B.N. (xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng và phản ánh với báo chí về việc cháu B.Y. (5 tuổi, trường Mầm non xã Vạn Thọ) bị tổn thương vùng kín.

Sự việc xảy ra từ ngày 6/3, đón con gái đi học về, chị N. phát hiện cháu B.Y. có nhiều chất dịch bẩn, khó rửa. Bé giật mình kêu đau, khóc, hôm sau không dám đi học.

Phiếu xét nghiệm của cháu B.Y. (Ảnh: PHCC)

Ngày 8/3, khi vệ sinh cho cháu, gia đình thấy bộ phận sinh dục của B.Y. sưng, tím đỏ và tiết dịch bẩn. Một ngày sau, con nói với mẹ bị cô M. (em gái của bố, không trực tiếp dạy lớp B.Y.) kéo vào nhà vệ sinh, đóng cửa, bôi chất bẩn vào vùng nhạy cảm. Con còn kể cô dọa về nhà không được nói lại với bố mẹ.

Nữ phụ huynh đặt nghi vấn cô M. đang có mâu thuẫn về chia tài sản với chồng mình, nên hại con gái của vợ chồng chị.

Bức xúc, phụ huynh đưa con đến trường phản ánh với hiệu trưởng trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên khác. Gia đình có nguyện vọng hiệu trưởng gọi cô M. để đối thoại, xem giáo viên này bôi gì vào người con để còn lo khám, chữa. Tuy nhiên, nhà trường không gọi cô giáo, chỉ dặn gia đình đưa con đi khám, có kết quả mang về để giải quyết.

Sau khi đi khám tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chị N.B.N. cho hay kết quả xét nghiệm cho thấy con bị viêm âm đạo cấp và cho thuốc về bôi, rửa hàng ngày.

Ngày 12/3, phụ huynh làm đơn trình báo công an vì sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của trẻ. Công an đã đưa cháu bé đi giám định nhưng đến nay gần một tháng chưa có kết quả.

Ngày 17/3, bé Y. phải đi cấp cứu vì quá đau. Bé giảm 3 kg, chưa đi học trở lại và tinh thần hoảng loạn.

"Tôi lo sợ không biết chất bẩn vào người con là dịch gì. Liệu chất đó có ảnh hưởng đến đường sinh nở của cháu hay không. Con vô sinh thì ai sẽ chịu trách nhiệm?", chị N. đau đớn khi nghĩ về tổn thương con gái phải chịu đựng.

Trao đổi với VOV.VN, ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Vạn Thọ xác nhận có nhận được đơn tố cáo của chị N.B.N. Ông Trung cho biết: "Đến giờ vẫn chưa thể khẳng định được thực hư thế nào, cơ quan công an vẫn đang tiến hành xác minh sự việc".

Về phía Sở GD-ĐT Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Thái Nguyên cho biết Sở đã nhận được đơn của phụ huynh N.B.N. (trú tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), tố giáo viên nhét chất bẩn vào vùng kín của con gái.

Theo quy trình xử lý đơn tố cáo, Sở GD-ĐT đã yêu cầu Phòng GD-ĐT, UBND huyện Đại Từ xác minh vụ việc. Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nên chưa có kết luận rõ ràng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm đình chỉ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống
Tạm đình chỉ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

VOV.VN -Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang vừa đình chỉ công tác đối với thầy Lê Trường Thọ để điều tra nguyên nhân việc đánh học sinh vẹo cột sống. 

Tạm đình chỉ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

Tạm đình chỉ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

VOV.VN -Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang vừa đình chỉ công tác đối với thầy Lê Trường Thọ để điều tra nguyên nhân việc đánh học sinh vẹo cột sống. 

Điểm tin 24h: Đình chỉ công tác thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống
Điểm tin 24h: Đình chỉ công tác thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

VOV.VN - Đình chỉ công tác thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống, thời tiết những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là các tin chính của Điểm tin 24h.

Điểm tin 24h: Đình chỉ công tác thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

Điểm tin 24h: Đình chỉ công tác thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

VOV.VN - Đình chỉ công tác thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống, thời tiết những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là các tin chính của Điểm tin 24h.

Vụ nữ sinh bị đánh: Hưng Yên sẽ họp giáo viên toàn tỉnh rút kinh nghệm
Vụ nữ sinh bị đánh: Hưng Yên sẽ họp giáo viên toàn tỉnh rút kinh nghệm

VOV.VN - Tỉnh Hưng Yên vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng. Trong tuần này, toàn bộ giáo viên của tỉnh sẽ họp trực tuyến rút kinh nghiệm.

Vụ nữ sinh bị đánh: Hưng Yên sẽ họp giáo viên toàn tỉnh rút kinh nghệm

Vụ nữ sinh bị đánh: Hưng Yên sẽ họp giáo viên toàn tỉnh rút kinh nghệm

VOV.VN - Tỉnh Hưng Yên vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng. Trong tuần này, toàn bộ giáo viên của tỉnh sẽ họp trực tuyến rút kinh nghiệm.

Cô chủ nhiệm bị tố đánh học sinh: Học sinh mong Bộ “nhẹ tay” với cô giáo
Cô chủ nhiệm bị tố đánh học sinh: Học sinh mong Bộ “nhẹ tay” với cô giáo

VOV.VN - Nhiều em học sinh đã đứng dậy xin Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ Giáo dục xử lý "nhẹ tay" với cô giáo chủ nhiệm.

Cô chủ nhiệm bị tố đánh học sinh: Học sinh mong Bộ “nhẹ tay” với cô giáo

Cô chủ nhiệm bị tố đánh học sinh: Học sinh mong Bộ “nhẹ tay” với cô giáo

VOV.VN - Nhiều em học sinh đã đứng dậy xin Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ Giáo dục xử lý "nhẹ tay" với cô giáo chủ nhiệm.

Bạo lực học đường: Bộ GD-ĐT xử lý nghiêm cả giáo viên và học sinh
Bạo lực học đường: Bộ GD-ĐT xử lý nghiêm cả giáo viên và học sinh

VOV.VN - Trách nhiệm của địa phương thế nào, của trường học, xã hội ra sao trước vấn đề bạo lực học đường?

Bạo lực học đường: Bộ GD-ĐT xử lý nghiêm cả giáo viên và học sinh

Bạo lực học đường: Bộ GD-ĐT xử lý nghiêm cả giáo viên và học sinh

VOV.VN - Trách nhiệm của địa phương thế nào, của trường học, xã hội ra sao trước vấn đề bạo lực học đường?

Bộ GD-ĐT yêu cầu xác minh thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống
Bộ GD-ĐT yêu cầu xác minh thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu xác minh vụ việc thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống tại trường THCS Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xác minh thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống

Bộ GD-ĐT yêu cầu xác minh thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu xác minh vụ việc thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống tại trường THCS Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Thông tin thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống là không có cơ sở
Thông tin thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống là không có cơ sở

VOV.VN -Theo bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, chưa có cơ sở khoa học để khẳng định việc em Thư bị vẹo cột sống là do thầy Thọ đánh.

Thông tin thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống là không có cơ sở

Thông tin thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống là không có cơ sở

VOV.VN -Theo bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, chưa có cơ sở khoa học để khẳng định việc em Thư bị vẹo cột sống là do thầy Thọ đánh.