Thí sinh cảnh giác với giấy gọi nhập học lớp nợ đầu vào

VOV.VN -Bộ không có quy định nào cho phép gọi triệu tập thí sinh dưới điểm sàn vào nhập học.

Các trường đại học, cao đẳng đang tiến hành xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho năm học 2013-2014. Nắm bắt được tâm lý mong muốn vào đại học của thí sinh, một số trung tâm hoặc công ty đã đứng ra nhận hồ sơ và hứa sẽ xin cho thí sinh vào học đại học. Ngoài ra còn còn có một số trường Đại học và Cao đẳng gọi thí sinh trúng tuyển dưới điểm sàn vào lớp cho nợ điểm đầu vào. 

Trước thông tin này, ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục-Đào tạo cho biết: "Bộ không có quy định nào cho phép gọi triệu tập thí sinh dưới điểm sàn vào nhập học. Hiện nay, một số trường đại học, cao đẳng gọi thí sinh trúng tuyển dưới điểm sàn vào học lớp nợ đầu vào. Các thí sinh không nên đăng ký vào học những lớp này, để tránh tình trạng bị thiệt thòi cho bản thân. Một vấn đề nữa là cứ đến mùa tuyển sinh, một số trung tâm, công ty đứng ra nhận hồ sơ của thí sinh và hứa với người nhà thí sinh là sẽ cho vào học trường đại học nào đó. Chúng tôi khẳng định, tất cả những trung tâm, công ty này không có chức năng làm được điều này".

Ông Bùi Anh Tuấn khuyến cáo, các thí sinh và người nhà thí sinh nên tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh qua các kênh chính thức của nhà trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trực tiếp nộp hồ sơ với nhà trường để tránh bị lừa tiền mất tật mang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

GS Ngô Bảo Châu: Phải đổi mới ngay giảng dạy đại học !
GS Ngô Bảo Châu: Phải đổi mới ngay giảng dạy đại học !

VOV.VN-Nếu chúng ta không có đội ngũ giáo viên giỏi thì chẳng thể đào tạo và thu hút được nguồn nhân lực tốt phục vụ cho phát triển đất nước.

GS Ngô Bảo Châu: Phải đổi mới ngay giảng dạy đại học !

GS Ngô Bảo Châu: Phải đổi mới ngay giảng dạy đại học !

VOV.VN-Nếu chúng ta không có đội ngũ giáo viên giỏi thì chẳng thể đào tạo và thu hút được nguồn nhân lực tốt phục vụ cho phát triển đất nước.

Đại học KTQD trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Chủ tịch nước Lào
Đại học KTQD trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Chủ tịch nước Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào là người chăm lo, giữ gìn, phát triển quan hệ đặc biệt Việt – Lào.

Đại học KTQD trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Chủ tịch nước Lào

Đại học KTQD trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Chủ tịch nước Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào là người chăm lo, giữ gìn, phát triển quan hệ đặc biệt Việt – Lào.

Nguyên Thứ trưởng GD-ĐT: Đào tạo Đại học không ổn!
Nguyên Thứ trưởng GD-ĐT: Đào tạo Đại học không ổn!

VOV.VN - "Đầu vào thi cử quá nặng nề, nhưng trong quá trình học không có sự sàng lọc, học bao nhiêu ra trường bấy nhiêu..."

Nguyên Thứ trưởng GD-ĐT: Đào tạo Đại học không ổn!

Nguyên Thứ trưởng GD-ĐT: Đào tạo Đại học không ổn!

VOV.VN - "Đầu vào thi cử quá nặng nề, nhưng trong quá trình học không có sự sàng lọc, học bao nhiêu ra trường bấy nhiêu..."

Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng
Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng

Ngày 20/8, Thành ủy Hải Phòng tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng với nội dung bảo vệ đề án công tác.

Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng

Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng

Ngày 20/8, Thành ủy Hải Phòng tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng với nội dung bảo vệ đề án công tác.

Phó Chủ tịch nước tặng quà thủ khoa Đại học Y Hà Nội
Phó Chủ tịch nước tặng quà thủ khoa Đại học Y Hà Nội

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà một số gia đình chính sách và tặng học bổng cho học sinh khó khăn tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước tặng quà thủ khoa Đại học Y Hà Nội

Phó Chủ tịch nước tặng quà thủ khoa Đại học Y Hà Nội

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà một số gia đình chính sách và tặng học bổng cho học sinh khó khăn tại Hà Nội.

Thứ trưởng LĐ-TBXH: Nặng quan niệm học Đại học mới có “danh”
Thứ trưởng LĐ-TBXH: Nặng quan niệm học Đại học mới có “danh”

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi: Đóng góp cho xã hội bằng năng lực, kiến thức, bàn tay của mình là hết sức quan trọng.

Thứ trưởng LĐ-TBXH: Nặng quan niệm học Đại học mới có “danh”

Thứ trưởng LĐ-TBXH: Nặng quan niệm học Đại học mới có “danh”

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi: Đóng góp cho xã hội bằng năng lực, kiến thức, bàn tay của mình là hết sức quan trọng.

Vượt qua “cú sốc” trượt đại học
Vượt qua “cú sốc” trượt đại học

VOV.VN -Trượt đại học không có nghĩa là cánh cửa dẫn đến thành công đã khép lại, nếu bạn thực sự có ý chí và quyết tâm.

Vượt qua “cú sốc” trượt đại học

Vượt qua “cú sốc” trượt đại học

VOV.VN -Trượt đại học không có nghĩa là cánh cửa dẫn đến thành công đã khép lại, nếu bạn thực sự có ý chí và quyết tâm.

Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!
Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!

VOV.VN-Theo nhiều chuyên gia, công lập và ngoài công lập như đôi cánh của con chim, phải phát triển cân đối thì mới cất cánh được...

Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!

Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!

VOV.VN-Theo nhiều chuyên gia, công lập và ngoài công lập như đôi cánh của con chim, phải phát triển cân đối thì mới cất cánh được...