Hàng chục hộ dân ở Bắc Kạn vẫn ngóng hỗ trợ của thủy điện Pác Cáp

VOV.VN - Thủy điện Pác Cáp, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động từ năm 2021 nhưng đến nay hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng phát sinh vẫn chưa được chủ đầu tư đền bù, hỗ trợ.

 

Như VOV đã phản ánh, giữa năm 2021 thủy điện Pác Cáp tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn ngăn dòng, tích nước khiến hàng chục hộ dân vùng thượng nguồn thuộc xã Văn Minh, huyện Na Rì bị ngập úng đất đai canh tác, ao nuôi cá và đường đi lại. Dù người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí đã nhiều lần lên tiếng nhưng việc khắc phục của chủ đầu tư rất chậm. 

Ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cho biết từ đầu năm đến nay, chủ đầu tư là công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 1 mới hỗ trợ thêm 5 hộ về hoa màu, tài sản với số tiền hơn 11 triệu đồng. Hiện vẫn còn hơn 30 hộ bị ảnh hưởng về đất đai, công trình chưa được hỗ trợ và nếu các bước kiểm đếm thuận lợi thì việc chi trả có thể thực hiện sớm nhất là trong tháng 5/2024.

“Từ năm 2021, UBND huyện đã nhiều lần có chỉ đạo cũng như có các cuộc làm việc với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn, tuy nhiên thời gian đầu việc phối hợp của chủ đầu tư với huyện là chưa tích cực, dẫn tới vụ việc kéo dài. Qua nhiều lần đôn đốc giải quyết cho đến nay việc phối hợp được chặt chẽ hơn và đang trên các bước theo quy định. Hiện người dân rất mong chờ sớm được bồi thường, hỗ trợ cả về hoa màu, tài sản cũng như sản lượng không canh tác được của các vụ”, ông Lộc cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 nữ sinh ở Bình Phước đuối nước: Địa phương yêu cầu thủy điện đảm bảo an toàn
3 nữ sinh ở Bình Phước đuối nước: Địa phương yêu cầu thủy điện đảm bảo an toàn

VOV.VN - Liên quan đến vụ 3 nữ sinh ở Bình Phước đuối nước tử vong sau khi nhà máy thủy điện xả nước, hôm nay (19/3), ông Lê Quang Oanh, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết, sẽ có cuộc họp yêu cầu nhà máy đảm bảo an toàn khi vận hành.

3 nữ sinh ở Bình Phước đuối nước: Địa phương yêu cầu thủy điện đảm bảo an toàn

3 nữ sinh ở Bình Phước đuối nước: Địa phương yêu cầu thủy điện đảm bảo an toàn

VOV.VN - Liên quan đến vụ 3 nữ sinh ở Bình Phước đuối nước tử vong sau khi nhà máy thủy điện xả nước, hôm nay (19/3), ông Lê Quang Oanh, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết, sẽ có cuộc họp yêu cầu nhà máy đảm bảo an toàn khi vận hành.

Điều tiết nước mùa khô ở Tây Nguyên, làm gì để hài hoà thuỷ điện và nông nghiệp?
Điều tiết nước mùa khô ở Tây Nguyên, làm gì để hài hoà thuỷ điện và nông nghiệp?

VOV.VN - Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô, nguồn nước trên các sông suối đang giảm nhanh trong khi nhu cầu nước phục vụ sản xuất công nghiệp và nông nghiệp tăng cao. Điều tiết nước để duy trì sự ổn định sản xuất, hài hòa giữa các bên là điều cần thiết.

Điều tiết nước mùa khô ở Tây Nguyên, làm gì để hài hoà thuỷ điện và nông nghiệp?

Điều tiết nước mùa khô ở Tây Nguyên, làm gì để hài hoà thuỷ điện và nông nghiệp?

VOV.VN - Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô, nguồn nước trên các sông suối đang giảm nhanh trong khi nhu cầu nước phục vụ sản xuất công nghiệp và nông nghiệp tăng cao. Điều tiết nước để duy trì sự ổn định sản xuất, hài hòa giữa các bên là điều cần thiết.

Nhà máy thủy điện không xả nước, Đà Nẵng đứng trước nguy cơ thiếu nước
Nhà máy thủy điện không xả nước, Đà Nẵng đứng trước nguy cơ thiếu nước

VOV.VN - Mới tháng Giêng nhưng tại miền Trung, lưu lượng nước trên các con sông lớn đã cạn kiệt khiến nước mặn xâm nhập sâu vào nội địa. Riêng thành phố Đà Nẵng, nước mặn xâm nhập sâu vào cửa thu nhà máy nước Cầu Đỏ gấp nhiều lần quy chuẩn cho phép. Lượng nước thô cung cấp cho nhà máy nước Cầu Đỏ có nguy cơ thiếu hụt.

Nhà máy thủy điện không xả nước, Đà Nẵng đứng trước nguy cơ thiếu nước

Nhà máy thủy điện không xả nước, Đà Nẵng đứng trước nguy cơ thiếu nước

VOV.VN - Mới tháng Giêng nhưng tại miền Trung, lưu lượng nước trên các con sông lớn đã cạn kiệt khiến nước mặn xâm nhập sâu vào nội địa. Riêng thành phố Đà Nẵng, nước mặn xâm nhập sâu vào cửa thu nhà máy nước Cầu Đỏ gấp nhiều lần quy chuẩn cho phép. Lượng nước thô cung cấp cho nhà máy nước Cầu Đỏ có nguy cơ thiếu hụt.

Hàng trăm hộ dân sống ven sông Chảy với nỗi lo sụt lún bởi thủy điện dâng nước
Hàng trăm hộ dân sống ven sông Chảy với nỗi lo sụt lún bởi thủy điện dâng nước

VOV.VN - Tại một số xã, thị trấn ven sông Chảy, thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, hàng trăm hộ dân đang bất an lo lắng trước tình trạng nhà cửa sụt lún. Trong khi đó, thủ phạm chính là thủy điện Phúc Long vẫn chưa có những động thái tích cực.

Hàng trăm hộ dân sống ven sông Chảy với nỗi lo sụt lún bởi thủy điện dâng nước

Hàng trăm hộ dân sống ven sông Chảy với nỗi lo sụt lún bởi thủy điện dâng nước

VOV.VN - Tại một số xã, thị trấn ven sông Chảy, thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, hàng trăm hộ dân đang bất an lo lắng trước tình trạng nhà cửa sụt lún. Trong khi đó, thủ phạm chính là thủy điện Phúc Long vẫn chưa có những động thái tích cực.

Nổ mìn gần khu dân cư để xây thủy điện ở Điện Biên, chính quyền chỉ đạo làm rõ
Nổ mìn gần khu dân cư để xây thủy điện ở Điện Biên, chính quyền chỉ đạo làm rõ

VOV.VN - Huyện ủy Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết hiện đã giao UBND huyện mời đại diện Công ty TNHH Thương mại số 6 Điện Biên để làm rõ về những phản ánh xung quanh việc nổ mìn thi công thủy điện Phi Lĩnh gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Nổ mìn gần khu dân cư để xây thủy điện ở Điện Biên, chính quyền chỉ đạo làm rõ

Nổ mìn gần khu dân cư để xây thủy điện ở Điện Biên, chính quyền chỉ đạo làm rõ

VOV.VN - Huyện ủy Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết hiện đã giao UBND huyện mời đại diện Công ty TNHH Thương mại số 6 Điện Biên để làm rõ về những phản ánh xung quanh việc nổ mìn thi công thủy điện Phi Lĩnh gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.